1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bầu Đức: "HA Gia Lai vô địch hay không tùy vào quyết định của số đông"

Trọng Vũ

(Dân trí) - V-League 2021 tạm dừng ở thời điểm HA Gia Lai đang dẫn đầu giải, nhưng vẫn có khả năng không được trao ngôi vô địch. Về phía bầu Đức, ông cũng không đặt nặng chuyện đó.

Chiều 21/8, Ban chấp hành (BCH) thông qua quyết định kết thúc V-League 2021 ở thời điểm hiện tại, thay vì kéo dài đến tháng 2/2022. Quyết định này được 100% các thành viên trong Ban chấp hành VFF có dự họp trực tuyến tán thành.

Theo đó, HA Gia Lai sẽ chắc chắn sẽ giữ ngôi đầu bảng của giải đấu, sẽ đại diện cho bóng đá Việt Nam tham dự AFC Champions League mùa tới, nhưng đội bóng của bầu Đức chưa chắc được công nhận là nhà vô địch, vì còn chờ quyết định chung của tất cả các đội bóng còn lại, khi VPF có một cuộc họp khác để tham khảo ý kiến các đội.

Bầu Đức: HA Gia Lai vô địch hay không tùy vào quyết định của số đông - 1

Bầu Đức cho biết ông tôn trọng ý kiến chung của số đông, trong vấn đề công nhận hay không công nhận ngôi vô địch V-League 2021 cho HA Gia Lai.

Về ngôi vô địch đang lơ lửng trước mắt HA Gia Lai, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông bầu Đoàn Nguyên Đức tỏ ra rất bình thản: "Đây là chuyện mà tôi không thể trả lời được, vì là chuyện của chung. Tổ chức sẽ quyết định, các đội sẽ quyết định ngôi vô địch của giải đấu". 

Trước khi có quyết dừng giải V-League 2021 của VFF, Chủ tịch CLB bóng đá Hải Phòng, Văn Trần Hoàn từng có đề xuất, hoặc tổ chức trận tranh ngôi vô địch giữa hai CLB đang dẫn đầu bảng xếp hạng là HA Gia Lai và CLB Viettel nếu điều kiện cho phép, hoặc công nhận ngôi vô địch cho đội đang dẫn đầu giải là HA Gia Lai.

Về đề xuất này, bầu Đức nói: "Quan điểm của anh Hoàn cũng chỉ là một ý kiến, trong khi giải đấu còn nhiều đội khác và còn nhiều ý kiến khác. HA Gia Lai có vô địch hay không tùy thuộc vào quyết định của số đông. Đây là cuộc chơi chung và tôi lúc nào cũng tôn trọng ý kiến chung". 

"Tôi cũng không bình luận việc kết thúc V-League 2021 ở thời điểm hiện tại là đúng hay không đúng, vì mọi việc được quyết định dựa trên tình hình thực tế, dựa trên tình hình của đất nước. Số đông những người làm bóng đá đã đưa ra quyết định dựa trên tình hình ấy và tôi tôn trọng quyết định của mọi người" - bầu Đức nhấn mạnh. 

Hiện tại, CLB HA Gia Lai của bầu Đức đã "xả trại", cho các cầu thủ và HLV Kiatisuk về với gia đình, chờ đến khi nào mùa giải mới trở lại, khi nào dịch Covid-19 được kiểm soát. 

Trước khi cho các cầu thủ "xả trại", bầu Đức từng thể hiện quan điểm, ông coi các thành viên của CLB HA Gia Lai như con em trong nhà, ông có trách nhiệm lo cho họ, nên dù giải đấu tiếp tục hay dừng lại, ông vẫn nuôi quân. 

Riêng HLV Kiatisuk của đội bóng phố núi đã về lại quê nhà Thái Lan nghỉ phép. Chưa biết HA Gia Lai có phải là vô địch của V-League 2021 hay không, nhưng bước đầu mục tiêu đưa đội bóng phố núi trở lại với đấu trường AFC Champions League mà "Zico Thái" đặt ra hồi đầu mùa đã hoàn thành!