Báo Indonesia nói gì khi đội nhà xếp dưới U23 Việt Nam?

H. Long

(Dân trí) - Báo giới Indonesia không quá bận tâm tới việc đội nhà xếp dưới U23 Việt Nam ở bảng A. Thậm chí, họ còn vui mừng khi "chọn sẵn" đối thủ U23 Malaysia ở vòng bán kết.

Sau trận thua trước U23 Việt Nam ở lượt trận mở màn, U23 Indonesia đã nhanh chóng trở lại khi giành 3 chiến thắng trước U23 Campuchia, U23 Timor Leste và U23 Myanmar. Họ đã kết thúc vòng bảng với vị trí thứ hai ở bảng A với 9 điểm sau 4 trận.

Báo Indonesia nói gì khi đội nhà xếp dưới U23 Việt Nam? - 1

U23 Indonesia "vui mừng" vì xếp thứ hai bảng A khi né được U23 Thái Lan (ảnh: Hoàng Việt).

Mặc dù đội nhà xếp dưới U23 Việt Nam nhưng báo giới Indonesia không quá bận tâm. Thậm chí, họ còn thích thú với viễn cảnh sẽ chạm trán với U23 Malaysia ở vòng bán kết.

Tờ CNN Indonesia bình luận: "U23 Việt Nam đã giành ngôi đầu bảng A với 10 điểm sau 4 trận. Họ sẽ cùng với U23 Indonesia giành vé đi tiếp ở bảng đấu này. Điều đáng mừng là U23 Indonesia đã phản ứng tốt sau thất bại trước U23 Việt Nam trong trận ra quân khi có được 3 chiến thắng liên tiếp.

Điều đó giúp U23 Indonesia tự tin bước vào vòng bán kết. Khả năng rất cao, U23 Indonesia sẽ chạm trán với U23 Malaysia ở vòng đấu này. Hiện tại, U23 Malaysia đang dẫn đầu bảng B với 10 điểm. Họ có cơ hội lớn chiến thắng trước U23 Campuchia ở lượt đấu cuối để giành ngôi đầu bảng. Trong khi đó, U23 Việt Nam sẽ phải đối đầu với U23 Thái Lan.

Lần gần nhất bóng đá Indonesia giành tấm huy chương vàng SEA Games là vào năm 1991. Ở giải đấu năm 2019, chúng ta đã lọt vào chung kết nhưng thua trước U23 Việt Nam. Lần này, U23 Indonesia đang được kỳ vọng sẽ giải cơn khát vàng".

Báo Indonesia nói gì khi đội nhà xếp dưới U23 Việt Nam? - 2

U23 Việt Nam dẫn đầu bảng A và có khả năng sẽ đụng độ với U23 Thái Lan ở vòng bán kết (Ảnh: Hoàng Việt).

Tương tự, tờ Bola Sport cũng không ngần ngại chỉ ra đối thủ của U23 Indonesia sẽ là U23 Malaysia. Tờ báo này viết: "U23 Indonesia đã giành vé vào bán kết với ngôi nhì bảng A khi có 9 điểm. Đội bóng của HLV Shin Tae Yong sẽ phải chờ để biết được đối thủ ở vòng bán kết.

Nhiều khả năng, đối thủ của U23 Indonesia sẽ là U23 Malaysia, đội bóng đứng đầu bảng B. Họ chỉ cần thắng U23 Campuchia trong lượt đấu cuối sẽ giành ngôi đầu bảng. Lúc này, U23 Malaysia đã có vé đi tiếp.

Tấm vé còn lại là sự cạnh tranh của U23 Thái Lan và U23 Campuchia. Tuy nhiên, việc U23 Campuchia có thể đi tiếp là điều không tưởng. Họ buộc phải thắng U23 Malaysia với tỷ số rất đậm ở lượt đấu cuối và hy vọng U23 Thái Lan thua cuộc".

Báo Indonesia nói gì khi đội nhà xếp dưới U23 Việt Nam? - 3

Báo giới Indonesia sẽ chọn sẵn đối thủ là U23 Malaysia (ảnh: Hoàng Việt).

Tờ Indosport cho rằng việc U23 Indonesia giành ngôi nhì bảng A là chấp nhận được, nhất là khi nhiều khả năng họ sẽ không phải đụng độ với U23 Thái Lan ở vòng bán kết.

Vào lúc 16h00 hôm nay (16/5), U23 Malaysia sẽ đụng độ với U23 Campuchia. Sau đó, tới 19h00, U23 Thái Lan sẽ gặp U23 Lào. Hiện tại, U23 Thái Lan đang xếp thứ hai ở bảng B với 6 điểm, kém U23 Malaysia 1 điểm.

Báo Indonesia nói gì khi đội nhà xếp dưới U23 Việt Nam? - 4