1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Argentina thua CLB Catalan trong cơn mưa bàn thắng

(Dân trí) - Argentina của Diego Maradona đã khép lại năm 2009 không mấy may mắn bằng thất bại 2-4 trước CLB Catalan (Johan Cruyff dẫn dắt) trong một trận đấu giao hữu được tiến hành thường niên.

 

Dù Messi đã kịp trở lại sau lễ trao giải “Cầu thủ xuất sắc thế giới 2009” nhưng HLV Maradona vẫn để “El Pulga” nghỉ ngơi và đưa ra sân bộ ba tiền đạo Di Maria-Lavezzi-Higuain. Những người còn lại là các gương mặt cùng Maradona chinh chiến suốt giai đoạn vòng loại World Cup 2010.
 
 
Argentina thua CLB Catalan trong cơn mưa bàn thắng - 1

Argentina là đội chơi hay hơn trong hiệp 1

 

Bên phía CLB Catalan do Johan Cruyff dẫn dắt có sự xuất hiện của các ngôi sao Barca như Carles Puyol, Gerard Pique, Sergio Busquets, Bojan Krkic, Xavi cùng nhiều cầu thủ khác của Espanyol (chỉ duy có Capdevila, Oleguer, Sergio Garcia nằm ngoài danh sách xứ Catalan).

 

Do tính chất của một trận giao hữu nên hai đội nhập cuộc khá chậm rãi và không có nhiều pha vào bóng quyết liệt. Hầu như đôi bên chỉ tập trung phô diễn lối chơi kỹ thuật nhưng các pha phối hợp cuối cùng lại quá thiếu sự chuẩn xác.

 

Với lực lượng vượt trội hơn hẳn, Argentina là đội chơi lấn lướt hơn và nếu may mắn, lần lượt Lavezzi, Di Maria rồi Higuain đều có thể đưa đoàn quân HLV Mardona vượt lên dẫn trước. Bên phía đội chủ nhà, hầu như các đường bóng tấn công đến bộ đôi Sergio Garcia-Krkic đều bị khóa chặt.
 
 
Argentina thua CLB Catalan trong cơn mưa bàn thắng - 2

Di Maria thi đấu nổi bật trong màu áo Argentina

 

Dù chơi không thực sự ấn tượng nhưng CLB Catalan lại bất ngờ có được bàn mở tỷ số ở cuối hiệp 1. Từ đường tạt bóng của Vedu bên cánh trái, Sergio Garcia bật cao đánh đầu hạ gục Diego Pozo, đưa đoàn quân HLV Johan Cruyff vượt lên dẫn trước 1-0.

 

Bước sang hiệp 2, Argentina tiếp tục dồn lên tấn công. Higuain có pha phối hợp ăn ý cùng Di Maria rồi tung cú dứt điểm nhanh, tiếc là Valdes đã chơi xuất sắc. Quả mải miết tấn công, Argentina đã phải trả giá ở phút 55. Từ giữa sân, Bojan Krkic đột phá táo bạo qua một rừng hậu vệ đối phương trước khi dứt điểm chéo góc hạ gục Pozo, nâng tỷ số lên 2-0.

 

Nỗ lực của thầy trò Maradona cũng được đền đáp ở phút 62. Di Maria đi bóng khéo dẻo bên cánh trái rồi chuyền ra để Datolo nhả bóng cho Pastore tung cú vô lê tuyệt đẹp từ cự ly 25m không cho Valdes cơ hội cản phá, cách biệt được rút ngắn xuống còn 1-2 cho Argentina.
 
 
Argentina thua CLB Catalan trong cơn mưa bàn thắng - 3

CLB Catalan đã có được thắng lợi khá ấn tượng

 

Nhưng đến phút 70, CLB Catalan lại tiếp tục khôi phục cách biệt 2 bàn. Corominas đi bóng bị hậu vệ Argentina phạm lỗi trong vòng cấm. Trọng tài cho CLB Catalan được hưởng quả 11m và Sergio Garcia dễ dàng hạ gục Diego Pozo, nâng tỷ số lên thành 3-1 cho đội chủ nhà.

 

Hai phút sau, từ sai lầm chuyền bóng hỏng của hậu vệ Catalan, Lavezzi cướp được rồi xỉa sang bên trái cho Di Maria tung cú sút chéo góc đánh bại Victor Valdes, rút ngắn cách biệt xuống còn 2-3.

 

Tuy nhiên, Moises Hurtado đã khép lại chiến thắng ấn tượng 4-2 cho CLB xứ Catalan bằng cú bay người đánh đầu chính xác từ đường tạt bóng của Vedu. Dù rất cố gắng nhưng Argentina không thể tìm kiếm thêm bàn thắng nào ở những phút cuối và chấp nhận kết quả thua 2-4.

 

Đội hình thi đấu

 

Catalunya: Víctor Valdés (Codina, 78); Bruno Saltor, Puyol (Óscar Serrano, 63), Oleguer, Capdevila, Piqué (Moisés Hurtado, 46), Busquets, Xavi Hernández (Sergio González, 57), Verdú, Sergio García (Fernando Navarro, 74), Bojan (Corominas, 66).
 

Argentina: Diego Pozo; Cristian Álvarez (Salvio, 80), Nicolás Otamendi (Nico Pareja, 46), Martín Demichelis, Emiliano Papa (Dátolo, 62), Fernando Gago (Banega, 79), Mario Bolatti, Javier Pastore, Angel di María, Ezequiel Lavezzi, Gonzalo Higuaín (Martín Palarmo, 67).

 

Anh Tuấn