1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

C. Ronaldo bất lực, Bồ Đào Nha gục ngã trên đất Nga

(Dân trí) - ĐT Nga đã thể hiện được sức mạnh khi đánh bại Bồ Đào Nha 1-0 tại Moscow trong ngày C. Ronaldo tịt ngòi. Đoàn quân HLV Fabio Capello dẫn đầu bảng F vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Âu một cách thuyết phục với 9 điểm sau 3 trận.

Bồ Đào Nha đã khởi đầu vòng loại World Cup 2014 với 2 trận toàn thắng, nhưng đoàn quân HLV Bento chưa vấp phải một trở ngại thực sự. Đại chiến với ĐT Nga tại Moscow mới là liều thuốc thử kiểm định sức mạnh của đội tuyển bên bán đảo Iberia, khi "gấu Nga" cũng có được phong độ tốt.
 
C. Ronaldo bất lực hoàn toàn trước ĐT Nga

C. Ronaldo bất lực hoàn toàn trước ĐT Nga

Diễn biến 90 phút trên sân Luzhniki diễn ra khá cân bằng, thậm chí có phần nhỉnh hơn cho ĐT Nga. Dưới sự dẫn dắt của HLV lão làng Fabio Capello, Nga đã thể hiện một lối chơi chặt chẽ, đầy khoa học và át chế tốt sự nguy hiểm của C. Ronaldo.
Tinh quái, bản lĩnh và đầy lỳ lợm, ĐT Nga đã giành chiến thắng quý giá 1-0 tại Moscow nhờ bàn thắng duy nhất của tiền đạo kỳ cựu Kerzhakov. Đó là phần thưởng xứng đáng với những nỗ lực đáng nể của người Nga và họ đang khởi đầu vòng loại World Cup một cách xuất sắc với 9 điểm trọn vẹn sau 3 trận.
Với Bồ Đào Nha, thất bại này có phần nghiệt ngã bởi họ cũng có những cơ hội cho riêng mình. Nhưng với một đội tuyển không có nổi tiền đạo đẳng cấp nào, trong khi hàng tiền vệ không có nhạc trưởng đích thực, một mình C. Ronaldo dù nỗ lực đến đâu cũng không thể mang lại sự khác biệt.
HLV Bento quyết định chơi với sơ đồ tấn công 4-3-3, Micael bất ngờ được đá chính bên cạnh Veloso, Moutinho ở khu vực giữa sân, Ronaldo và Nani hoạt động ở hai cánh hỗ trợ cho Postiga. ĐT Nga sử dụng sơ đồ truyền thống 4-4-2 với cặp tiền đạo Kokorin-Kerzhakov.
 
Kerzhakov ghi bàn duy nhất mang về chiến thắng cho ĐT Nga

Kerzhakov ghi bàn duy nhất mang về chiến thắng cho ĐT Nga

ĐT Nga chủ động đẩy cao đội hình ép sân ngay sau tiếng còi khai cuộc và trong khoảng 5 phút đầu, Bồ Đào Nha không thể chạm bóng. Đội tuyển bên bán đảo Iberia thực sự bất ngờ trước sự cơ động của người Nga và có phần bị "cóng" trước sức ép tại Moscow.
Nỗ lực tấn công của ĐT Nga đã được đền đáp ở phút thứ 6, khi Shirokov thực hiện đường chọc khe tuyệt vời cho Kerzhakov băng xuống. Chỉ bằng một nhịp xử lý gọn gàng, cựu cầu thủ Sevilla có pha dứt điểm lạnh lùng đánh bại Patricio, mở tỷ số 1-0 cho ĐT Nga.
Sau bàn thua, BĐN không còn cách nào khác là phải dồn lên tấn công. Liên tiếp Nani rồi C. Ronaldo đều tung cú sút xa uy lực, tuy nhiên bóng đi chưa đủ hiểm để hạ Akinfeev. Tình huống đáng kể đầu tiên BĐN tạo ra ở phút 26, tiếc là cú đánh đầu của Postiga sau đường tạt bóng nơi Nani lại đi vọt xà ngang.
ĐT Nga nắm giữ khá tốt khu vực giữa sân và họ không hề có tư tưởng phòng thủ dù đã dẫn bàn. Các đường lên bóng của BĐN đều lệ thuộc khá nhiều vào C. Ronaldo và phút 34, siêu sao Real Madrid thực hiện cú sút phạt sở trưởng đưa bóng đi chệch cột dọc.
 
Nỗi thất vọng của C. Ronaldo

Nỗi thất vọng của C. Ronaldo

Bước sang hiệp 2, BĐN là đội chơi nỗ lực hơn, nhưng họ vẫn bế tắc trong việc tiếp cận cầu môn Akinfeev. Phút 54, Ronaldo đột phá nhưng bị Anyukov cản phá kịp thời. Sau đó, Nani phối hợp ăn ý cùng Pereira bên cánh phải, tuy nhiên cú sút cuối cùng của tiền vệ MU lại đi quá thiếu chính xác.
Trong khoảng 20 phút cuối trận, BĐN tấn công bên cánh của Ronaldo nhưng hàng thủ Nga vẫn chơi đầy chắc chắn. Bên cạnh đó, đoàn quân HLV Capello còn khá sắc sảo trong các pha phản công và nếu Patricio không xuất sắc ở tình huống đối mặt Kokorin, BĐN đã nhận bàn thua thứ hai.
Đúng vào phút cuối cùng của trận đấu, Nani tung cú sút hiểm hóc nhưng Akinfeev đã đổ người xuất sắc cứu thua. Chiến thắng 1-0 nghiêng về "gấu Nga" được giữ cho đến khi kết thúc 90 phút, đại diện Đông Âu tiếp tục duy trì mạch bất bại trước BĐN trên sân nhà kể từ năm 1983.
 

Đội hình thi đấu

Nga: Akinfeev, Aniukov, Ignashevich, Berezutsky, Denisov, Shirokov, Bystrov (Samedov 83’), Faitzulin (Glushakov 46’), Kombarov, Kokorin, Kerzhakov (Yeschenko 65’).

Bồ Đào Nha: Patricio, Alves, Pepe, Coentrao (Lopes 20’), Pereira, Veloso, Moutinho, Micael (Varela 60’), Nani, Ronaldo, Postiga (Eder 75’).

Bảng F vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Âu

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Nga

9

3

3

0

0

7-0

2

Bồ Đào Nha

6

3

2

0

1

5-2

3

Israel

4

3

1

1

1

7-5

4

Bắc Ailen

1

2

0

1

1

1-3

5

Azerbaijan

1

2

0

1

1

1-4

6

Luxemburg

1

3

0

1

2

2-9

Kim Anh