1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vòng 7 V-League 2015:

Bị Đồng Nai cầm hòa, Hải Phòng lỡ cơ hội lên ngôi đầu bảng

(Dân trí) - Do B.Bình Dương và Than Quảng Ninh đấu muộn, nên Hải Phòng có cơ hội trở lại ngôi đầu bảng, nếu thắng Đồng Nai. Dù vậy, đội bóng đất Cảng lại bị đối thủ cầm hòa 1-1, trong thế đá hơn người suốt nửa thời gian của trận đấu.

Dù đang ở nhóm trên của bảng xếp hạng, nhưng Hải Phòng vẫn không được đánh giá cao hơn Đồng Nai – một trong những ứng cử viên rớt hạng, bởi so về thực lực, thực chất Đồng Nai không kém nhiều so với Hải Phòng.

Đặc biệt, bộ đôi tiền đạo của Đồng Nai là Kesley và Nsi được đánh giá cao về mặt danh tiếng tại V-League. Vấn đề của họ chỉ là tìm lại phong độ vốn làm nên tên tuổi của chính họ.

Thực tế trên sân cho thấy, chính đội chủ nhà Đồng Nai là đội nắm thế chủ động. Ngay ở những phút đầu tiên, họ đã có cơ hội. Nếu như Kesley Alves dứt điểm chuẩn xác hơn chút nữa trong pha hãm thành đầu tiên của Đồng Nai ở trận này, đội bóng miền Đông Nam bộ đã có bàn thắng dẫn trước.

Niềm vui của Hải Phòng sau bàn mở tỷ số (ảnh: Kim Điền)
Niềm vui của Hải Phòng sau bàn mở tỷ số (ảnh: Kim Điền)

Ở đầu sân bên kia, Hải Phòng chọn lối đá phòng ngự phản công. Đội bóng đất Cảng tỏ ra khá hiệu quả trong lối chơi này, biết cách khai thác những khoảng trống nơi hàng phòng ngự của đội chủ nhà.

Từ một tình huống phản công ở phút 13, Hải Phòng có bàn mở tỷ số do công của Văn Phú, khi anh tận dụng rất tốt thoáng lơ là của hàng thủ đối phương, rồi dứt điểm ghi bàn.

Nhưng rốt cuộc đội bóng đất Cảng vẫn không thể vượt qua Đồng Nai (ảnh: Kim Điền)
Nhưng rốt cuộc đội bóng đất Cảng vẫn không thể vượt qua Đồng Nai (ảnh: Kim Điền)

Sau bàn thua bất ngờ, Đồng Nai càng ra sức tấn công dữ dội, họ quyết tâm đẩy cao đội hình tràn sang phần sân của đội bóng đất Cảng. Phút 33, Nsi của Đồng Nai bị phạm lỗi trong khu vực 16m50 của Hải Phòng và Đồng Nai được hưởng quả phạt đền. Từ chấm 11m, chính Nsi thực hiện thành công pha sút phạt, ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Đồng Nai.

Đang hưng phấn nhờ bàn thắng vừa nêu, nhưng Đồng Nai lại tự làm khó mình với chiếc thẻ đỏ ở phút bù giờ đầu tiên của hiệp 1. Người nhận thẻ đỏ trong tình huống này bên phía đội chủ nhà Kesley.

Chơi thiếu người ở nửa sau của trận đấu, nhưng thật kỳ lạ là Đồng Nai lại là đội đá hay hơn, có nhiều cơ hội nguy hiểm hơn đội khách.

Ngược lại, Hải Phòng dù chơi hơn người nhưng vẫn không thể tạo ra thế trận lấn lướt trước đối phương, đành chấp nhận trận hòa 1-1 trên sân Đồng Nai.

Trận hòa vừa nêu khiến cho đội bóng đất Cảng bỏ lỡ cơ hội leo lên ngôi đầu bảng, trong bối cảnh mà 2 đội xếp ngay trên họ là B.Bình Dương và Than Quảng Ninh đều thi đấu muộn.

Kim Điền