1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Trung Quốc e ngại nhưng chỉ ra điểm yếu của đội tuyển Việt Nam

H.Long

(Dân trí) - Tờ Sohu đã có bài viết phân tích điểm mạnh và điểm yếu của đội tuyển Việt Nam trước thềm vòng loại World Cup 2022.

Trước thềm vòng loại cuối cùng World Cup 2022, báo giới Trung Quốc đã tiến hành phân tích các đối thủ. Trong đó, họ đã có chút e ngại nhất định với đội tuyển Việt Nam.

Báo Trung Quốc e ngại nhưng chỉ ra điểm yếu của đội tuyển Việt Nam - 1

Tờ Sohu đánh giá cao khát khao và quyết tâm chiến đấu của đội tuyển Việt Nam.

Tờ Sohu (Trung Quốc) phân tích: "Nếu như các đội bóng ở nhóm hạt giống số 1 là Nhật Bản Iran và Nhật Bản quá mạnh thì ở nhóm hạt giống thứ 2, Hàn Quốc có vẻ là thử thách dễ dàng hơn so với Australia.

Dù sở hữu thể lực tốt nhưng Hàn Quốc vẫn còn nhiều điểm hạn chế về chiến thuật. Họ có khả năng chạy chỗ không tốt, kỹ thuật của các cầu thủ cũng ở mức bình thường. Nếu chạm trán với Hàn Quốc, đội tuyển Trung Quốc hoàn toàn có cơ hội làm nên bất ngờ.

Ở nhóm hạt giống số 3, đương nhiên UAE là lựa chọn tốt hơn so với Saudi Arabia. May mắn cho đội tuyển Trung Quốc là Iraq đã tụt xuống nhóm hạt giống số 4 và đội tuyển Trung Quốc tránh được đối thủ này. Họ rất khó để đối phó.

Tới nhóm hạt giống số 5, việc đụng độ với Syria hay Oman đều như nhau. Còn ở nhóm hạt giống số 6, đội tuyển Việt Nam là đối thủ đáng chú ý. Họ đang có tiến bộ rất nhanh. Lối chơi của họ có sức sống mạnh mẽ nhờ sự quyết tâm của từng cầu thủ. Do đó, nếu gặp đội tuyển Việt Nam, đội tuyển Trung Quốc sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Đội tuyển Trung Quốc sẽ phải đối diện với hai đối thủ mạnh và ba đối thủ ngang tầm ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Nếu muốn giành vé dự World Cup 2022, chúng ta cần phải giành kết quả tốt trước ba đối thủ ngang tầm".

Báo Trung Quốc e ngại nhưng chỉ ra điểm yếu của đội tuyển Việt Nam - 2

Kinh nghiệm thi đấu ở giải đấu cân não được xem là điểm yếu của đội tuyển Việt Nam.

Mặc dù e ngại đội tuyển Việt Nam nhưng tờ Sohu cũng chỉ ra điểm yếu của đoàn quân của HLV Park Hang Seo, đó là yếu tố kinh nghiệm.

Tờ báo này viết: "Đội tuyển Việt Nam đã gặt hái được thành công rực rỡ trong những năm qua. Họ sở hữu đội hình trẻ với khát khao lớn. Ngoài Trọng Hoàng và Tấn Trường, những cầu thủ còn lại của đội tuyển Việt Nam đều dưới 30 tuổi. Đó còn chưa kể họ chưa có thủ thành Văn Lâm ở những trận đấu vừa qua.

Tuy nhiên, điểm yếu lớn nhất của đội tuyển Việt Nam là yếu tố kinh nghiệm. Đây mới là lần đầu tiên họ tham dự vòng loại World Cup. Do đó, họ chưa được trang bị kinh nghiệm để thi đấu ở vòng đấu căng thẳng này. Có nhiều nghi ngờ về việc đội tuyển Việt Nam có chịu nổi áp lực ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 hay không.

Trong những năm qua, bóng đá Việt Nam từng chứng kiến nhiều cầu thủ thi đấu ở giải đấu đỉnh cao ở châu Âu như Văn Hậu, Công Phượng nhưng họ gần như không được sử dụng".

Theo dự kiến, lễ bốc thăm vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ diễn ra vào ngày 1/7 ở Malaysia.