1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Thái Lan bình luận gì về việc AFF Cup bị hoãn?

Thiện Nhân

(Dân trí) - Thông báo của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) cho hay AFF Cup sẽ bị dời đến cuối năm 2021, thay vì giữa năm như lịch trước đó. Thông tin này lập tức tràn ngập trên các trang báo trong khu vực.

Nhật báo thể thao hàng đầu Thái Lan Siam Sport viết: "AFF Cup sẽ bị dời lần nữa, đến tháng 12/2021. Giải đấu này ban đầu được dự định tổ chức vào tháng 11/2020, sau đó từng được dời sang tháng 4/2021". 

"Nguyên nhân là do Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á nhận thức được sự phức tạp của dịch Covid-19, muốn đặt sự an toàn và sức khỏe của các cầu thủ, thành viên các đội bóng và người hâm mộ lên hàng đầu" - Siam Sport viết thêm.

Báo Thái Lan bình luận gì về việc AFF Cup bị hoãn? - 1
Đội tuyển Việt Nam tiếp tục phải dời thời điểm bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup

Tờ nhật báo thể thao nổi tiếng nhất ở Thái Lan còn dẫn lời chủ tịch AFF, ông Kev Zamed: "Như mọi khi, ưu tiên của chúng tôi luôn là sức khỏe và sự an toàn của tất cả mọi người tham gia sự kiện. Chúng tôi thường xuyên theo dõi diễn biến của dịch Covid-19 trong khu vực và trên toàn thế giới". 

"Mặc dù đã có một số tín hiệu tích cực trong việc tìm ra vaccine, nhưng việc phân phối và tiêm ngừa vẫn còn cần thêm thời gian. Nhìn vào lịch thi đấu dày đặc của năm 2021, khiến chúng tôi quyết định tổ chức AFF Cup vào tháng 12 năm sau là phù hợp nhất" - vị chủ tịch AFF nói thêm.

Ngoài ra, người đứng đầu Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á còn phân tích thêm nguyên nhân nên dời AFF Cup đến tháng 12 năm 2021: "Thời điểm đó, việc tổ chức giải đấu đã trở lại bình thường, theo như thể thức cũ, với những sân vận động đầy ắp khán giả đến cổ vũ cho các đội bóng".

Báo Thái Lan bình luận gì về việc AFF Cup bị hoãn? - 2
Đây là lần thứ 2 AFF Cup phải lùi ngày tổ chức

Trong khi đó, một tờ nhật báo thể thao khác của Thái Lan là SMM Sport chạy tít: "Vẫn chưa an toàn, AFF Cup bị hoãn lần nữa đến cuối năm 2021".

Trong phần nội dung, tời báo này phân tích: "Vì lý do an toàn, AFF Cup được dời đến cuối năm sau, với thời điểm tổ chức mới là từ ngày 5/12/2021 đến ngày 1/1/2022. Nguyên nhân là vì dịch Covid-19 đang bùng phát trở lại tại một số quốc gia Đông Nam Á".

"Ngoài ra, năm 2021, do lịch thi đấu các giải quốc tế dày đặc, nhất là chiến dịch vòng loại World Cup, nên việc dời AFF Cup sẽ giúp cho các đội bóng trong khu vực có thêm thời gian để đánh giá lại công tác chuẩn bị của mình" - vẫn là bình luận từ phía tờ SMM Sport.

Dòng sự kiện: Vòng loại World Cup 2022