Bonucci "xát muối" vào nỗi đau tuyển Anh sau khi nâng cúp vô địch

Sông Lam

(Dân trí) - Trung vệ Bonucci đã "xát muối" vào lòng người hâm mộ bóng đá nước Anh khi hô vang khẩu hiệu "It's coming Rome" (Bóng đã trở về Rome) lúc nâng cúp vô địch Euro 2020.

Bonucci gỡ hòa 1-1 cho Italia trước đội tuyển Anh

Tuyển Italy đánh bại Anh 3-2 ở loạt sút luân lưu cân não trong trận chung kết rạng sáng 12/7 (giờ Hà Nội). Sau khi vô địch, trung vệ Leonardo Bonucci chạy tới ống kính máy quay truyền hình, hô vang khẩu hiệu "It's coming to Rome" (Bóng đá trở về Rome).

Câu nói của trung vệ Italia nhằm chế giễu đối thủ. Suốt kỳ World Cup 2018 và giờ là Euro 2020, các CĐV nước Anh đã hát vang bài hát "It's coming home" (tạm dịch: Bóng đá trở về nhà), đó như cách bày tỏ sự lạc quan về cơ hội vô địch của đội nhà.

Bonucci xát muối vào nỗi đau tuyển Anh sau khi nâng cúp vô địch - 1

Trung vệ Bonucci giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết Euro 2020.

Thế nhưng, tuyển Anh sau 55 năm chờ đợi cuối cùng vẫn không thể giành ngôi vương khi 3 cầu thủ của họ sút hỏng loạt sút luân lưu, còn tuyển Italia chỉ có 2 người sút hỏng.

Bonucci chính là tác giả của bàn thắng gỡ hòa cho tuyển Italia và anh cũng sút thành công lượt sút luân lưu thứ ba để góp công giúp đội bóng "áo thiên thanh" giành chức vô địch. Bonucci đã được trao danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, trong khi thủ thành Donnarumma giành danh hiệu "Găng tay vàng".