1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ánh Viên đã biết đứng ở đâu khi ra “biển lớn”

(Dân trí) - “Làm mưa làm gió” ở sân chơi khu vực, nhưng khi ra biển lớn là giải vô địch thế giới, mới thấy Ánh Viên chưa là gì. Thành tích của cô kém xa so với các đối thủ và điều đó cho thấy, dù có cố gắng nhiều năm nữa bơi lội Việt Nam vẫn khó có cửa tranh chấp huy chương ở những giải đấu tầm thế giới.

Giành đến 8 HCV đồng thời xô đổ 8 kỷ lục tại SEA Games 2015 ở Singapore vào tháng 6 vừa qua, Ánh Viên xứng đáng được xem là một hiện tượng của kỳ đại hội này. Thế nhưng, thành tích tại “ao làng” Đông Nam Á xem ra chẳng thấm tháp vào đâu khi cô góp mặt tại đấu trường thế giới. Thành tích ở 2 nội dung đầu tiên mà Ánh Viên tham dự là 200m hỗn hợp và 200m tự do, đã cho thấy rõ điều đó.

Ở nội dung 200m hỗn hợp, với tâm lý thoải mái và tự tin, Ánh Viên xuất phát tốt. Sau 4 vòng (bơi bướm, ngửa, ếch và sải), Ánh Viên xếp thứ 5 với thành tích 2'13"41. Thành tích này hơn 12 % giây so với thành tích của cô ở SEA Games 28.

 

Ánh Viên không có cửa tranh chấp Huy chương ở giải thế giới
Ánh Viên không có cửa tranh chấp Huy chương ở giải thế giới

 

Vào bán kết với vị trí 16 vòng loại, cơ hội để Ánh Viên tranh chấp huy chương không nhiều, bởi cô gặp rất nhiều đối thủ mạnh hàng đầu thế giới. Trong số 16 VĐV vào bán kết, hầu hết đều có thành tích dưới 2 phút 12 giây.

Đứng đầu vòng loại là Katinka Hosszu với thời gian 2 phút 07 giây 30. VĐV Hungary được mệnh danh là Iron Girl (Cô gái thép). Ngoài Hosszu, còn có Ye Shiwen (Trung Quốc). Đây là VĐV đã vô địch 200 m hỗn hợp ở Olympic London 2012 với thành tích 2 phút 07 giây 57. Cô vượt qua vòng loại với vị trí thứ 5 (2 phút 11 giây 23). Ngoài ra, không thể không nhắc tới các VĐV Siobhan-Marie O'Connor (Anh, 2 phút 08 giây 82), Kanako Watanabe (Nhật, 2 phút 10 giây 37)…Dù đã thi đấu rất cố gắng nhưng Ánh Viên vẫn về đích ở vị trí cuối cùng (8/8), với thành tích 2 phút 13 giây 91. So với vòng loại, Ánh Viên đã cải thiện được thành tích và một lần nữa thiết lập kỷ lục SEA Games. Tuy nhiên, thành tích này nếu đem so sánh với các đối thủ thì vẫn còn khoảng cách quá lớn.

Cụ thể, về nhất đợt bơi này là VĐV người Anh Siobhan-Marie O'Connor (Anh) với thành tích 2 phút 08 giây 45. Trong khi đó, nếu so với “Iron Girls” Hosszu Katinka, kình ngư người Hungary có thành tích tốt nhất vòng bán kết nội dung 200m hỗn hợp cá nhân thì Ánh Viên còn kém 6,45 giây.

Còn ở nội dung 200m tự do, kình ngư người Cần Thơ có thành tích đăng ký là 1 phút 59 giây 27, được thiết lập tại SEA Games 28 vừa qua. Tuy nhiên, ở nội dung thứ 2, Ánh Viên đã thi đấu không tốt. Cô đạt thành tích 2 phút 00 giây 80. Kết quả này còn kém hơn thành tích cũ của cô là 1 phút 59 giây 27. Nếu so với các nhóm có thành tích tốt nhất tại bán kết, Ánh Viên còn kém tới gần 3 giây.

Từ những con số biết nói trên, rõ ràng Ánh Viên chưa là gì khi bước ra sân chơi thế giới. Mục tiêu của VĐV người Cần Thơ chỉ là chiến thắng chính mình.

Theo ông Chung Tấn Phong - tổng thư ký Liên đoàn Thể thao dưới nước TP.HCM, thành tích của Ánh Viên vẫn rất đáng biểu dương bởi giải thế giới quy tụ toàn những VĐV giỏi nhất hành tinh. Đây cũng mới là lần đầu bơi lội Việt Nam đến với giải thế giới bằng suất chính thức chứ không nhờ đặc cách như trước đây. Tuy nhiên, dưới con mắt một nhà chuyên môn, ông Phong cho rằng Ánh Viên còn nhiều điểm cần cải thiện, đó chính là thể hình, thể lực, khâu xuất phát…

Về cơ hội tranh chấp huy chương ở ngay giải châu Á, theo đánh giá của ông Chung, Ánh Viên cũng gặp vô vàn khó khăn. Theo thành tích ở giải vô địch thế giới đang diễn ra, trong số 14 VĐV xếp trên Ánh Viên ở vòng bán kết nội dung 200m hỗn hợp có 2 người đến từ Nhật Bản, 1 người của Trung Quốc và 1 người của Hong Kong (Trung Quốc). Điều này đồng nghĩa Ánh Viên cạnh tranh HCĐ thôi cũng là một nhiệm vụ không dễ làm được.

Vào ngày 9/8 tới, Ánh Viên sẽ thi đấu nốt nội dung cuối của mình là 400m hỗn hợp. Cũng như 2 nội dung trước, người hâm mộ chỉ kỳ vọng Ánh Viên vượt qua thành tích của chính mình, chứ tranh chấp huy chương là điều cực khó. Còn với giới chuyên môn, tất cả cũng phải nhìn rõ hơn khả năng của Ánh Viên, thứ hạng của VĐV này ở đâu khi bước ra sân chơi thế giới, để tiếp tục có những đầu tư chuyên biệt cho cô.

Hà Nguyên