1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển Việt Nam ra "biển lớn: Đời người có mấy lần đấu "cá mập"!

H.Long

(Dân trí) - Nếu chỉ ở "ao làng" Đông Nam Á, các cầu thủ Việt Nam sẽ không bao giờ có cơ hội quý giá đối mặt với "cá mập" như Son Heung Min, Minamino… Mỗi lần đối đầu với họ là cả kho kinh nghiệm quý giá.

Khi Văn Hậu bị treo giò trong trận đấu giữa Olympic Việt Nam với Olympic Hàn Quốc, nhiều người đã tỏ ra tiếc nuối cho cầu thủ này. Bởi lẽ, việc đối đầu với ngôi sao đẳng cấp thế giới là cơ hội hiếm có với những cầu thủ ở "vùng trũng".

Đội tuyển Việt Nam ra biển lớn: Đời người có mấy lần đấu cá mập! - 1

Đội tuyển Việt Nam không có nhiều cơ hội với những ngôi sao đẳng cấp thế giới như Son Heung Min mà không phải trả khoản phí nào.

Sau trận đấu ấy, Văn Hậu từng ra Hà Lan thi đấu nhưng cũng không có cơ hội chạm trán với những ngôi sao đẳng cấp ở Ajax hay PSV vì không được ra sân ở CLB Heerenveen. Nói vậy để thấy, những cơ hội để đối đầu với Son Heung Min hay những ngôi sao đẳng cấp ở châu Á không nhiều.

Gần đây, tờ Sohu (Trung Quốc) đã chỉ ra một vài điểm yếu của đội tuyển Việt Nam. Trong đó có một chi tiết đáng chú ý, đó là việc các CLB Việt Nam không có chất lượng cao. Do đó, họ chưa có nhiều kinh nghiệm trải qua những trận chiến lớn, với các ngôi sao lớn ở giải đấu đỉnh cao như AFC Champions League.

Điều đó hoàn toàn đúng! Không nên đặt lên bàn cân về sức mạnh của đội tuyển Trung Quốc và Việt Nam nhưng ít nhất, các đồng nghiệp Trung Quốc "may mắn" hơn khi được chạm trán với nhiều ngôi sao tầm cỡ thế giới (như Hulk, Oscar, Fellaini…) ở giải quốc nội, vốn dư thừa tiền bạc. Hơn nữa, họ còn có Wu Lei, người có kinh nghiệm thi đấu ở giải VĐQG hàng đầu thế giới là La Liga cùng Espanyol.

Không phải ngẫu nhiên, những liên đoàn có vị trí địa lý ở châu Á như Kazakhstan, Israel (và cả Thổ Nhĩ Kỳ) quyết định chọn Liên đoàn bóng đá châu Âu. Bởi ở đó, họ được đụng độ với những đội tuyển hàng đầu thế giới ở Lục địa già. Australia cũng "chán" Liên đoàn bóng đá châu Đại Dương, để sang Liên đoàn bóng đá châu Á có nhiều cạnh tranh hơn.

Chính vì vậy, việc thi đấu ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 không chỉ mang ý nghĩa lịch sử với bóng đá Việt Nam, mà còn được xem là cơ hội cực kỳ tốt để chúng ta đối diện với "cá mập".

Không căng buồm ra biển thì đâu biết biển dữ dội thế nào. Không đối đầu với "cá mập" thì sao biết nó mạnh mẽ ra sao. Suy cho cùng, với các đội bóng đang phát triển như Việt Nam, việc so tài với những ngôi sao đẳng cấp thế giới như Son Heung Min quả thực là điều quá tuyệt vời. Nó mang tới kinh nghiệm vô cùng quý báu cho đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam ra biển lớn: Đời người có mấy lần đấu cá mập! - 2

Đội tuyển Việt Nam sẽ có cả kho kinh nghiệm khi đối đầu với những ngôi sao lớn.

Trong quá khứ, bóng đá Việt Nam từng tốn rất nhiều tiền để mời các CLB hàng đầu thế giới như Arsenal, Man City hay Olympic Brazil. Tuy nhiên, họ gần như chỉ thi đấu như đi dạo, với mục đích kiếm tiền.

Còn giờ đây, chúng ta không mất đồng nào để được đối đầu với Son Heung Min, Minamino, Sardar Azmoun… phải chiến đấu hết sức vì mục tiêu lớn. Đó không phải là điều lợi với đội tuyển Việt Nam hay sao?

Nó giống như việc Hàn Quốc, Nhật Bản, Iran… cố gắng hết sức để tham dự World Cup. Nó không chỉ là vinh quang dân tộc, mà còn là cơ hội quý giá để họ đấu với những "con cá mập lớn hơn" ở tầm cỡ thế giới. Trong dòng chảy của sự phát triển, yếu tố đó rất quan trọng cho sự phát triển.

Bên cạnh đó, việc thi đấu ở vòng loại cuối cùng World Cup là cơ hội cực tốt để các cầu thủ Việt Nam "quảng cáo" tài năng tới không chỉ các CLB châu Á mà còn cả thế giới. Cơ hội xuất ngoại (không phải dạng cho mượn) cũng vì thế sẽ tới. Đừng cho rằng điều này là viển vông! Bởi nếu chúng ta thực sự quyết tâm và chứng minh được tài năng thực sự, không CLB nào bỏ lỡ những cầu thủ như vậy. Đó chính là cái cách mà các cầu thủ Hàn Quốc, Nhật Bản, Iran, Saudi Arabia… hướng tới khi tham dự World Cup.

Chính vì lẽ đó, ngay từ lúc này, đội tuyển Việt Nam nên gạt bỏ tư tưởng giao lưu, cọ sát. Bởi tư tưởng ấy quá cũ kỹ và không còn hợp thời với dòng chảy của thể thao hiện đại. Đội tuyển Việt Nam cũng như 11 đội bóng khác tham dự vòng đấu này với mục tiêu duy nhất, giành vé dự World Cup 2022. Chỉ có ra sân với tư tưởng như vậy, các tuyển thủ Việt Nam mới nỗ lực 200% sức mạnh.

Đội tuyển Việt Nam ra biển lớn: Đời người có mấy lần đấu cá mập! - 3

Điều quan trọng là đội tuyển Việt Nam không được sợ hãi và thể hiện 200% quyết tâm của mình.

Có thể, đội tuyển Việt Nam chưa thể giành vé dự World Cup ở thời điểm này. Nhưng điều quan trọng, đoàn quân của HLV Park Hang Seo cần phải thể hiện quyết tâm và khí chất của mình. Đó mới là điều người hâm mộ Việt Nam muốn thấy!

Đời người có mấy lần đối diện với "cá mập". Nếu bạn sợ hãi ngay trước khi đối đầu với "cá mập" có nghĩa rằng bạn đã thua nó và cũng bỏ lỡ cơ hội "không dễ xuất hiện" trong đời người.