1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Arsenal “đi chợ”: 10 tháng, nhắm 209 cầu thủ, mua 3

(Dân trí) - Kể từ khi “phiên chợ Hè” mở cửa, Arsenal chỉ đưa về Emirates 1 gương mặt mới dẫu cho đã theo đuổi rất nhiều mục tiêu. Thực ra, đó chỉ là chuyện thường bởi theo thống kê, kể từ tháng 10/2012 tới nay, The Gunners đã nhắm tới 209 người song chỉ mua có 3.

Chỉ còn 2 tuần nữa, Premier League 2013/2014 sẽ chính thức khởi tranh song cho tới lúc này, Arsenal chỉ mới đón duy nhất 1 tân binh là Yaya Sanogo. Có 70 triệu bảng để chi tiêu song Arsene Wenger lại tỏ ra rất bị động trên thị trường chuyển nhượng.

Chuyển nhượng ở Emirates với Wenger không khác gì cơn ác mộng
Chuyển nhượng ở Emirates với Wenger không khác gì cơn ác mộng

Danh sách mục tiêu của Arsene Wenger thì rất dài, nổi bật là các ngôi sao lớn cỡ Wayne Rooney, Gonzalo Higuain, Marouane Fellaini, Luis Suarez. Chưa hết, đội chủ sân Emirates còn săn đuổi cả những cái tên có phần “khiêm tốn” hơn như Ashley Williams, Julio Cesar, Adil Rami.

Thế nhưng, “pháo thủ” lại liên tục gặp khó ở thương vụ này đến thương vụ khác mà lí do chủ yếu là vấn đề tiền nong và cái dớp trắng tay 8 năm liền. Bởi thế, mới có chuyện kể từ tháng 10/2012, Arsenal đã “ngắm nghía” tổng cộng 209 cầu thủ nhưng chỉ mua về có 3 người.

Các tân binh cập bến Emirates trong vòng 10 tháng qua ngoài Yaya Sanogo còn có Nacho Monreal - hậu vệ trái người Tây Ban Nha và tài năng trẻ Dan Crowley. Còn lại, những mục tiêu khác đều lần lượt “nói không” với Arsenal.

Rõ ràng, sự chậm chạp của Arsenal trên “chợ người” đang khiến những CĐV tại Emirates hết sức thất vọng. Khi không có tiền, họ không mua được các ngôi sao đã đành, đằng này, kể cả khi đã có ngân sách lớn để “đi chợ”, Wenger và bộ sậu chuyển nhượng vẫn bất lực.
 
Danh sách các mục tiêu theo đuổi của Arsenal từ tháng 10/2012:

Nguyễn Huy
 
Nguyễn Huy




 
Nguyễn Huy
Theo 101GG