1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bản quyền truyền hình Ngoại hạng Anh và nỗi lo thương vụ đi đêm giá triệu đô

(Dân trí) - Bình luận viên (BLV) Vũ Quang Huy-Giám đốc kênh thể thao VTC3 Đài truyền hình kỹ thuật số VTC, cho rằng, sau bài học ở mùa giải 2013- 2016, cơ quan quản lý nhà nước cần phải làm quyết liệt hơn nữa với tình trạng “đi đêm” của các đài lớn trong việc đàm phán mua bản quyền truyền hình (BQTH) giải Ngoại hạng Anh (EPL).

“Cuộc chơi” triệu đô

BTC giải EPL vừa công bố kết quả bán bản quyền hình ảnh các trận đấu trong ba mùa giải từ năm 2016-2019. Theo đó, có hai đơn vị truyền thông lớn nhất Anh quốc tham gia đấu thầu cho 7 gói bản quyền Premier League trong ba mùa giải từ 2016-2019, đó là Sky Sports và BT Sport.

Sky Sports đã giành chiến thắng 5/7 gói bản quyền trong khi BT Sport chỉ giành được quyền sở hữu ở 2 hạng mục còn lại. Tổng giá trị mà hai đơn vị truyền hình này phải trả cho BTC Premier League đạt con số kỉ lục 5.136 tỉ bảng Anh, tương đương mức phí 10.2 triệu bảng cho mỗi trận đấu. Như vậy so với gói bản quyền của ba mùa giải từ 2013-2016, 3.018 tỷ bảng, BTC Premier League đã tăng doanh thu lên đến 70%. Bản quyền trong nước tăng cũng đồng nghĩa với chiều dịch chuyển tương tự với gói bản quyền được bán ra nước ngoài.

 

Bản quyền EPL mùa giải 2016-2019 hứa hẹn sẽ đắt kỷ lục
Bản quyền EPL mùa giải 2016-2019 hứa hẹn sẽ đắt kỷ lục

 

Được biết, phía Anh cũng đã chính thức gửi thư mời đấu thầu BQTH EPL 3 mùa giải 2016 – 2019 tới các nước châu Á, trong đó có Viêt Nam. Ngay từ thời điểm này, nhiều người đã dự đoán vấn đề BQTH EPL sẽ rất nóng, bởi nó đã từng được đẩy lên cao trào ở mùa giải 2013 – 2016. Theo một số thông tin, các đài lớn của Việt Nam đều đã nhận được công văn mời đấu thầu của phía Anh, tuy nhiên phản ứng của các đài này cũng khác nhau.

Một đại diện Cty TNHH Truyền hình số vệ tinh K+ hôm qua khi được trao đổi đã từ chối cho biết chủ trương của K+ về vấn đề này. Tuy nhiên, rất có nhiều khả năng, K+ sẽ lại ủy quyền cho công ty mẹ là Canal+ tại Pháp đứng ra mua hộ. Trước đây, K+ thông qua Công ty Canal Plus tại Pháp đứng ra mua hộ bản quyền truyền hình EPL 3 mùa giải 2013-2016 với giá 33,5 triệu USD rồi chuyển lại cho VTV.

Cũng theo thông tin trên, các đơn vị truyền hình trả tiền thuộc VTV vẫn đang tích cực tham gia mua BQTH EPL. Thực chất, đây là cuộc chiến giữa các đơn vị trực thuộc VTV với các doanh nghiệp nước ngoài. Tuy nhiên, phát biểu trên báo chí, phó tổng giám đốc VTV Nguyễn Thành Lương cho biết VTV không tham gia mua bản quyền EPL 2016 - 2019. Ông Lương nhấn mạnh: “Năm nay VTV không đứng ra mua, còn các doanh nghiệp truyền hình trả tiền trực thuộc VTV tùy thuộc việc cân đối kinh doanh mà quyết định mua hay không mua bản quyền EPL”.

Về phía đài truyền hình kỹ thuật số VTC – một trong những đài đã từng sở hữu BQTH EPL trong quá khứ với mức giá gần 4 triệu USD, khẳng định sẽ không tham gia vào cuộc đua mua BQTH EPL mùa giải 2016 – 2019.

Quá vô lý!

Ông Vũ Quang Huy  -  Giám đốc kênh thể thao VTC3 Đài truyền hình kỹ thuật số VTC khẳng định: “Chúng tôi sẽ không mua BQTH EPL ba mùa giải tới, giống như những gì đã làm ở ba mùa giải trước. Cần phải nói rằng chúng ta bỏ ra một số tiền lớn như vậy là rất vô lý, trong khi theo tôi biết việc thu lại tiền từ bán đầu thu, thuê bao... sẽ không tương ứng với số tiền bỏ ra mua BQTH.

Theo tôi, để có thể ép giá được đối tác, chúng ta phải tập trung về một mối, không tự ý đàm phán như trước. Ngoài ra, tôi cũng tin là vai trò của cơ quan quản lý Nhà nước sẽ được thể hiện rõ hơn, quyết liệt hơn trong lần này”.

Cũng theo ông Quang Huy, chúng ta không bỏ EPL, nhưng phải mua với giá phù hợp, đảm bảo lợi ích hài hòa giữa các đài cũng như phục vụ người xem. Các đơn vị truyền hình cần thiết phải có một Ban đàm phán mua BQTH. Bộ TT&TT cũng cần có chỉ đạo các đài không được tự ý tiếp xúc với đối tác, mà cần phải thông qua Ban điều hành. Trong trường hợp nếu các đài Việt Nam không mua được mức giá phù hợp, thì việc bỏ không xem EPL cũng chẳng sao, người xem sẽ hiểu và thông cảm.

Tuy nhiên, Phó chủ tịch kiêm TTK Hiệp hội truyền hình trả tiền Việt Nam Lê Đình Cường thừa nhận, để các nhà đài Việt Nam liên kết, tìm tiếng nói chung trong bối cảnh hiện tại là rất khó khăn. Việc các đơn vị truyền hình trả tiền cạnh tranh nhau là thực tế và tất cả phải thừa nhận EPL là giải đấu rất hấp dẫn.

Ngô Linh