1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Butragueno đánh giá cao "đàn em"

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Tiền đạo lừng lẫy một thời của đội tuyển xứ sở bò tót cho rằng có rất nhiều lý do để các hậu duệ của mình đánh bại Đan Mạch, như với cái cách mà thế hệ của ông đã làm được trước đối thủ này tại World Cup 1986.</P>

Butragueno là tác giả của bốn bàn thắng trong chiến thắng 5-1 trước đội tuyển Đan Mạch tại Mexico 86. Tỷ số này thực sự đã gây bất ngờ lớn trong làng bóng đá thế giới bởi thời điểm đó, Đan Mạch đang rất mạnh với sự có mặt của anh em nhà Laudrup.

 

Việc huyền thoại này nhắc lại quá khứ cũng là một cách lên dây cót tinh thần cho các cầu thủ TBN trước trận đấu với “những chú lính chì” trên sân khách cuối tuần này. Tình thế hiện nay tại bảng F đang rất phức tạp, chỉ có thắng lợi hay chí ít phải có được một kết quả hòa thì đội bóng thuộc bán đảo Iberia mới có được lợi thế nhất định trong cuộc đua giành 2 suất có mặt tại Áo và Thụy Sỹ.

 

Ông nói: “Sẽ không dễ dàng để có được kết quả khả quan trước Đan Mạch vì đối thủ cũng đang ôm ấp những hi vọng cho riêng mình (xếp thứ 4 với 14 điểm, kém TBN và Thụy Điển 5 điểm) và sức mạnh của họ sẽ tăng lên gấp bội khi thi đấu trên sân nhà, được sự cổ vũ của các CĐV nhà”.

 

“Sau World Cup, đội tuyển TBN tuy gặp trục trặc ở giai đoạn “rốt đa”, nhưng sau đó toàn đội đã vào guồng và đang thi đấu khá ấn tượng. Vì vậy, tôi tin tưởng đội tuyển TBN sẽ tái hiện lại kỳ tích của chúng tôi 11 năm trước. Tôi rất kỳ vọng vào lứa cầu thủ tài năng của bóng đá nước nhà hiện nay và chắc chắn họ sẽ không để lỡ cơ hội của mình. Tôi cũng như bao người ở đất nước TBN luôn dõi theo bước đi của đội tuyển và luôn dành sự ủng hộ tuyệt đối cho họ”.

 

Butragueno đánh giá cao "đàn em" - 1

Butragueno cho rằng việc Raul bị “bỏ rơi” cũng
không phải vấn đề gì quá trầm trọng

Như tiếp thêm sức mạnh cho đàn em, Butragueno khẳng định: “Bóng đá TBN chư bao giờ có được một lứa cầu thủ tài năng như hiện nay. Không những sẽ giành được kết quả như mong muốn tại vòng loại, mà chắc chắn TBN sẽ tiến xa tại VCK Euro 2008”.

 

Khi được hỏi về sự vắng mặt của Raul, Butragueno cho rằng khi đội tuyển không cần Raul nữa thì đó là lựa chọn của Aragones và ông tôn trọng quyết định của HLV này. “Lựa chọn cầu thủ là quyền của HLV và ông ấy chịu trách nhiệm về việc chọn ai, bỏ ai. Raul là cây ghi bàn xuất sắc nhất TBN mọi thời đại. Nhưng theo tôi, việc một cá nhân xuất chúng nhưng không phù hợp với đội tuyển bị loại cũng là điều bình thương”

 

Cuối cùng, ông tuyên bố: “TBN hiện nay có dư thừa tiền đạo xuất sắc. Tuy thiếu vắng Villa nhưng Torres, Luis Garcia thừa sức gánh vác hàng công của đội tuyển. Tôi đánh giá rất cao bộ đôi Iniesta - Cesc Fabregas bởi họ là tương lai của bóng đá TBN. Một điểm đáng chú ý nữa là tuổi đời của các tuyển thủ hiện nay còn rất trẻ và chắc chắn sẽ còn rất nhiều cơ hội để hoàn thiện mình.”

 

Kim Anh