1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bất bại từ đầu giải, ĐT Long An vẫn chỉ mong… trụ hạng

(Dân trí) - Là đội duy nhất bất bại tại V-League cho đến thời điểm này, đồng thời đang đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng, chỉ kém đội đầu bảng B.Bình Dương 2 điểm, nhưng cho đến giờ, ĐT Long An vẫn chỉ mong trụ hạng.

Sau vòng 7, ĐT Long An vẫn giữ được thành tích bất bại. Mới nhất, đội bóng của bầu Thắng hạ B.Bình Dương - ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch, với tỷ số 3-1, nhưng Gạch vẫn khiêm tốn đặt mục tiêu trụ hạng.

Khi được đặt câu hỏi là sau khi đánh bại nhà ĐKVĐ, đồng thời là ứng cử viên vô địch hàng đầu B.Bình Dương, ĐT Long An có dám nghĩ đến việc sẽ vô địch V-League hay không, HLV của ĐT Long An Ngô Quang Sang vẫn tỏ ra khiêm tốn: “Chúng tôi biết lượng sức mình, biết lực lượng của mình ở mức nào”.

Bất bại từ đầu giải, ĐT Long An vẫn chỉ mong… trụ hạng
Dù đã vượt qua đội mạnh nhất V-League B.Bình Dương, nhưng ĐT Long An chỉ mong trụ hạng (ảnh: Trọng Vũ)


“Lực lượng trong tay ĐT Long An không đủ tinh nhuệ. Chúng tôi chơi tốt cho đến thời điểm này của mùa giải chủ yếu nhờ chiến thuật hợp lý. Chất lượng cầu thủ của ĐT Long An thật ra chỉ đủ sức trụ hạng” – HLV Ngô Quang Sang nói thêm.

Ngoài ra, ông Sang còn giải thích rõ hơn mục tiêu của đội mình: “Hiện tại, chúng tôi chỉ mong là góp nhặt càng nhiều điểm càng tốt, sau đó mới nghĩ đến chuyện xa hơn. Dù vậy, ngôi vô địch không nằm trong mục tiêu của chúng tôi, vì chúng tôi biết mình vẫn là đội yếu”.

Từ đầu giải đến giờ, Gạch chủ yếu thành công bằng chiến thuật phòng ngự - phản công, bằng sự biết mình biết người. Đây là phong cách mà Gạch đã có từ thời HLV Calisto. HLV hiện tại là ông Ngô Quang Sang nói về điều này: “Những kế hoạch hiện nay của chúng tôi từ giai đoạn chuẩn bị cho đến bây giờ đều do anh San (GĐKT Huỳnh Ngọc San, người thực chất chỉ đạo chuyên môn ở ĐT Long An – PV) thực hiện”.

“Anh San là trợ lý đắc lực của HLV Calisto nhiều năm trước, nên anh ấy học rất nhiều bài bản từ HLV Calisto, nên chúng tôi hiện giờ chịu ảnh hưởng của phong cách Calisto cũng không phải là điều lạ” – HLV Ngô Quang Sang của ĐT Long An nói thêm.

Lối chơi phòng ngự phản công thường là lối chơi mà các đội bóng yếu áp dụng. Nếu Gạch tự đặt mình vào thế cửa trên, dĩ nhiên Gạch phải chọn lối đá khác, thiên về tấn công nhiều hơn, nhưng với lực lượng của Gạch bây giờ, họ chưa đủ khả năng để làm việc ấy.

Trước đó, chủ tịch CLB ĐT Long An Võ Thành Nhiệm cũng cho biết Gạch không hề nghĩ đến ngôi vô địch, dù đang bất bại và vừa thắng đội bóng mạnh nhất V-League về lý thuyết. Cũng theo ông Nhiệm, ĐT Long An chỉ cố gắng đá tốt nhất trong khả năng có thể, còn bản thân Gạch vẫn biết mình chưa đủ lực để mơ về ngôi cao.

Kim Điền