1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bỏ đội tuyển, trung vệ Quốc Anh bị “treo giò” 18 tháng

(Dân trí) - Hôm qua (4/11), Ban kỷ luật VFF đã họp và thông qua hình thức xử lý đối với hành động không chấp hành lệnh triệu tập đội tuyển U23 Việt Nam của trung vệ Trần Quốc Anh. Cựu cầu thủ TP.HCM sẽ phải nhận hình phạt rất nặng vì quyết định bồng bột của mình.

 

Theo quyết định Ban kỷ luật VFF vừa đưa ra, hành động không chấp hành lệnh triệu tập tập huấn của trung vệ Trần Quốc Anh vi phạm khoản 1, điều 69 quy định về kỷ luật của LĐBĐ  Việt Nam. Với mức vi phạm này, trung vệ Quốc Anh sẽ phải nộp phạt 30 triệu đồng, cấm tham gia tất cả các hoạt động bóng đá do VFF tổ chức trong vòng 18 tháng (kể từ lúc ký).
 
 
Bỏ đội tuyển, trung vệ Quốc Anh bị “treo giò” 18 tháng - 1

Quốc Anh (trái) không thoát được án phạt từ VFF - Ảnh: Sơn Dũng
 

 

Nếu nhận thấy bản án kỷ luật do VFF đưa ra quá nặng, trung vệ Trần Quốc Anh có quyền làm đơn khiếu nại lên VFF trong vòng 7 ngày (kể từ 4/11).

 

Ở đợt tập trung đội U23 Việt Nam chuẩn bị cho VFF Cup 2011 tổ chức trên sân Mỹ Đình (19-23/10), đội U23 Việt Nam trải qua đợt tập huấn kéo dài gần 10 ngày tại Hàm Rồng (Gia Lai) trước khi di chuyển ra Hà Nội thi đấu. Trong ngày cuối đợt tập huấn ở Hàm Rồng, Quốc Anh có xin phép trợ lý Phan Thanh Hùng được trở về TP.HCM làm thủ tục thanh lý hợp đồng với CLB chủ quản và cam kết tập trung vào ngày 10/10.

 

Tuy nhiên trung vệ Quốc Anh đã không có mặt tại Hà Nội đúng hẹn, Quốc Anh lựa chọn giải pháp nhắn tin cho trợ lý Phan Thanh Hùng xin rút lui khỏi đội tuyển mà không đưa ra lý do chính đáng. Hành động thiếu chuyên nghiệp của Quốc Anh khiến HLV Falko Goetz cảm thấy không hài lòng, cùng lúc BHL đội U23 Việt Nam đã gửi văn bản đề nghị VFF đưa ra hình thức xử lý đối với cầu thủ này.

 

Trong thời gian đội U23 Việt Nam thi đấu VFF Cup, Quốc Anh đã ra khách sạn La Thành tìm gặp HLV Falko Goetz và nhận được sự tha thứ của ông Falko Goetz. Nhưng hành động hối lỗi vẫn không đủ giúp Quốc Anh tránh khỏi án phạt nặng từ Ban kỷ luật VFF.

 

Ngọc Quỳnh