1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ba điểm nhấn nổi bật ở chiến thắng đậm của Man Utd trước Chelsea

(Dân trí) - Chelsea hơn đối phương về chỉ số thống kê, nhưng lại bị Man Utd cho phơi áo tới bốn bàn không gỡ tại Old Trafford. Trái đắng của The Blues xảy ra bởi họ kém may mắn trong khi đối thủ lại quá sắc lẹm trước các cơ hội ghi bàn.

1. Chelsea quá thiếu may mắn

Ba điểm nhấn nổi bật ở chiến thắng đậm của Man Utd trước Chelsea - 1

Cột dọc trái khung thành Man Utd hai lần từ chối các chân sút Chelsea

Thống kê sau trận cho thấy Chelsea kiểm soát bóng tới 54% thời gian, tung ra tới 18 lần dứt điểm, bảy lần bóng trúng cầu môn của đội chủ nhà. Trong khi đó Man Utd chỉ kiểm soát bóng có 46% thời gian, tung ra 11 lần dứt điểm, năm lần bóng trúng cầu môn đội khách. Chỉ số thống kê vượt trội nhưng nghịch lý ở chỗ Chelsea lại thua trắng 0-4 trên sân Old Trafford.

Không phủ nhận Man Utd rất sắc lẹm trong việc thoát pressing rồi tung đòn phản công, đặc biệt trong hiệp hai khi đội chủ nhà ghi tới ba bàn thắng. Tuy nhiên cũng phải thấy rằng đội bóng của Lampard quá đen đủi khi có tới hai lần dứt điểm trúng cột dọc trái của Man Utd.

Ngay phút thứ 4, tiền đạo Abraham sút bóng quyết đoán ở đầu vòng cấm địa khiến khung thành Man Utd chảo đảo, nhưng cột dọc thay De Gea cứu thua. Nếu cú sút này mang về bàn thắng cho Chelsea thì hẳn kết quả trận đấu sẽ khác.

Ở cuối hiệp một, Emerson cũng khiến các cầu thủ Man Utd “đứng hình” sau pha dứt điểm ở bên trái trong vòng cấm địa, nhưng cột dọc tiếp tục từ chối cầu thủ Chelsea. Nếu có bàn gỡ hòa, hẳn Chelsea sẽ tránh được một kết cục bi thảm.

Quả thật may mắn đã quay lưng với The Blues, đành rằng không thể lỗi cho thất bại chỉ do may mắn song nếu không vì quá đen thì ít ra thầy trò Lampard cũng sẽ không thua thảm.

2. Chelsea thực sự nhớ Hazard

Ba điểm nhấn nổi bật ở chiến thắng đậm của Man Utd trước Chelsea - 2

Abraham còn quá trẻ, anh chưa thể gánh vác được hàng công của Chelsea

Chelsea tổ chức tấn công khá hay nhưng dứt điểm thiếu lạnh lùng. Ngoài hai pha dứt điểm dội cột dọc để lại nhiều tiếc nuối thì các cầu thủ đội khách toàn phung phí cơ hội ghi bàn. Barkley, Pedro, Mount và Abraham có nhiều pha sút cầu môn nhưng khi thì ra ngoài, khi thì chưa đủ hiểm hóc để hạ gục De Gea.

Thêm Pulisic, Giroud vào sân không để lại dấu ấn đã khiến người hâm mộ Chelsea nhớ Eden Hazard. Đội bóng thành London buộc lòng phải để chân sút người Bỉ sang Real Madrid theo nguyện vọng của anh trong mùa Hè vừa qua, nhưng án phạt cấm chuyển nhượng khiến Chelsea không thể bổ sung nhân sự tốt để thay thế. Vì  vậy The Blues đang thiếu đi một chân sút tốt, đủ sức tỏa sáng “gánh đội” trong thời điểm khó khăn.

Abraham hay Mount có một mùa giải tốt ở Championship nhưng Premier League là môi trưởng đẳng cấp hơn nhiều, họ cần nhiều thời gian hơn để thích nghi. Pulisic cũng cần thêm thời gian để hòa nhập với giải đấu mới.

Trong khi đó nội lực cũ như Giroud, Pedro đều đang mờ nhạt, Willians chưa trở lại, Hudson-Oddoi chấn thương thì hàng công của Chelsea đang quá yếu.  

Nếu không giải quyết tốt khâu dứt điểm, Chelsea sẽ không thể chen chân top 4 mùa giải năm nay.

3. Những tín hiệu tốt cho Man Utd

Ba điểm nhấn nổi bật ở chiến thắng đậm của Man Utd trước Chelsea - 3

Wan-Bissaka (giữa) hòa nhập nhanh với lối đá của Man Utd

Khởi đầu có phần chệch choạc với nhiều vị trí chơi không tốt nhưng Man Utd cho thấy được tiềm năng phát triển lớn trong tương lai với đội hình hiện tại. Những Pobga, Martial hay Rashford đều thể hiện được phẩm chất cao nhất trong hiệp hai qua những pha chuyền bóng tinh tế hay dứt điểm lạnh lùng.

Hàng thủ của Man Utd cũng rất đáng khen ngợi với sự có mặt của Wan-Bissaka và Maguire, họ giúp tuyến phòng thủ của đội chủ sân Old Trafford vững chắc hơn hẳn. Maguire đã chiến thắng trong mọi pha không chiến với các cầu thủ Chelsea khi tham gia phòng thủ, anh cũng cắt được nhiều đường chuyền của đối phương và nhanh chóng chứng tỏ giá trị của mình tại đội bóng mới.

Rõ ràng nhìn tổng thể cả trận dù thắng đậm nhưng Man Utd chơi chưa thực sự hay, đồng đều nhưng giá trị của chiến thắng trước Chelsea đem lại chính là nền móng cho sự phát triển cho tương lai, bởi nếu cứ tiếp tục phát triển đội hình hiện tại, Man Utd sẽ sớm tìm được sự gắn kết chặt chẽ trong lối chơi và trở thành một đội bóng đáng sợ, đủ sức cạnh tranh ngôi vô địch Premier League.

Phù Sa