1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Indonesia: "Đội nhà mạnh hơn U22 Việt Nam, rộng cửa vào chung kết"

H. Long

(Dân trí) - Báo Indonesia rất tự tin vào sức mạnh của đội nhà. Họ khẳng định U22 Indonesia chất lượng hơn U22 Việt Nam và rộng cửa lọt vào chung kết SEA Games 32.

Vào lúc 16h00 hôm nay (13/5), U22 Việt Nam sẽ thi đấu trận bán kết SEA Games 32 với U22 Indonesia. Trước thềm trận đấu này, đội bóng xứ Vạn đảo rất tự tin sau khi giành chiến thắng trong cả 4 trận đấu ở vòng bảng.

Báo Indonesia: Đội nhà mạnh hơn U22 Việt Nam, rộng cửa vào chung kết - 1

U22 Việt Nam đối diện với nhiều thách thức khi chạm trán với U22 Indonesia ở bán kết SEA Games 32 (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Thậm chí, tờ Kompasiana còn tự tin tuyên bố rằng đội nhà mạnh hơn so với U22 Việt Nam và rộng cửa lọt vào trận chung kết. Tờ báo này viết: "Tính riêng ở SEA Games, Indonesia đã gặp các đội tuyển của Việt Nam 14 lần. Trong đó, chúng ta giành chiến thắng 5 trận, hòa 2, thua 7. Lần gần nhất U22 Indonesia vượt qua U22 Việt Nam là ở SEA Games 2011.

Mặc dù U22 Việt Nam vượt trội về mặt thống kê nhưng điều đó không có nghĩa rằng U22 Indonesia bị đánh giá thấp. Cơ hội giành quyền vào chung kết rộng mở trước mặt thầy trò HLV Indra Sjafri.

Sức mạnh của U22 Indonesia đã được thể hiện qua màn trình diễn ấn tượng ở bảng A. Chúng ta đã giành trọn vẹn 4 chiến thắng trước Myanmar, Campuchia, Timor Leste và Philippines. Đội bóng ghi tới 13 bàn thắng và chỉ thủng lưới 1 bàn.

Trong khi đó, U22 Việt Nam chỉ giành vị trí thứ hai bảng B, sau Thái Lan. Thống kê cho thấy "Rồng vàng" chẳng có gì đặc biệt. Họ chỉ ghi được 8 bàn và thủng lưới 3 bàn.

Báo Indonesia: Đội nhà mạnh hơn U22 Việt Nam, rộng cửa vào chung kết - 2

Tờ Kompasiana cho rằng U22 Indonesia sở hữu đội hình mạnh hơn so với U22 Việt Nam (Ảnh: Bola).

Bên cạnh đó, ở thời điểm này, U22 Indonesia chất lượng hơn hẳn U22 Việt Nam khi sở hữu nhiều cầu thủ dày dạn kinh nghiệm thi đấu ở cấp độ cao ở châu Âu hay Nhật Bản. Điển hình là Pratama Arhan, người đã có 28 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Hiện tại, cầu thủ này đang chơi cho CLB Tokyo Verdy ở giải hạng Hai Nhật Bản.

Witan Sulaeman cũng có 28 lần ra sân cho đội tuyển Indonesia và từng thi đấu ở CLB Lechia Gdansk của Ba Lan hay hai CLB Senica và Trecin ở Slovakia. Cuối cùng là tiền đạo trẻ Marselino Ferdinan, người hiện đang khoác áo CLB KMSK Deinze ở giải hạng Hai Bỉ.

Số liệu thống kê rất quan trọng nhưng không phải lúc nào cũng đảm bảo chiến thắng. U22 Việt Nam có thể vượt trội về thành tích đối đầu nhưng U22 Indonesia mới là đội bóng ấn tượng hơn ở thời điểm này. Đội bóng của HLV Indra Sjafri là ứng cử viên nặng ký cho tấm huy chương vàng SEA Games 32".

Trong khi đó, tờ Kompas nhấn mạnh: "U22 Indonesia đang có nhiệm vụ tìm lại vinh quang ở SEA Games. Lần gần nhất chúng ta giành tấm huy chương vàng SEA Games vào năm 1991. Sau thời gian dài chờ đợi, U22 Indonesia đang đứng trước cơ hội rất lớn để giành chiến thắng trước U22 Việt Nam để tiếp tục hành trình chinh phục đỉnh vinh quang".