1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Arshavin phàn nàn bị đánh thuế quá nặng

(Dân trí) - Ngôi sao người Nga khẳng định anh sẽ tiếp tục gắn bó với đội chủ sân Emirates, bất chấp một thực tế rằng anh cảm thấy không thoải mái với mức thuế thu nhập quá cao tại Anh...

Kể từ khi gia nhập Arsenal trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa rồi, Arshavin nhanh chóng chứng tỏ được khả năng chơi bóng kỹ thuật của mình và cùng với đó là một suất chính thức trên hàng công của The Gunners.

 

Arshavin phàn nàn bị đánh thuế quá nặng - 1

Arshavin không có ý định rời Arsenal



Phong độ ấn tượng đó của “người hùng” ĐT Nga tại Euro 2008 khiến có tin đồn rằng Barcelona, đội bóng từng theo đuổi Arshavin từ khi anh còn là cầu thủ của Zenit St. Petersburg, tiếp tục “đánh tiếng” muốn đưa anh về sân Nou Camp.

 

Tuy nhiên, mới đây chính Arshavin đã lên tiếng khẳng định anh đang hạnh phúc tại Arsenal đồng thời phủ nhận những tin đồn liên quan tới Barcelona. “Số 10” tuyển Nga cũng cam kết gắn bó với The Gunners lâu dài bất chấp việc anh không mấy “vui vẻ” với hệ thống tính thuế ở Anh, khi mà thu nhập của Arshavin bị đánh thuế tới 50%.

 

“Những tin tức liên quan tới Barca chỉ là những lời đồn đại vô căn cứ. Tôi đang có hợp đồng với Arsenal và điều duy nhất tôi quan tâm hiện tại là cùng đội bóng chuẩn bị cho mùa giải mới.

 

Theo quan điểm của tôi, Premier League là giải đấu hấp dẫn nhất thế giới. Tuy nhiên, mức thuế thu nhập quá cao tại Anh có thể là một trở ngại khiến các ngôi sao lưỡng lự tới đây thi đấu”, Arshavin nhận định.

 

Mức thuế thu nhập tại Anh thuộc hàng cao nhất tại châu Âu, tới 50%, và do vậy, dù mức lương mà các ngôi sao sân cỏ ở xứ sở sương mù rất cao nhưng trên thực tế, số tiền thực lĩnh của họ (thu nhập sau thuế) lại ít hơn so với cầu thủ chơi bóng ở những quốc gia có mức thuế “mềm dẻo” hơn như TBN hay Italia…

 

HN