1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Barthez chia tay bóng đá

(Dân trí) - Sau nhiều lần cân nhắc, cuối cùng thì cựu thủ môn đội tuyển Pháp Fabien Barthez cũng chính thức thông báo việc giải nghệ. Anh đã không thi đấu cho bất cứ câu lạc bộ nào kể từ khi rời Olympique Marseille vào cuối mùa giải trước.

Trong sự nghiệp của mình, thủ thành nổi tiếng với cái đầu trọc này từng 87 lần khoác áo đội tuyển Pháp. Anh đã thiết lập một kỷ lục mới của bóng đá Pháp với 17 trận góp mặt tại World Cup, vượt qua kỷ lục của Maxime Bossis, người đã chơi tổng cộng 15 trận tại các kỳ World Cup 1978, 1982 và 1986.

 

Barthez chơi trận đầu tiên cho ĐT Pháp năm 1994 và anh đã góp mặt tại 6 giải đấu lớn. Ngoài các kỳ World Cup, anh đã tham dự Euro 1996, 2000 và 2004.

 

Thủ môn 35 tuổi Barthez đã góp công lớn giúp đội tuyển Pháp vô địch World Cup 1998 và vô địch Euro 2000. Anh cũng đã thi đấu tại World Cup 2002, giải đấu mà "Les Bleus" bị loại ngay từ vòng bảng mà không ghi được bàn thắng nào.

 

Tuy nhiên, trước khi World Cup 2006 diễn ra, Barthez đã phải cạnh tranh quyết liệt vị trí chính thức với thủ môn Gregory Coupet, người ban đầu được tin tưởng sẽ là thủ môn số 1 của ĐT Pháp sau khi có một mùa giải rất thành công tại Lyon.

 

HLV Raymond Domenech đã phải 2 lần rời lại quyết định chọn thủ môn số 1 của đội tuyển, lần đầu là hồi tháng 11/2005 và lần thứ hai là vào tháng Ba năm sau, để rồi cuối cùng công bố Barthez là người sẽ bắt chính tại World Cup 2006.

 

Ở cấp CLB, Barthez đã rất thành công với Manchester United và Marseille. Anh cũng có thời gian chơi cho Toulouse và Monaco.

 

Năm 1992, Barthez lần đầu tiên gia nhập Marseille và đã thi đấu rất xuất sắc, góp phần vào chiến thắng 1-0 của đội nhà trước AC Milan trong trận chung kết Champions League 1993 tại Munich.

 

2 năm sau, anh chuyển sang đầu quân cho Monaco trước khi gia nhập Manchester United ở giải Ngoại hạng Anh từ 2000 đến 2003. Tháng 1/2004, Barthez trở về thi đấu cho Marseille lần thứ 2 trong sự nghiệp.

 

Trong năm 2005, Barthez đã bị treo giò 6 tháng do hành động nhổ nước bọt vào trọng tài người Marốc, ông Abdellah el Achiri trong trận giao hữu giữa Marseille và Wydad Casablanca.

Hoàng Hiệp