1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Argentina - Italia: Đại chiến kinh điển

(Dân trí) - Dù chỉ là một trận giao hữu, tuy nhiên cả đội tuyển Argentina lẫn Italia đều muốn giành một chiến thắng để lấy lại thể diện trên sân Olympico (Roma), đồng thời tạo đà cho loạt trận vòng loại World Cup 2014 sắp tới.

 
Một số trận giao hữu đáng chú ý (ngày 15/8)
1h00 Colombia – Serbia
1h00 Ukraine – Isareal
1h30 Hungary – CH Séc
1h45 Đức – Paraguay
1h45 Italia – Argentina
1h45 Xứ Wales – CH Ailen
1h45 Thụy Sỹ - Brazil
2h00 Bỉ - Pháp
2h00 Anh – Scotland
2h30 Bồ Đào Nhà – Hà Lan
3h00 Ecuador – Tây Ban Nha
8h00 Mexico – Bờ Biển Ngà

Cả Argentina lẫn Italia đều là những nền bóng đá hàng đầu thế giới. Argentina hai lần bước lên đỉnh cao nhất thế giới, còn Italia còn 4 lần vô địch thế giới. Nền bóng đá hai đất nước liên tục sản sinh ra những ngôi sao hàng đầu thế giới và luôn là ứng cử viên hàng đầu ở mỗi giải đấu.
Tuy nhiên, đội tuyển Argentina và Italia đã có những biến đổi liên tục những năm gần đây. Italia sau thất bại cay đắng ở World Cup 2010 đang tiến hành những sự thay máu triệt để về lực lượng. HLV Prandelli đang xây dựng một Azzurri thiên về tấn công nhiều hơn và dần từ bỏ lối chơi phòng ngự truyền thống.
 
Italia đang có phong độ tốt thời gian gần đây

Italia đang có phong độ tốt thời gian gần đây

Argentina sau thất bại từ thời Maradona, Batista đã quyết định chọn Sabella, một HLV ít danh tiếng hơn nhưng lại có được sự chắc chắn, hiệu quả trong cách cầm quân. Sabella không tạo một dấu ấn gì quá nhiều khi dẫn dắt Los Albiceleste, nhưng ông đang mang lại sự ổn định tuyệt đối ở đội tuyển lúc này.

Gần như chắc chắn, Argentina và Italia sẽ có mặt tại World Cup 2014 trên đất Brazil năm tới. Italia đang dẫn đầu bảng B khu vực châu Âu và họ chỉ cần một chiến thắng là chính thức đoạt vé. Argentina đứng đầu khu vực Nam Mỹ suốt giai đoạn vòng loại và họ đang chờ ngày giành vé tấm vé đầu tiên của khu vực.

Với tâm lý thoải mái đó, cả Italia lẫn Argentina sẽ chơi một trận đấu cởi mở tại sân Olympico đêm nay. Trận đấu này sẽ có sự chứng kiến của đức Giáo hoàng Francis, một người Argentina, sinh ra tại thủ đô Bonus Aires nhưng ông đang gắn bó với vùng đất thiêng liêng giữa lòng nước Ý, tòa thánh Vatican.

Điều đáng tiếc lớn nhất ở trận cầu đỉnh cao này là cả hai đội đều thiếu vắng những ngôi sao quan trọng. Lionel Messi sau khi phải cày ải chuyến du đấu liên tục cùng Barcelona đã bị chấn thương và sẽ không thể ra sân đêm nay. Bên phía Italia, Balotelli cũng vắng mặt vì lý do tương tự.

Không Lionel Messi, Argentian sẽ mất đi một thủ lĩnh cả về tinh thần lẫn lối chơi. Cả Aguero lẫn Tevez không thể có mặt ở đợt tập trung này, nên nhiệm vụ ghi bàn được trao cho Gonzalo Higuain. Nhưng hai vệ tinh xung quanh anh trên hàng công là Lavezzi và Di Maria lại không có được phong độ cao nhất.
 
Sức mạnh của Argentina sẽ bị suy giảm nếu thiếu Lionel Messi

Sức mạnh của Argentina sẽ bị suy giảm nếu thiếu Lionel Messi

Sau khi Riquelme giải nghệ, Argentina không có được một thủ lĩnh lối chơi đúng nghĩa. Do vậy, nhiệm vụ của Banega lẫn Alvarez là phải kiểm soát tốt khu vực giữa sân và chờ đợi sự đột biến trên hàng công. Có thể nói, Argentina bị đánh giá là yếu thế hơn so với đội chủ nhà.

Vắng Balotelli, nhiệm vụ ghi bàn sẽ được trao cho Osvaldo. Tiền đạo 26 tuổi đang khoác áo AS Roma và anh sẽ có cảm hứng khi được chơi trên sân Olympico quen thuộc. Hơn nữa, các vệ tinh xung quanh anh như Pirlo, Marchisio, De Rossi đều là những cầu thủ làm bóng hàng đầu thế giới hiện nay.

Vấn đề duy nhất mà HLV Prandelli lo lắng là sự hiệu quả ở hàng thủ. Barzagli dính chấn thương, cả Chiellini lẫn Bonucci đều đang sa sút phong độ, điều đang thể hiện rõ trong màu áo Juventus hiện nay. Hơn nữa, sự non nớt của Antonelli bên cánh trái là điểm yếu mà Di Maria hoàn toàn có thể tận dụng.

Dù chỉ là một trận đấu giao hữu, nhưng rõ ràng cuộc chiến Italia-Argentina vẫn không hề đánh mất đi tính chính “kinh điển”, khi cả hai đội đều cần một chiến thắng vì danh dự. Italia được đánh giá cao hơn nhờ lợi thế sân nhà, nhưng Argentina vẫn sở hữu những ngôi sao đẳng cấp mà Azzurri không được phép chủ quan.

Đội hình dự kiến

Italia: Buffon, Maggio, Bonucci, Chiellini, Antonelli, Montolivo, Pirlo, De Rossi, Aquilani, Marchisio, Osvaldo.

Argentina: Romero, Zabaleta, Garay, Fernandez, Rojo, Banega, Mascherano, Di Maria, Alvarez, Lavezzi, Higuain.

Kiều My