1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Barcelona: Như đội tuyển Tây Ban Nha thu nhỏ

(Dân trí) - Trong thành công của La Roja 5 năm qua, đóng góp của dàn sao Barcelona là rất lớn. Đêm qua, một kỉ lục tồn tại từ năm 1959 của Los Blaugrana đã tái hiện khi trước Nigeria, số cầu thủ Barca cùng ra sân từ đầu trong màu áo ĐTQG lên tới con số 8.

Trong những thành công vang dội của đội tuyển xứ bò tót tính từ Euro 2008 đến nay, các ngôi sao đến từ Barcelona chính là phần quan trọng nhất. Không chỉ đông đảo về số lượng, sự góp mặt của hàng loạt hảo thủ xứ Catalan là “nguyên liệu” chính để Tây Ban Nha áp dụng lối đá tiki-taka lợi hại.

Dàn sao Barca tiếp tục chứng tỏ ưu thế tuyệt đối trong thành phần ĐTQG

Dàn sao Barca tiếp tục chứng tỏ ưu thế tuyệt đối trong thành phần ĐTQG

Đêm qua, Barca lại một lần nữa thể hiện ảnh hưởng to lớn lên La Roja khi HLV Vicente del Bosque đã sử dụng tới 8 cầu thủ thuộc biên chế Los Blaugrana trong đội hình ra sân từ đầu. Xưa nay, chỉ mới có duy nhất 1 lần Barcelona lại chiếm ưu thế khủng khiếp như thế tại ĐTQG, đó là hồi năm 1959 trong trận đấu với Ba Lan.

Ngày ấy (14/10/1959), Tây Ban Nha với 8 cái tên của Barca là Ramallets, Olivella, Gracia, Segarra, Gensana, Tejada, Kubala và Luis Suarez đã đè bẹp Ba Lan 3 bàn không gỡ. 3 cầu thủ khác có mặt trong đội hình xuất phát ở trận này là Di Stefano, Gento và Garay.

Trước Nigeria, kì tích của Barca đã được tái hiện với việc Victor Valdes, Jordi Alba, Gerard Piqué, Busquets, Xavi Hernandez, Iniesta, Cesc Fábregas và Pedro được ông thầy Del Bosque trao gửi niềm tin từ đầu (chưa kể đến David Villa được vào sân trong hiệp hai).

Cũng như trận đấu 54 năm trước, La Roja đêm qua đã hạ gục đối thủ với tỉ số cách biệt 3-0. Chiến thắng này vẫn ghi đậm dấu ấn của các ngôi sao Barca bởi ngoài 2 bàn thắng của Jordi Alba, 3 gương mặt kiến tạo là Iniesta, Pedro cùng Villa.

Với công thức đội hình Barcelona + Sergio Ramos + Alvaro Arbeloa + Roberto Soldado như đêm qua, thật sự không ngoa khi nói rằng đội tuyển Tây Ban Nha giờ đây chẳng khác gì “Barcelona mở rộng”!

Nguyễn Huy
Theo Diario Sport