Bùi Tiến Dũng không sang Lào đá trận ra quân AFF Cup

An An

(Dân trí) - Trung vệ Bùi Tiến Dũng chưa có kết quả âm tính với Covid-19 nên tiếp tục ở lại Việt Nam để cách ly và điều trị, không thể sang Lào để cùng đội tuyển Việt Nam bước vào trận mở màn AFF Cup 2022.

Ngày 19/12, Phan Văn Đức có mặt tại Lào và tập buổi đầu tiên cùng đội tuyển Việt Nam. Văn Đức và Bùi Tiến Dũng là hai người mắc Covid-19 sau trận giao hữu với Philippines vào ngày 14/12.

Như vậy, HLV Park Hang Seo sẽ phải có phương án thay thế cho Bùi Tiến Dũng ở vị trí trung vệ lệch phải. Nhiều khả năng Thanh Bình sẽ được ông Park sử dụng ở vị trí này. Dù sinh năm 2000 nhưng cầu thủ CLB Viettel cho thấy sự chững chạc và tiến bộ rất nhanh, hoàn toàn đảm đương vị trí đàn anh để lại.

Bùi Tiến Dũng không sang Lào đá trận ra quân AFF Cup - 1

Đội tuyển Việt Nam sẵn sàng cho trận gặp Lào (Ảnh: VFF).

Đội tuyển Việt Nam có buổi họp kỹ thuật vào lúc 09h30 sáng 20/12. HLV Park Hang Seo sẽ chốt danh sách đăng ký với Ban tổ chức, tuy nhiên trước trận gặp Lào có thể thay đổi lại.

Như vậy, việc Bùi Tiến Dũng không đá trận gặp Lào, nhưng vẫn có thể có tên trong danh sách đội tuyển Việt Nam ở những trận đấu tiếp theo tại giải. Hiện tại, HLV Park vẫn giữ Hải Huy và Khuất Văn Khang làm phương án dự phòng.

Trong trưa nay, đại diện đội tuyển Việt Nam và Lào sẽ tham dự buổi họp báo trước trận đấu. Chiều cùng ngày, thầy trò HLV Park Hang Seo được làm quen sân chính.

Trận đấu giữa đội tuyển Lào và đội tuyển Việt Nam diễn ra vào lúc 19h30 ngày 21/12 tại sân vận động quốc gia Lào.

Bùi Tiến Dũng không sang Lào đá trận ra quân AFF Cup - 2