1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo UAE cay đắng, lo lắng cho số phận đội nhà sau trận thua Việt Nam

(Dân trí) - Thất vọng, cay đắng và lo lắng là tâm trạng chung của nhiều tờ báo UAE sau khi chứng kiến đội nhà thất bại trước đội tuyển Việt Nam trong trận đấu trên sân Mỹ Đình vào tối qua.

Dù bị đẩy vào thế khó và rất muốn giành chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình nhưng UAE cũng đành bất lực. Chiếc thẻ đỏ của Khalifa Mubarak ở cuối hiệp 1 đã khiến cho những tính toán của đại diện Tây Á sụp đổ. Chỉ vài phút sau, họ đã nhận bàn thua sau cú sút sấm sét của Tiến Linh.

Báo UAE cay đắng, lo lắng cho số phận đội nhà sau trận thua Việt Nam - 1

Báo UAE lo lắng đội nhà bị loại sớm

Sang hiệp 2, UAE không thể lật ngược được thế cờ trước đội tuyển Việt Nam thi đấu quá chắc chắn. Cuối cùng, đội bóng của HLV Bert van Marwijk đã chấp nhận thất bại với tỷ số 0-1.

Trận thua này càng đẩy UAE vào tình thế khó khăn. Hiện tại, họ mới chỉ có 6 điểm sau 4 trận đấu và kém đội tuyển Việt Nam tới 4 điểm. Nguy cơ bị loại đang hiển hiện trước mắt đội bóng Tây Á.

Sau trận đấu, nhiều tờ báo UAE tỏ ra vô cùng thất vọng. Họ lo lắng cho số phận của đội nhà sau khi đã bị đội tuyển Việt Nam bỏ quá xa. Tờ Kooora có bài viết: “UAE vấp ngã trước đội tuyển Việt Nam”.

Trong bài, tác giả bình luận: “UAE đã khởi đầu khẩn trương sau tiếng còi khai cuộc nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn duy trì hệ thống phòng ngự tốt. Điều đó khiến cho chúng ta không thể tạo ra những cơ hội nguy hiểm.

Chiếc thẻ đỏ của Khalifa Mubarak mang tính chất bước ngoặt. Và chỉ vài phút sau, đội tuyển Việt Nam đã có được bàn thắng sau cú sút xa đẹp mắt của Tiến Linh.

Dù cố gắng nhưng UAE không thể làm khó đội tuyển Việt Nam trong hiệp 2. Lối chơi của HLV Bert van Marwijk vẫn quá nghèo nàn và chẳng có quá nhiều điều đặc sắc.

Những người hâm mộ UAE đang thực sự lo lắng cho số phận của đội nhà ở vòng loại World Cup 2022. Sau 4 trận đấu, UAE mới chỉ có được 6 điểm và kém đội tuyển Việt Nam tới 4 điểm”.

Báo UAE cay đắng, lo lắng cho số phận đội nhà sau trận thua Việt Nam - 2

Tờ 24.ae cho rằng UAE đã phải trả giá bởi sự nôn nóng

Tờ Alittihad chỉ trích: “Sự hớ hênh của UAE đã tiếp tục phải trả giá. Chiếc thẻ đỏ của Khalifa Mubarak đã thay đổi hoàn toàn thế trận. Đội tuyển Việt Nam chỉ chờ có thế để dồn lên ghi bàn.

Nỗi đau chồng chất nỗi đau. Khi mà những nỗi đau từ thất bại trước Thái Lan chưa nguôi, chúng ta lại đón nhận thêm nỗi đau mới. Khả năng đi tiếp của UAE ở vòng loại World Cup 2022 đang bị nghi ngờ thực sự khi chúng ta đã kém Việt Nam tới 4 điểm”.

Trong khi đó, tờ 24.ae bình luận: “UAE đã phải trả giá cho sự nôn nóng không cần thiết trong trận đấu trên sân Mỹ Đình. Việc thi đấu với 10 người trong vòng 53 phút khiến UAE không thể chống đỡ. Đội tuyển Việt Nam đã tận dụng tốt cơ hội này để ghi bàn thắng do công của Tiến Linh.

Cuộc đua ở bảng G ngày càng hấp dẫn khi có sự tham gia của Malaysia. Đội bóng này vừa hạ gục Thái Lan với tỷ số 2-1 ngay trên sân nhà. Họ đã vươn lên có cùng 6 điểm như UAE”.

Ở lượt trận tiếp theo, UAE sẽ tạm nghỉ (cho tới tháng 3 năm sau). Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam đón tiếp Thái Lan trên sân nhà Mỹ Đình, còn Malaysia đụng độ với Indonesia trên sân Bukit Jalil.

H.Long