1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Arsenal hoàn tất thương vụ mua “kèo trái” của Malaga

(Dân trí) - “Cuối cùng Wenger cũng chịu mua sắm”, các trang báo ở Anh đã giật tít theo kiểu như vậy ngay khi biết tin thương vụ Nacho Monreal vừa được hoàn thành. The Gunners đã phải trả cho Malaga 8.3 triệu bảng để đưa về Emirates hậu vệ trái 26 tuổi này.

Với một đội hình bị đánh giá là khá thiếu về chất, các CĐV của “pháo thủ” vừa hụt hẫng, vừa bực tức khi Arsenal vẫn rất chậm chân trên TTCN. Bất chấp những lời hứa hẹn từ Wenger rằng Arsenal sẵn sàng chi đậm để mua “sao” lớn song rốt cuộc, đừng nói là David Villa hay Edinson Cavani mà Emirates thậm chí còn chẳng được đón một tân binh nào cho đến trước ngày “chốt sổ” của “phiên chợ Đông”.

Nacho Monreal là tân binh duy nhất của Arsenal trong kì chuyển nhượng mùa đông 2013

Nacho Monreal là tân binh duy nhất của Arsenal trong kì chuyển nhượng mùa đông 2013

Và mãi cho đến tận những giờ phút cuối của TTCN, The Gunners mới chịu móc hầu bao 8.3 triệu bảng để mua về hậu vệ Nacho Monreal từ Malaga. Ngôi sao 26 tuổi này sẽ kí hợp đồng 4 năm rưỡi với Arsenal và được lĩnh mức lương 70.000 bảng/tuần.

Sở dĩ Arsenal cần gấp rút hoàn thành vụ chuyển nhượng với “kèo trái” của Malaga và ĐTQG Tây Ban Nha là bởi Kieran Gibbs vừa dính chấn thương trong trận hòa 2-2 với Liverpool nên phải nghỉ 3 tuần. Bên cạnh đó, hậu vệ trái còn lại của Arsene Wenger là Andre Santos từ lâu đã chẳng còn nhận được sự tin tưởng.

Trước báo giới, HLV Arsene Wenger cũng dành những lời có cánh đến tân binh của mình: “Chúng tôi rất vui mừng khi Nacho Monreal đồng ý gia nhập Arsenal. Chúng tôi đã dõi theo cậu ấy một thời gian và rất hài lòng với vụ chuyển nhượng hôm nay. Monreal là một hậu vệ cánh trái mạnh mẽ với những kinh nghiệm quí báu ở CLB lẫn ĐTQG.

Cậu ấy là một cầu thủ có kĩ thuật cá nhân tốt, sở hữu những đường chuyền sắc sảo và mạnh mẽ trong không chiến. Monreal sẽ bổ sung thêm chất lượng cho đội hình của Arsenal và dĩ nhiên là cả về mặt phòng ngự. Mọi người ở đội bóng này đều mong muốn được thấy cậu ấy thi đấu tại đây”.

Trong phần còn lại của mùa giải này, Monreal sẽ chỉ có thể xung trận cùng The Gunners tại Premier League và cúp FA. Cựu cầu thủ Malaga không đủ điều kiện thi đấu tại Champions League do đã từng chơi cho CLB của La Liga ở giai đoạn vòng bảng. Tại Emirates, Monreal sẽ hội ngộ với một đồng hương từng thi đấu cho Malaga và ĐTQG là Santi Cazorla.

Nguyễn Huy
Theo BBC