1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bị FA Anh buộc tội, Mourinho đối diện với án phạt

(Dân trí) - Ngày hôm qua, Liên đoàn bóng đá Anh (FA) đã buộc tội HLV Mourinho có lời lẽ không đúng mực với trọng tài Anthony Taylor trước trận đấu giữa Liverpool và MU. Nhiều khả năng, HLV người Bồ Đào Nha sẽ bị án phạt.

Còn nhớ, trước trận đấu giữa Liverpool và MU, HLV Mourinho đã chơi đòn tâm lý với trọng tài Anthony Taylor. Ông nói: “Tôi nghĩ Anthony Taylor là trọng tài tốt nhưng khi ai đó cố tình tạo áp lực, ông ấy có thể mắc sai lầm”.

HLV Mourinho đối diện với án treo giò từ FA
HLV Mourinho đối diện với án treo giò từ FA

Ngày hôm qua, FA đã chính thức buộc tội HLV Mourinho có lời lẽ không đúng mực với trọng tài Anthony Taylor. Sự nghi ngờ của “Người đặc biệt” đã làm ảnh hưởng tới uy tín của FA cũng như tính trong sạch, công tâm của các trọng tài ở Premier League

Thông báo của FA có đoạn: “HLV Mourinho sẽ phải chịu mọi trách nhiệm về những lời lẽ hướng về trọng tài chính điều khiển trận đấu giữa MU và Liverpool vào hôm 17/10 vừa qua. Những phát ngôn của Mourinho đã gây ra ảnh hưởng tới uy tín của FA”.

FA cho HLV Mourinho thời hạn 4 ngày để kháng án. Nếu như HLV người Bồ Đào Nha không chứng minh được sự trong sạch của mình, ông có thể sẽ phải đối diện với án phạt (tiền và tước quyền chỉ đạo).

Mùa giải trước (khi Mourinho vẫn còn dẫn dắt Chelsea) , ông từng bị phạt cấm chỉ đạo 1 trận, kèm theo án phạt tiền 50.000 bảng vì phát ngôn không hay về trọng tài sau trận thua trước Southampton. Lần này, nhiều khả năng ông còn phải hứng chịu án phạt nặng nề hơn thế.

H.Long