1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bán kết Cúp quốc gia: Ưu thế thuộc về CLB Hà Nội và B.Bình Dương

(Dân trí) - So về thực lực, các đội Hà Nội và B.Bình Dương nhỉnh hơn so với các đối thủ của họ ở bán kết là TPHCM và CLB bóng đá Quảng Nam, nên cơ hội chiến thắng của các đội bóng này cũng cao hơn, nhất là khi họ còn có thêm lợi thế sân nhà.

Trên sân Hàng Đẫy, CLB Hà Nội tiếp CLB TPHCM trong bối cảnh mà tính chất của cuộc đối đầu rất khác với khi 2 đội gặp nhau ở V-League mùa này. Nhưng dù khác về tính chất, trận đấu vẫn có thể không khác về kết quả, bởi CLB Hà Nội vẫn là đội mạnh hơn so với CLB TPHCM.

Đội bóng thủ đô có lực lượng thuộc vào loại tốt nhất bóng đá Việt Nam hiện nay, với dàn tuyển thủ quốc gia đông đảo có trong đội hình.

Những Quang Hải, Văn Quyết, Duy Mạnh, Hùng Dũng, Đức Huy… cộng với ngoại binh Omar của CLB Hà Nội hơn đứt dàn cầu thủ cả nội lẫn ngoại bên phía CLB TPHCM.

Bán kết Cúp quốc gia: Ưu thế thuộc về CLB Hà Nội và B.Bình Dương - 1
CLB Hà Nội đứng trước cơ hội vào chung kết cúp quốc gia (ảnh: Gia Hưng)

Điểm mạnh duy nhất của đội bóng thành phố so với nhà tân vô địch V-League 2019 chỉ là vị trí của HLV Chung Hae Seong. Vị HLV người Hàn Quốc đương nhiên được đánh giá cao hơn HLV Chu Đình Nghiêm của CLB Hà Nội.

Những nước cờ cao của ông Chung giúp cho đội bóng thành phố đi xa đến tận giai đoạn này của mùa giải, và người hâm mộ bóng đá TPHCM hy vọng ông Chung biết cách khai thác đúng các điểm yếu của CLB Hà Nội, trước khi giúp CLB TPHCM gây bất ngờ trước ứng cử viên vô địch số 1 của giải.

Trong khi đó, trên sân Bình Dương, B.Bình Dương tiếp Quảng Nam ở trận bán kết còn lại. Về mặt con người, B.Bình Dương chưa chắc nhỉnh hơn so với đội bóng đất Quảng.

Tuy nhiên, về mặt kinh nghiệm, đặc biệt là kinh nghiệm đá cúp, đội bóng đất Thủ Dầu được đánh giá là hơn hẳn đối phương.

B.Bình Dương cũng đang là đương kim vô địch của giải đấu này, và họ quyết tâm bảo vệ danh hiệu, trong bối cảnh mà B.Bình Dương hiểu rằng cúp quốc gia hiện là mặt trận thiết thực nhất đối với họ, trong việc tìm vé dự cúp châu Á mùa sau.

Cặp đấu giữa B.Bình Dương và Quảng Nam cũng là cặp đấu có sự đối đầu giữa 2 chân sút đang được nói rất nhiều ở cấp độ đội tuyển quốc gia hiện nay, đó là Nguyễn Tiến Linh bên phía B.Bình Dương và Hà Minh Tuấn của Quảng Nam.

Khả năng cầu thủ nào trong số họ ghi được bàn thắng ở trận đấu sắp diễn ra, bàn thắng vừa nêu sẽ là bàn thắng quyết định, và đội bóng của cầu thủ đó sẽ tiến thẳng vào trận chung kết, bởi khó có khả năng cặp đấu giữa B.Bình Dương tiếp Quảng Nam trên sân Bình Dương sẽ có nhiều bàn thắng.

Lịch thi đấu 2 cặp bán kết, chiều 27/10

17h, sân Bình Dương: B.Bình Dương – Quảng Nam

19h, sân Hàng Đẫy: CLB Hà Nội – CLB TPHCM

Kim Điền

Bán kết Cúp quốc gia: Ưu thế thuộc về CLB Hà Nội và B.Bình Dương - 2