1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Thái Lan: "Nhát kiếm… giữa mặt đội tuyển trước vòng loại World Cup"

Thiện Nhân

(Dân trí) - Hôm nay (21/5), đội tuyển Thái Lan sẽ chốt danh sách sang UAE dự vòng loại World Cup. Trước ngày lên đường làm nhiệm vụ quốc tế, đoàn quân của HLV Akira Nishino đón nhận quá nhiều tin xấu.

Theerathon Bunmathan là cầu thủ mới nhất chủ động rút khỏi đội tuyển Thái Lan ngay trước chiến dịch vòng loại World Cup, với lý do không muốn mất vị trí ở CLB Yokohama F. Marinos của Nhật Bản.

Lý do này và hành động vừa nêu của Theerathon Bunmathan khiến giới bóng đá và người hâm mộ Thái Lan sốc thật sự. Tờ nhật báo hàng đầu của xứ sở Chùa Vàng là Thai Rath phải chua chát thốt lên: "Nhát kiếm giữa mặt đội tuyển".

"Đội tuyển Thái Lan chuẩn bị cho vòng loại World Cup với rất nhiều vấn đề trở ngại. Hai cầu thủ dương tính với SARS-CoV-2, khiến một bộ phận của đội phải trải qua cách ly y tế 14 ngày, rồi Teerasil Dangda tuyên rút lui vì chưa bình phục chấn thương" - tờ Thai Rath viết tiếp.

Báo Thái Lan: Nhát kiếm… giữa mặt đội tuyển trước vòng loại World Cup - 1

Theerathon Bunmathan (3) rút khỏi đội tuyển khiến giới bóng đá và người hâm mộ Thái Lan sốc.

Nhưng đến khi Theerathon Bunmathan đưa lý do, giới bóng đá Thái Lan sốc thật sự.

Tờ Thai Rath bình luận: "Cú sốc mang tên Theerathon là sự bổ sung mới nhất cho những thông tin mà người hâm mộ bóng đá Thái Lan không hề mong muốn". 

"Thông báo rút lui của cầu thủ này mang đến nhiều nỗi niềm cho người hâm mộ bóng đá trong nước. Anh ấy sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp, sợ không cạnh tranh nổi ở CLB Yokohama F. Marinos khi trở lại từ UAE và đã có những chỉ trích nhằm vào anh ấy" - tờ nhật báo hàng đầu đất Chùa Vàng bình luận thêm. 

Rồi tờ báo này bình luận: "Trong xã hội ngày nay, người ta có quyền đưa ra những lựa chọn khác nhau. Nhưng quyết định này đưa Voi chiến (biệt danh của đội tuyển Thái Lan) vào hoàn cảnh chật vật".

"Việc đưa ra quyết định ai sẽ ở nhà và ai sẽ lên đường đến UAE (khi Thái Lan gút danh sách vào hôm nay - PV) không còn quan trọng, mà điều quan trọng là ai đang sẵn sàng chiến đấu vì đội tuyển, bất cứ khi nào và ở bất cứ đâu?" - tờ Thai Rath kêu gọi.

Mục tiêu của Thái Lan trong những ngày tới trên đất UAE là giành vé đi tiếp. Nhưng trong bối cảnh họ kém điểm đội tuyển Việt Nam, rồi phải chịu thêm tổn thất về lực lượng khá nghiêm trọng, mục tiêu đấy trở nên khó thực hiện với đội bóng của HLV Akira Nishino.

Trong bối cảnh như thế, truyền thông Thái Lan mừng như bắt được vàng khi Chanathip Songkrasin khẳng định sẽ đến UAE dự vòng loại World Cup, dù trước đó "Messi Thái" cũng…  chấn thương.

Tờ Thai Rath viết: "Chanathip vẫn quyết định gắn bó với đội tuyển, dù anh ấy chưa hoàn toàn bình phục chấn thương. Đấy là tín hiệu vui để so sánh với trường hợp của Theerathon (2 cầu thủ này đều đang thi đấu tại Nhật)".

"Đội tuyển Thái Lan sẽ không gục ngã vì nhát kiếm vào giữa mặt này, hay gục ngã vì bất cứ điều gì. Hãy đặt kỳ vọng vào sự thông minh của HLV Akira Nishino" - tờ nhật báo hàng đầu Thái Lan kêu gọi.