1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Anh - Scotland: Không có chỗ cho “tình anh em”

(Dân trí) - Anh và Scotland quá gần gũi, các tuyển thủ của họ đều biết rõ về nhau khi đa phần các tuyển thủ Scotlan đều đang thi đấu ở Premier League hay hạng Nhất Anh. Tuy nhiên, giờ đây họ nằm chung một bảng đấu và chắc chắn sẽ không có chỗ cho “tình anh em” vào lúc này.

*2h45, 12/11/2016, SVĐ Wembley, Lượt 5 vòng loại World Cup 2018

Các tuyển thủ Anh và Scotland chẳng xa lạ gì nhau, nhiều người còn đang là đồng đội của nhau ở chung một câu lạc bộ. Thậm chí, ở đội tuyển tham dự Olympic khi Vương quốc Anh gộp chung một đội thì những cầu thủ của Anh, Scotland (cả Xứ Wales). Tuy nhiên, ở cấp độ đội tuyển quốc gia, giờ đây khi hai đội nằm chung cùng một bảng, họ sẽ đứng ở hai đầu chiến tuyến và chắc chắn sẽ không khoan nhượng khi gặp nhau.


Các cầu thủ Anh tập luyện chuẩn bị cho trận đấu với Scotland

Các cầu thủ Anh tập luyện chuẩn bị cho trận đấu với Scotland

Hiện tại Anh đang đứng đầu bảng F ở vòng loại World cup 2016 với 7 điểm sau ba lượt trận, trong khi Scotland đứng thứ 4 với bốn điểm. Do vòng loại World Cup chỉ “tuyển thẳng” với đội đầu bảng, đồng thời xét vé dự play-off với đội thứ hai, cho nên nếu giành chiến thắng Anh sẽ thoải mái hơn trên con đường chinh phục ngôi vị đầu bảng. Trong khi đó nếu thất bại, Scotland sẽ rơi vào hoàn cảnh rất khó khăn, bởi xung quanh họ là Lithuania, Slovenia và Slovakia đều đang rất quyết tâm bứt phá.

Anh sẽ được thi đấu trên sân nhà, nhưng lợi thế này không rõ ràng bởi các cầu thủ Scotland cũng chả xa lạ gì với Wembley. Sẽ không có chuyện đội khách cảm thấy sợ hãi lạc lõng, bởi thế Southgate cần đưa ra sân một chiến thuật, đội hình hợp lý để có thể phô diễn đẳng cấp cao hơn đối phương, qua đó giành trọn ba điểm. So về chất lượng đội hình, tuyển Scotland không có nhiều gương mặt nổi bật ở thời điểm hiện tại, tuy nhiên họ lại có được sự đồng đều khá tốt.

Ở trận đấu này, tuyển Anh sẽ đón nhận sự trở lại của Rooney. Đội trưởng tuyển Anh đã không được ra sân ở đội hình xuất phát trong trận gặp Slovenia, song anh sẽ không phải tiếp tục ngồi dự bị. HLV Gareth Southgate cho hay: “Anh ấy đang có sự tự tin và hình thể tốt hơn hẳn lần trước chúng tôi làm việc cùng nhau. Anh ấy là một cầu thủ giàu kinh nghiệm và không có lý do gì để anh ấy ngồi ngoài ở trận đấu này”.

Trong trận đấu gần nhất ở MU, Rooney được Mourinho cho trở lại đội hình xuất phát. Anh thi đấu rất hay, dù không ghi bàn song đội trưởng của “Quỷ đỏ” kiến tạo cả ba bàn thắng cho đội bóng này để họ hạ Swansea ngay tại Liberty. Ngoài sự trở lại của Rooney, tuyển Anh còn đón nhận sự trở lại của Harry Kane. Ở lần tập trung vào tháng trước, Kane vắng mặt vì chấn thương. Phong độ sau chấn thương của Kane rất tốt nên anh sẽ cũng sẽ là sự bổ sung tốt cho hàng công của “Tam sư”.

Với một dàn cầu thủ đang có phong độ khá tốt, Anh hoàn toàn có khả năng thắng cách biệt hai bàn ở trận đấu này.

Anh - Scotland: Không có chỗ cho “tình anh em” - 2

Đội tuyển Anh

Thủ môn: Joe Hart (Torino), Tom Heaton (Burnley), Jordan Pickford (Sunderland).

Hậu vệ: Ryan Bertrand (Southampton), Gary Cahill (Chelsea), Nathaniel Clyne (Liverpool), Aaron Cresswell (West Ham), Phil Jagielka (Everton), Michael Keane (Burnley), Danny Rose (Tottenham Hotspur), John Stones (Manchester City), Kyle Walker (Tottenham Hotspur).

Tiền vệ: Eric Dier (Tottenham Hotspur), Jordan Henderson (Liverpool), Jack Wilshere (Bournemouth), Adam Lallana (Liverpool), Jesse Lingard (Manchester United), Wayne Rooney (Manchester United), Raheem Sterling (Manchester City), Andros Townsend (Crystal Palace).

Tiền đạo: Theo Walcott (Arsenal), Harry Kane (Tottenham), Marcus Rashford (Manchester United), Daniel Sturridge (Liverpool), Jamie Vardy (Leicester City).

Đội tuyển Scotland

Thủ môn: Craig Gordon (Celtic), Jack Hamilton (Heart of Midlothian), David Marshall (Hull City).

Hậu vệ: Christophe Berra (Ipswich Town), Gordon Greer (Blackburn Rovers), Grant Hanley (Newcastle United), Stephen Kingsley (Swansea City), Russell Martin (Norwich City), Charlie Mulgrew (Blackburn Rovers), Callum Paterson (Heart of Midlothian), Lee Wallace (Rangers).

Tiền vệ: Ikechi Anya (Derby County), Barry Bannan (Sheffield Wednesday), Scott Brown (Celtic), Oliver Burke (RB Leipzig), Darren Fletcher (West Bromwich Albion), James Forrest (Celtic), James McArthur (Crystal Palace), John McGinn (Hibernian), James Morrison (West Bromwich Albion), Matt Ritchie (Newcastle United), Robert Snodgrass (Hull City).

Tiền đạo: Steven Fletcher (Sheffield Wednesday), Leigh Griffiths (Celtic), Chris Martin (Derby County), Steven Naismith (Norwich City).

Vĩ Giang