1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bị VAR từ chối bàn thắng, Chile vẫn hạ Colombia trên loạt "đấu súng"

(Dân trí) - Mặc dù bị công nghệ VAR từ chối 2 bàn thắng, nhưng cuối cùng Chile vẫn đánh bại Colombia ở loạt sút luân lưu. Alexis Sanchez tiếp tục là người hùng giúp Chile có vé vào bán kết Copa America 2019 cùng với các đội tuyển Brazil, Argentina.

Colombia nhập cuộc với một thế trận kiểm soát ở những phút đầu tiên. Lão tướng Falcao ra sân ngay từ đầu, trong khi đó phía Chile vẫn có sự phục vụ của tiền đạo Man Utd Alexis Sanchez.

Phút thú 12, từ đường chuyền bên cánh phải của đồng đội, Aranguiz có cú đánh đầu cận thành rất nguy hiểm nhưng phản xạ tuyệt vời của thủ môn Ospina đã cứu thua cho Colombia. Chỉ 3 phút sau, bàn thắng đã đến với đội tuyển Chile.

Từ pha phối hợp nhanh bên cánh trái, Alexis Sanchez đã tạt bóng vào vòng cấm, thủ môn Ospina và hậu vệ phối hợp không tốt khi bóng bật ra để Aranguiz băng vào dứt điểm vào lưới trống.

Bị VAR từ chối bàn thắng, Chile vẫn hạ Colombia trên loạt đấu súng - 1

Công nghệ Var xác định Alexis Sanchez đã nhận bóng trong tư thế việt vị nên không công nhận bàn thắng của Aranguiz

Tuy nhiên, trọng tài sau khi công nhận bàn thắng lại quyết định bẻ còi khi nhận được tư vấn từ tổ công nghệ VAR cho rằng tình huống nhận bóng trước đó của Alexis Sanchez đã rơi vào thế việt vị. Đây thực sự là một tình huống gây tranh cãi và đáng tiếc cho Chile.

Khác với dự đoán, sau những phút đầu bị đội tuyển Colombia dồn ép, Chile đã dần lấy lại được thế trận và họ mới chính là đội bóng có sự phối hợp tốt hơn ở khâu trung tuyến để có nhiều pha đột phá từ hai biên.

Bị VAR từ chối bàn thắng, Chile vẫn hạ Colombia trên loạt đấu súng - 2

Vidal với lối chơi lăn xả đem lại thế trận tốt cho Chile trong suốt 2 hiệp đấu

Phút thứ 35, Maripan phía Chile nhận đường chuyền từ cánh trái và đánh đầu ở cự ly gần nhưng anh lại dứt điểm không tốt khiến bóng đi vọt xà ngang. Phút thứ 40, Vidal cũng bỏ lỡ cơ hội ngon ăn ở ngay vạch 16m50 nhưng pha dứt điểm bằng chân trái của anh lại không theo ý muốn. Hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Bị VAR từ chối bàn thắng, Chile vẫn hạ Colombia trên loạt đấu súng - 3

Tuy đội hình được xem là "già cỗi", nhưng Chile cho thấy sức mạnh vượt trội ở tất cả các khâu. Họ khiến Colombia hầu như không tiếp cận được khung thành thủ môn Arias

Hiệp 2 diễn ra với thế cân bằng và chứng kiến nhiều pha phạm lỗi của cầu thủ 2 bên. Phút 60, Sanchez có cơ hội ngon ăn khi anh nhận đường chuyền chọc khe từ đồng đội thoát xuống để dứt điểm đối mặt với thủ môn Ospina. Đáng tiếc pha tiếp bóng với mũi giày không tốt nên bóng đi ra ngoài.

Phút 71, Vidal đã một lần nữa đưa bóng được vào lưới nhưng thêm một lần nữa trong tài lại từ chối bàn thắng sau khi xem lại công nghệ VAR xác định bóng đã chạm tay Maripan trước đó.

Bị VAR từ chối bàn thắng, Chile vẫn hạ Colombia trên loạt đấu súng - 4

Trọng tài lại từ chối bàn thắng của Vidal sau khi xem lại màn hình VAR và xác định Maripan đã để bóng chạm tay trước đó

Chile vẫn tiếp tục là đội bóng kiểm soát chặt chẽ bóng ở khâu phòng ngự khiến Colombia hầu như không có cơ hội nào nguy hiểm lên khung thành thủ môn Arias. Đồng thời họ liên tục khiến Colombia rơi vào thế chống đỡ khi áp lực lên khung thành Ospina là rất lớn. Nhưng cuối cùng vẫn không bàn thắng nào được ghi và cả hai đành phải bước vào loạt sút luân lưu đầy may rủi.

4 loạt sút đầu tiên cả hai bên đều làm rất tốt. Nhưng ở loạt sút thứ 5, William Tesillo đã đá ra ngoài, trong khi đó Alexis Sanchez với bản lĩnh của mình đã giúp Chile đánh bại Colombia. Đây là một chiến thắng hoàn toàn xứng đáng của Chile khi họ là đội chơi tốt hơn, thậm chí có 2 bàn thắng bị công nghệ VAR từ chối.

Bị VAR từ chối bàn thắng, Chile vẫn hạ Colombia trên loạt đấu súng - 5

Sanchez tiếp tục đóng vai người hùng khi sút thành công loạt penalty cuối cùng giúp Chile giành vé vào bán kết Copa America 2019

Bị VAR từ chối bàn thắng, Chile vẫn hạ Colombia trên loạt đấu súng - 6

Chile với bản lĩnh của nhà vô địch đã có chiến thắng xứng đáng trước Colombia

Tỷ số chung cuộc: Colombia 0-0 Chile (Pen: 4-5).

Đội hình thi đấu

Colombia (4-3-3): David Ospina; Stefan Medina, Yerry Mina, Davinson Sanchez, William Tesillo; Juan Cuadrado, Wilmar Barrios, Mateus Uribe; James Rodriguez, Radanel Falcao, Roger Martinez.

Chile (4-3-3): Gabriel Arias; Mauricio Isla, Gary Medel, Guillermo Maripan, Jean Beausejour; Arturo Vidal, Erick Pulgar, Charles Aranguiz; Jose Pedro Fuenzalida, Eduardo Vargas, Alexis Sanchez.

Sông Lam