1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Kiatisuk khen Công Phượng sau cú đúp bàn thắng vào lưới CLB Viettel

Trọng Vũ

(Dân trí) - Công Phượng lập cú đúp bàn thắng, nhưng HA Gia Lai vẫn không thể vượt qua CLB Viettel trên sân nhà. Dù vậy, HLV Kiatisuk vẫn khuyên các học trò đừng nản chí.

Sau trận đấu, vị HLV trưởng của CLB HA Gia Lai nói: "Chúng tôi muốn kết thúc trận đấu này với ba điểm trọn vẹn, nhất là sau những gì diễn ra ở hiệp một. HA Gia Lai muốn giành chiến thắng trên sân nhà, nhưng dù sao kết quả hòa cũng là hợp lý".

"CLB Viettel đến với trận đấu này với hai trận thắng. Họ là đội bóng mạnh. Tôi cho rằng bản thân Viettel cũng không gặp may trong trận đấu vừa diễn ra" - HLV Kiatisuk nói thêm.

HLV Kiatisuk khen Công Phượng sau cú đúp bàn thắng vào lưới CLB Viettel - 1

HLV Kiatisuk khuyên các cầu thủ HA Gia Lai đừng nản dù chưa chiến thắng trận nào (Ảnh: An An).

Liên quan đến trận đấu vừa diễn ra trên sân Pleiku, có lẽ ngoài HLV Kiatisuk, Công Phượng là người tiếc nhất với kết quả hòa, bởi cầu thủ đang khoác áo HA Gia Lai đã chơi rất hay, có hai bàn thắng cho đội bóng phố núi. 

HLV Kiatisuk nói về Công Phượng: "Công Phượng đã có một trận đấu rất hay, cậu ấy luôn hiểu tôi muốn gì trong mọi hoàn cảnh, kể cả khi cậu ấy thi đấu chính thức hoặc vào sân từ băng ghế dự bị".

"Tiếc rằng Công Phượng không may mắn vì đội của tôi không thể chiến thắng. Tôi để Công Phượng đá đủ 90 phút trong trận đấu này vì muốn cậu ấy lập được hattrick" - vị HLV người Thái Lan nhấn mạnh.

HLV Kiatisuk khen Công Phượng sau cú đúp bàn thắng vào lưới CLB Viettel - 2

Công Phượng có trận đấu rất hay (Ảnh: An An).

Sau 4 trận đã đấu tại Night Wolf V-League 2022, HA Gia Lai chưa thắng trận nào, họ có ba trận hòa và một trận thua, mới được ba điểm và ghi được hai bàn. Đây là thành tích không đúng với kỳ vọng mà người hâm mộ dành cho đội bóng của bầu Đức.

Dù vậy, HLV Kiatisuk của đội bóng phố núi vẫn khuyên các học trò không được nản chí. "Zico Thái" nói: "Tôi nhắc các cầu thủ của tôi rằng không được nản chí và không nên mất bình tĩnh. Mùa giải 2022 vẫn còn rất dài".

"Trước mắt chúng tôi sẽ là AFC Champions League, các cầu thủ của tôi phải giữ được phong độ cũng như thể lực tốt nhất cho cúp châu Á. HA Gia Lai luôn nỗ lực trong mọi trận đấu và ở mọi giải đấu" - HLV Kiatisuk nhấn mạnh.