Báo Indonesia: "Văn Hậu xứng đáng nhận thẻ đỏ"

Hạo Minh

(Dân trí) - Một vài tờ báo của Indonesia khẳng định Văn Hậu vào bóng bằng hai chân đối với Sulistyawan ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2022 và hậu vệ của tuyển Việt Nam xứng đáng nhận thẻ đỏ.

Đội tuyển Việt Nam hòa không bàn thắng trên sân Indonesia

Chiều nay (6/1), đội tuyển Việt Nam hòa 0-0 trên sân Indonesia ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2022. Trong trận đấu này có một tình huống khiến cầu thủ hai đội tranh luận dữ dội, đó là pha tranh chấp giữa Văn Hậu và Sulistyawan ở phút 54. 

Một vài tờ báo của Indonesia khẳng định Văn Hậu vào bóng bằng hai chân đối với tiền đạo của đội chủ nhà nên anh xứng đáng bị phạt thẻ đỏ.

Báo Indonesia: Văn Hậu xứng đáng nhận thẻ đỏ - 1

Các cầu thủ Indonesia (trang phục đỏ) gây áp lực khi Văn Hậu nằm sân (Ảnh: Tự Do).

Tờ CNN Indonesia có viết: "Phút 54, tiền đạo Dendy Sulistyawan của đội tuyển Indonesia bị Đoàn Văn Hậu phạm lỗi rất nặng. Cầu thủ Việt Nam dùng cả hai chân truy cản Dendy.

Hành vi bạo lực đã gây ra phản ứng từ cả hai phía. Các cầu thủ đã tranh cãi nhưng trọng tài đã tách ra. Trọng tài không rút thẻ vàng cho pha phạm lỗi của Văn Hậu. Điều này khiến các cầu thủ Indonesia tức giận. Có thể thấy Marc Klok và các đồng đội vây quanh trọng tài cố gắng diễn tả lại hành vi của đối phương.

Nhưng Shin Tae Yong đã cố gắng làm dịu bầu không khí. HLV người Hàn Quốc tiến lại trấn an cầu thủ Indonesia đang vây quanh Đoàn Văn Hậu. Ông yêu cầu các cầu thủ trở về vị trí của mình và ngừng tranh cãi với các cầu thủ đối phương".

Báo Indonesia: Văn Hậu xứng đáng nhận thẻ đỏ - 2

Cầu thủ hai đội đã xô xát khi cầu thủ Việt Nam bảo vệ Văn Hậu, tuy nhiên những tranh cãi đã không đi quá xa khi trọng tài và ban huấn luyện cả hai đội yêu cầu các cầu thủ bình tĩnh (Ảnh: Tự Do).

Chung quan điểm về việc Văn Hậu xứng đáng nhận thẻ đỏ sau pha phạm lỗi với Sulistyawan có tờ Bolasport. Thậm chí, trong bài tường thuật trận đấu, tờ báo thể thao của Indonesia sử dụng tiêu đề: "Pha xoạc bóng bằng hai chân của Đoàn Văn Hậu, đội tuyển Indonesia bị Việt Nam cầm hòa ở bán kết lượt đi".

Nội dung bài viết có đoạn: "Phút 54, Đoàn Văn Hậu có pha vào bóng thô bạo khi vào bóng thẳng với Dendy Sulistyawan bằng hai chân. Nhưng trọng tài Omar Mubarak Mazaroua Al Yaqoubi người Oman đã quyết định không rút thẻ với Đoàn Văn Hậu dù tình huống đó rất rõ ràng".

Thực tế, Văn Hậu đã thực hiện một pha vào bóng tiểu xảo khi tranh chấp Sulistyawan, nhưng khó có thể nói đó là pha vào bóng bằng hai chân của hậu vệ trái tuyển Việt Nam. Văn Hậu đã tung gầm giày của chân phải đi trước, anh chủ động dùng chân trái chặn bóng. Sau khi chân trái của Văn Hậu chạm bóng đã va chạm với tiền đạo của Indonesia khiến cả hai bị đau.  

Xét về hành vi, rõ ràng Văn Hậu sai, nhưng không phải tung cả hai chân nhằm vào đối thủ. Tình huống va chạm diễn ra ở gần biên, ngay trước mắt trợ lý trọng tài. Trọng tài chính Al Yaqoubi đã trao đổi kỹ với trợ lý, sau đó ông chỉ nhắc nhở Văn Hậu mà không rút thẻ.

Có thể trọng tài Al Yaqoubi nương tay khi không rút thẻ vàng cảnh cáo với Văn Hậu về hành vi sử dụng gầm giày, nhưng chắc chắn đó không thể là tấm thẻ đỏ.

Báo Indonesia: Văn Hậu xứng đáng nhận thẻ đỏ - 3