1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Hàn Quốc lên cơn sốt trong ngày Công Phượng ra mắt Incheon United

(Dân trí) - Hàng loạt tờ báo của xứ sở kim chi đã đưa tin về màn ra mắt của Công Phượng tại Incheon United. Hầu hết đã dùng những mỹ từ để nói về bản hợp đồng rất được chú ý này.

 Ngày 14/2, tiền đạo Công Phượng chính thức ra mắt CLB Incheon United với sự tham dự của HLV Park Hang Seo, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc, trợ lý Lee Young-jin và đại diện CLB Hoàng Anh Gia Lai.

Bản hợp đồng dù chỉ kéo dài 1 năm theo dạng cho mượn, nhưng đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới truyền thông Hàn Quốc.  Nhiều tờ báo gọi tên Công Phượng bằng những danh xưng như "Messi của Việt Nam", "tiền đạo chủ lực của đội tuyển Việt Nam", “Cầu thủ giúp Incheon nâng tầm”…

cp-2.jpeg

Công Phượng tạo sức hút đặc biệt với báo giới Hàn Quốc

 

Trang Emplus News viết: “K-League đã thiết lập quy định về các cầu thủ nước ngoài để các đội có thể đăng ký tổng cộng 4 ngoại binh, trong đó có 3 cầu không phải người châu Á và một cầu thủ châu Á.

Sự xuất hiện của các ngoại binh là yếu tố quan trọng quyết định thứ hạng của các CLB tại K-League.

Mùa giải mới đã nổi lên rất nhiều cầu thủ nước ngoài có tiếng đến từ Ngoại hạng Anh, ngôi sao của đội tuyển Việt Nam hay vua phá lưới giải đấu Serbia”.

Emplus News không quên nhắc tới chuyện chân sút Việt Nam đã được HLV trưởng Jorn Andersen quan tâm từ tháng 10 năm ngoái trong chương trình tập huấn của đội tuyển Việt Nam tại Hàn Quốc.

Đặc biệt, ở Asian Cup 2019 vừa qua, Công Phượng được “soi” kỹ nhất bởi đây là thời điểm Incheon rất quyết tâm có được cầu thủ của HA Gia Lai.

“Lee Chun-soo, người đứng đầu trong bộ phận tuyển trạch tăng cường sức mạnh của Incheon cũng đã xác nhận tài năng của Công Phượng khi xem trận đấu của Việt Nam tại Asian Cup 2019 và khẳng định sẽ biết cách sử dụng tiền đạo này tốt nhất có thể”, Emplus News viết.

Tờ Hankook Ilbo tường thuật chi tiết những phát biểu của Công Phượng trong buổi họp báo: "Tôi sẽ cố gắng trở thành cầu thủ có thể giới thiệu bóng đá Việt Nam tới Hàn Quốc và châu Á.

Điều quan trọng của một tiền đạo là phải đặt mục tiêu để ghi bàn và đóng góp vào chiến thắng của đội bóng.

Tôi biết nền bóng đá Hàn Quốc có chất lượng rất cao. Tôi đã học được nhiều điều tuyệt vời về bóng đá Hàn Quốc nhờ HLV Park, người đã trở thành thầy của chúng tôi trong suốt 2 năm qua”.

“Tôi nghĩ bước tiến sang K.League này sẽ khuyến khích các cầu thủ Việt Nam khác ra nước ngoài thi đấu để phát triển bản thân”, tờ Yonhap News cũng dẫn lời phát biểu của Công Phượng.

Thuỳ Linh