1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Arsenal sẽ lại thất hứa trên “chợ người”?

(Dân trí) - Mặc dù từ đầu năm nay đã xuất hiện thông tin, Arsenal năm nay sẽ chi đậm trên thị trường chuyển nhượng, nhưng cho tới thời điểm này đội chủ sân Emirates vẫn chưa thực sự có bản hợp đồng nào lớn. Vậy phải chăng Arsenal lại thất hứa trên “chợ người”?

8 năm không danh hiệu, những người hâm mộ Arsenal dường như đã hết kiên nhẫn với BLĐ đội bóng này và để xoa dịu những cái đầu sắp bùng nổ vì giận dữ ấy, giới thượng tầm Arsenal nhanh chóng tung ra thông tin CLB sẽ chi thật nhiều tiền để mua sắm trên thị trường chuyển nhượng ngay trong Hè này để phục sinh. Viễn cảnh tươi đẹp về thời hoàng kim đã được vẽ ra trước mắt người hâm mộ Arsenal và họ nhanh chóng tin tưởng vào điều đó như “chết đuối vớ được cọc”.

 
8 năm qua đội bóng của Wenger đã không có danh hiệu
8 năm qua đội bóng của Wenger đã không có danh hiệu
 

Niềm tin vào việc BLĐ Arsenal thay đổi cách nghĩ, cách làm càng được củng cố khi liên tiếp thông tin về hàng loạt các cuộc tiếp xúc giữa tuyển trạch viên của đội bóng này với các ngôi sao hàng đầu như Rooney, Higuain, Fellaini và mới nhất là Suarez được phơi bầy trên các phương tiện truyền thông. Tuy nhiên, kể từ khi mùa giải kết thúc tới nay đã hơn 2 tháng, và từ thời điểm thị trường chuyển nhượng mở cửa chính thức đến nay 1 tháng, Arsenal vẫn chưa thể có được một bản hợp đồng “tử tế”.

 

Nói cho đúng thì Wenger cũng đã kịp chiêu mộ một cầu thủ, đó là tiền đạo trẻ Yaya Sanogo, nhưng Arsenal chẳng tốn phí vì cầu thủ này lại tới Emirates theo dạng chuyển nhượng tự do. Và anh cũng chỉ là mẫu cầu thủ tiềm năng cho tương lai (mới 20 tuổi) nên cũng chẳng trông mong cầu thủ này góp sức cho Arsenal ở mùa giải tới. Điều mà người hâm mộ mong chờ là những ngôi sao lớn, những người có đủ sức giúp Arsenal thực sự là đội bóng mạnh mẽ.

 

Có thể Arsenal đang gây ấn tượng mạnh mẽ trong chuyến du đấu của họ qua những chiến thắng hoành tráng (thắng cả 4 trận). Tuy nhiên phải thấy rằng trình độ của các đội tuyển như Indonesia, Việt Nam và thậm chí là hai CLB của Nhật Bản vẫn thua rất xa so với các đối thủ ở mức trung bình của Premier League, chính vì thế, kết quả giao hữu chẳng phản ánh nên điều gì (Wenger sử dụng khá nhiều cầu thủ trẻ và dự bị cho các trận giao hữu).

 
Những mục tiêu lớn đang nằm tầm tay của Arsenal
Những mục tiêu lớn đang nằm tầm tay của Arsenal
 

Arsenal vẫn cần những ngôi sao lớn để đủ lực cạnh tranh cùng MU, Man City, Chelsea. Từ giới tới khi Premier League bắt đầu mùa giải mới chỉ còn 3 tuần và thị trường chuyển nhượng cũng chỉ còn hớn 1 tháng sẽ đóng cửa thì rõ ràng người hâm mộ Arsenal có lý do lo lắng, bởi trong quãng thời gian dông dài vừa qua mà “Pháo thủ” chưa chiêu mộ được các ngôi sao lớn thì khả năng thành công trong giai đoạn tới sẽ không cao.

 

Bên cạnh đó khi mùa giải bắt đầu thì lối chơi của đội thường đã được hình thành, trong khi các cầu thủ mới đến sẽ phải mất một quãng thời gian thích nghi nên họ chưa thể hòa nhập nhanh để góp sức cho Arsenal.Và như thế Arsenal phải dựa vào các nhân tố cũ, họ có thể sẽ tiếp tục phải trải qua một giai đoạn khởi đầu mua chậm chạp như những năm vừa qua.

 

Khởi đầu chậm khiến Arsenal luôn khốn đốn, các mùa vừa qua họ phải mất rất nhiều công sức mới leo được vào tốp 4 khi Premier League hạ màn.  Có lẽ  không có ít người hâm mộ Arsenal đang tự hỏi, không hiểu BLĐ đội bóng này có thật sự từ bỏ chính sách thắt lưng buộc bụng thật, hay đó chỉ là chiều bài trấn an dư luận.

 
Arsenal không thể chỉ trông chờ vào những cầu thủ đang có
Arsenal không thể chỉ trông chờ vào những cầu thủ đang có
 

Nếu nhìn vào những diễn biến của các thương vụ thương thảo chuyển nhượng của Arsenal gần đây có thể thấy BLĐ Arsenal đang khá dè chừng đối với các bản hợp đồng lớn. Như trường hợp của tiền đạo Higuain chẳng hạn, có thời điểm tưởng chừng cầu thủ gốc Argentina sẽ gia nhập Emirates, nhưng có vẻ Arsenal ngại ngần chi tiền để rồi cuối cùng tiền đạo này sang Napoli với giá 37 triệu euro.

 

Hiện tại, Arsenal đang theo đuổi mạnh Suarez, nhưng nếu Liverpool đòi mức phí chuyển nhượng lên đến 50 triệu bảng và quyết tâm chỉ bán tiền đạo này với giá đó thì chắc chắn thương vụ này rồi cũng sẽ chẳng đi đến đâu. Có một điều dễ nhận thấy, Arsenal thường đưa ra vài mục tiêu cho cùng một vị trí, rồi họ thường tiếp cận mạnh những mục tiêu rẻ hơn và để trôi những đối tượng tiềm năng khác (như Rooney hay Fellaini). Kết quả thì “xôi hỏng bỏng cũng… không”.

 

Có hai khả năng dẫn đến việc tới giờ Arsenal vẫn chưa có được bản hợp đồng lớn nào tròn hè này. Thứ nhất, có thể BLĐ Arsenal không có quá nhiều tiền chuyển nhượng, trong khi mục tiêu của họ lại quá nhiều nên họ khi bị đối phương hét giá cao, họ sẽ nhanh chóng dừng bước. Hoặc là, BLĐ Arsenal vốn chỉ biết chi những khoản tiền nhỏ trên thị trường chuyển nhượng (cao nhất chưa đầy 16 triệu bảng) nên giờ “va” phải các hợp đồng vài ba chục triệu bảng, họ đã tỏ ra ngần ngại, và sự e dè của “Pháo thủ” đã đẩy các mục tiêu mà họ theo đuổi đến với các đội bóng khác.

 

Tuy nhiên, dù ở khả năng nào thì cũng có thể thấy tình thế đáng lo ngại của Arsenal. Rõ ràng nếu cứ chạy với tiến độ như đang thể hiện, “Pháo thủ” sẽ chắng có gì để biến thành một đội bóng mạnh hàng đầu tại xứ sương mù và như thế sẽ chưa thể hy vọng vào việc Arsenal sẽ có được danh hiệu “nào đó” ở mùa giải tới.

 

Phù Sa