1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Báo Thái Lan: "U23 Việt Nam có thể bị loại"

Thiện Nhân

(Dân trí) - Trước trận đấu quyết định giữa U23 Việt Nam và U23 Myanmar (17h00 ngày 2/11) , tại vòng loại giải U23 châu Á, truyền thông Thái Lan cho rằng U23 Việt Nam vẫn có thể bị loại.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Myanmar sẽ diễn ra vào lúc 17h00 ngày 2/11 (theo giờ Việt Nam), có thể ảnh hưởng đến suất đi tiếp của cả hai đội tham dự trận đấu. Truyền thông Thái Lan tỏ ra rất quan tâm đến số phận của đội bóng trong tay HLV Park Hang Seo.

Tờ Siam Sport của Thái Lan viết: "Một trận đấu rất khó khăn, U23 Việt Nam có thể bị loại nếu thua trong trận này".

Báo Thái Lan: U23 Việt Nam có thể bị loại - 1

Theo phân tích của tờ Siam Sport, U23 Việt Nam có thể bị loại nếu thua U23 Myanmar.

"Bảng I với sự hiện diện của các đội U23 Việt Nam, Myanmar và Đài Loan (Trung Quốc) được coi là rất khó khăn. Trước đó, cả U23 Việt Nam và U23 Myanmar đều đánh bại U23 Đài Loan với cùng tỷ số 1-0, cùng được ba điểm và có hiệu số +1 như nhau", tờ nhật báo thể thao hàng đầu của Thái Lan viết thêm.

Hiện tại, cửa vào vòng chung kết (VCK) giải U23 châu Á của đội tuyển Việt Nam vẫn còn rất rộng. Ngoài việc giành chiến thắng trước U23 Myanmar, thì đội bóng của HLV Park Hang Seo còn có thêm cửa khác là hòa với đối thủ này. 

Tờ Siam Sport phân tích: "Nếu U23 Việt Nam và U23 Myanmar hòa nhau trong ngày 2/11, cả hai sẽ có 4 điểm mỗi đội, chia nhau các vị trí nhất, nhì bảng I và có suất đi tiếp. Riêng đội nhì bảng này sẽ là đội nhì bảng có thành tích tốt thứ hai tại vòng loại".

"Nhưng nếu trận đấu kết thúc với kết quả thắng - thua, phải xem tỷ số của trận đấu này ra sao? Khi đó, các đội giành suất vé vớt tiếp theo có thể là Tajikistan (bảng B) và Bahrain (bảng C).

Báo Thái Lan: U23 Việt Nam có thể bị loại - 2

Hiện đã có 13 đội giành quyền góp mặt tại VCK U23 châu Á năm 2022, trong đó có U23 Thái Lan và U23 Malaysia.

Trong khi đội thua ở cặp đấu U23 Việt Nam - U23 Myanmar có hiệu số cao nhất chỉ là 0, cùng số bàn thắng khá thấp" - vẫn là phân tích của tờ nhật báo thể thao hàng đầu Thái Lan Siam Sport.

Hiện tại, đã có 13 đội chắc chắc vào VCK U23 châu Á năm 2022, gồm chủ nhà Uzbekistan và 12 đội bóng vừa vượt qua vòng loại.

Trong đó, có 10 đội đầu bảng là Qatar (nhất bảng A), Iran (bảng B), Iraq (bảng C), Kuwait (bảng D), UAE (bảng E), Jordan (F), Australia (G), Hàn Quốc (H), Malaysia (J) và Nhật Bản (K). 

Hai đội nhì bảng đã chắc suất đi tiếp gồm Thái Lan (nhì bảng J, có 4 điểm) và Turkmenistan (nhì bảng F, có ba điểm cùng hiệu số +1).

Chiếc vé nhất bảng I và hai suất vé vớt cuối cùng dành cho các đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ được xác định sau các trận đấu ở bảng D và I diễn ra trong ngày 2/11. Ở bảng D là cặp đấu giữa Saudi Arabia gặp Bangladesh, còn ở bảng I là cặp đấu giữa U23 Việt Nam gặp U23 Myanmar.

Báo Thái Lan: U23 Việt Nam có thể bị loại - 3

Xếp hạng các đội nhì bảng có thành tích tốt nhất tính cho đến trước loạt trận cuối cùng ở các bảng D và I, ngày 2/11.