1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Trung Quốc dự đoán kết cục bi thảm của đội nhà nếu gặp U23 Việt Nam

H. Long

(Dân trí) - Tờ Sohu (Trung Quốc) đánh giá bóng đá Việt Nam đang phát triển vượt bậc. Họ thừa nhận rằng nếu U23 Trung Quốc gặp U23 Việt Nam ở thời điểm này thì sẽ thua đậm.

LỊCH THI ĐẤU VÒNG BÁN KẾT GIẢI U23 ĐÔNG NAM Á 2022

16h00 ngày 24/2: U23 Lào - U23 Thái Lan

19h30 ngày 24/2: U23 Việt Nam - U23 Timor Leste

Trong trận đấu quyết định ở bảng C giải U23 Đông Nam Á, U23 Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trước đại kình địch U23 Thái Lan. Với kết quả này, đội bóng của HLV Đinh Thế Nam đứng đầu bảng với 6 điểm sau hai trận. Chúng ta ghi được 8 bàn và không để thủng lưới bàn nào.

Báo Trung Quốc dự đoán kết cục bi thảm của đội nhà nếu gặp U23 Việt Nam - 1

Chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của U23 Việt Nam ở giải U23 Đông Nam Á, báo giới Trung Quốc ngày càng lo lắng cho sự phát triển của bóng đá nước nhà. Thậm chí, tờ Sohu thừa nhận rằng nếu U23 Trung Quốc gặp U23 Việt Nam ở thời điểm này thì sẽ thua đậm.

Tờ báo này viết: "Đội U23 Việt Nam đã giành chiến thắng trong cả hai trận đấu ở vòng bảng giải U23 Đông Nam Á, để thẳng tiến vào bán kết. Trong bối cảnh thiếu hụt nghiêm trọng lực lượng, U23 Việt Nam vẫn xuất sắc đánh bại đại kình địch U23 Thái Lan để khẳng định vị thế ở Đông Nam Á.

Thực tế, ở giải đấu này, U23 Việt Nam có nòng cốt là lứa cầu thủ sinh năm 2001, tức nhỏ hơn các đội khác hai tuổi. Lứa U21 Việt Nam hiện tại là lực lượng để bóng đá nước này chuẩn bị cho kỳ Olympic 2024.

Các đội bóng Đông Nam Á đang tiến bộ rất nhanh trong thời gian gần đây, đặc biệt là bóng đá Việt Nam. Mới đây, đội tuyển Việt Nam vừa lần đầu giành chiến thắng trước đội tuyển Trung Quốc ở vòng loại thứ ba World Cup 2022. Thậm chí, nếu U23 Trung Quốc gặp U23 Việt Nam lúc này thì chúng ta có thể thua ít nhất 2,3 bàn.

Báo Trung Quốc dự đoán kết cục bi thảm của đội nhà nếu gặp U23 Việt Nam - 2

Tờ Sohu thừa nhận nếu U23 Trung Quốc chạm trán với U23 Việt Nam ở thời điểm này thì sẽ thua ít nhất 2,3 bàn.

U23 Trung Quốc không tham dự vòng loại giải U23 châu Á nên không thể góp mặt ở vòng chung kết. Trong khi đó, U23 Việt Nam sẽ tiếp tục hành trình chinh phục giải U23 châu Á khi nằm chung bảng với U23 Hàn Quốc, U23 Thái Lan và U23 Malaysia.

Giới chuyên môn Trung Quốc lo lắng rằng việc đội U23 nước nhà không có cơ hội cọ sát, thi đấu đỉnh cao thì sẽ có ảnh hưởng không tốt tới tương lai của bóng đá Trung Quốc. Thậm chí, chúng ta có thể nằm chung mâm vào Myanmar hay Lào trong tương lai".

Trong bài báo khác, tờ Sohu đã chỉ ra vài con số thống kê sau trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan. Theo đó, trong suốt hiệp 1 của trận đấu, U23 Thái Lan không có cú dứt điểm trúng đích nào về phía khung thành của U23 Việt Nam. Bên cạnh đó, U23 Việt Nam cũng nối dài chuỗi thành tích đối đầu ấn tượng trước U23 Thái Lan khi bất bại trong 4 trận đấu liên tiếp từ năm 2017 tới nay.

Cuối bài viết, tờ báo của Trung Quốc nhấn mạnh: "U23 Việt Nam sẽ là đối thủ đáng gờm ở ASIAD 2022 diễn ra tại Hàng Châu. Họ đang có bước tiến mạnh mẽ trong những năm gần đây".

Với việc đứng đầu bảng C, U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Timor Leste ở vòng bán kết giải U23 Đông Nam Á. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 24/2. Trước đó, vào lúc 16h00 cùng ngày, U23 Thái Lan sẽ chạm trán với U23 Lào.