1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Báo Thái Lan tiếc vì HA Gia Lai không thể thắng CLB Viettel

Trọng Vũ

(Dân trí) - Việc HA Gia Lai không thể thắng CLB Viettel sau hai lần dẫn trước ở vòng 4 V-League 2022, khiến báo giới Thái Lan cảm thấy tiếc nuối.

Tờ Siam Sport của Thái Lan viết: "Zico trở lại, chứng kiến HA Gia Lai khai hỏa trong mùa này bằng cách phá lưới đương kim vô địch V-League, CLB Viettel".

"Ở trận đấu với Viettel trên sân Pleiku trong chiều 11/3, HLV Zico Kiatisuk đã tổ chức đội hình rất mạnh, với Nguyễn Công Phượng, Lương Xuân Trường, Washington Brandao và Nguyễn Văn Toàn đều có tên trong đội hình xuất phát" - Siam Sport thông tin thêm.

Báo Thái Lan tiếc vì HA Gia Lai không thể thắng CLB Viettel - 1

HA Gia Lai chia điểm đáng tiếc với Viettel (Ảnh: An An).

Nhìn cách HLV Kiatisuk bố trí hàng tấn công, thấy rõ là HA Gia Lai khao khát chiến thắng như thế nào. "Zico Thái" tung cả ba chân sút tốt nhất của mình vào lúc này, cả nội lẫn ngoại vào sân ngay từ đầu, gồm Công Phượng, Văn Toàn và Washington Brandao. Phía sau họ là các tiền vệ sáng tạo Xuân Trường, Tuấn Anh. 

Đây cũng là trận đấu mà các ngôi sao của HA Gia Lai rất muốn thể hiện mình, bởi trận này HLV Park Hang Seo dự khán trên sân Pleiku.

Tờ Siam Sport của Thái Lan cũng theo sát thông tin vừa nêu: "HLV trưởng đội tuyển Việt Nam là ông Park Hang Seo cùng ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch CLB HA Gia Lai, đến xem trận đấu vừa rồi. 

Công Phượng mở tỷ số cho HA Gia Lai khi trận đấu bắt đầu chỉ 4 phút, bằng một cú sút nửa nẩy đẹp mắt. Cũng chính Công Phượng là người nâng tỷ số lên 2-1 cho HA Gia Lai ở phút 25, từ chấm phạt đền".

"Nhưng sang hiệp hai, đội khách tấn công mạnh và họ có bàn san bằng tỷ số 2-2 ở phút 82, trước khi buộc HA Gia Lai phải chia điểm" - tờ nhật báo thể thao hàng đầu Thái Lan phân tích thêm về trận đấu ở vòng 4 Night Wolf V-League 2022, lấy làm tiếc cho HA Gia Lai. 

Cũng trên tờ Siam Sport, trong một bài báo khác, họ dẫn lời HLV Kiatisuk, thể hiện sự tiếc nuối vì mất chiến thắng, nhưng "Zico Thái" khuyên các cầu thủ không được bỏ cuộc.

Kiatisuk nói: "Các cầu thủ không được nản lòng và không được mất bình tĩnh. Mùa giải vẫn còn dài, chúng tôi phải cố gắng hết sức trong mọi trận đấu".

Theo www.siamsport.co.th