1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Barcelona thua sốc Getafe, HLV Ronald Koeman nổi nóng vì bị chọc tức

H.Long

(Dân trí) - Phát biểu sau trận đấu với Getafe, HLV Ronald Koeman của Barcelona tỏ ra vô cùng bực tức vì bị cầu thủ Nyom của đối phương chọc tức.

Đêm qua, Barcelona đã bất ngờ hứng chịu thất bại trước Getafe với tỷ số 0-1 ở La Liga. Đây là thất bại đầu tiên của CLB dưới thời HLV Ronald Koeman. Nó khiến cho Los Blaugrana bị đẩy xuống vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng với 7 điểm sau 4 trận, kém đội đầu bảng Real Madrid 3 điểm (thi đấu ít hơn 1 trận).

Barcelona thua sốc Getafe, HLV Ronald Koeman nổi nóng vì bị chọc tức - 1

HLV Ronald Koeman tới gặp trực tiếp người đồng nghiệp José Bordalás để phản ánh về việc bị Nyom xúc phạm

Cơn giận dữ của HLV Ronald Koeman còn đẩy lên cao khi cầu thủ Nyom của Getafe đã dùng những lời lẽ “không phù hợp” để chọc tức ông. Theo nguồn tin từ tờ Marca, HLV người Hà Lan đã tới gặp trực tiếp người đồng nghiệp José Bordalás bên phía Getafe.

Cả hai HLV đã có cuộc tranh cãi nhất định trước khi rời sân. Sau đó, họ đã không buồn bắt tay nhau và đi thẳng vào đường hầm trong tâm trạng bực tức.

Chia sẻ trong buổi họp báo, HLV Ronald Koeman đã đề cập tới vấn đề này: “Tôi đã nói với HLV José Bordalás rằng cầu thủ số 12 là Nyom đã thể hiện sự thiếu tôn trọng và xúc phạm tôi. Cậu ta nói 2-3 câu khó nghe lắm, tôi không muốn nói lại ở đây. Tôi chỉ đến bảo HLV José Bordalás cần phải dạy dỗ lại cầu thủ, vì đó không phải là điều nên làm”.

Cũng theo tờ Marca, HLV Ronald Koeman không hài lòng vì các cầu thủ Getafe luôn tìm cách chơi xấu các học trò của ông. Đầu tiên là tình huống Cabaco giẫm vào người của Pedri, sau đó Nyom cũng thúc cùi chỏ khiến cho Messi phải nằm sân.

Barcelona thua sốc Getafe, HLV Ronald Koeman nổi nóng vì bị chọc tức - 2

HLV Ronald Koeman nhận thất bại đầu tiên ở Barcelona

Theo thống kê, trong trận đấu này, các cầu thủ Getafe đã phạm tới 20 lỗi và phải nhận 4 thẻ vàng.

Nói về trận thua trước Getafe, HLV Ronald Koeman cho biết: “Chúng tôi không thực sự thi đấu tốt trong hiệp 2, khi mất khá nhiều bóng. Tôi không biết quả phạt đền trọng tài cho Getafe được hưởng có chính xác không nhưng rõ ràng, chúng tôi đã chơi dưới sức, khi không tạo ra nhiều cơ hội. Đây là trận đấu tranh cãi và rất khó để giải thích”.

Vào giữa tuần này, Barcelona sẽ đón tiếp Ferencvaros trên sân nhà ở Champions League. Sau đó, họ sẽ bước vào trận chiến kinh điển với Real Madrid ở La Liga vào ngày 24/10.