1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Anh Đức phản pháo lại phát biểu của Công Vinh

(Dân trí) - Sau hàng loạt ý kiến nhằm vào mình, xung quanh chuyện không khoác áo đội tuyển đợt này, quả bóng vàng Việt Nam đã lên tiếng khẳng định anh vẫn còn khát khao khoác áo đội tuyển quốc gia. Đồng thời bày tỏ quan điểm người khác đừng nêu ý kiến về anh, khi chưa rõ sự tình.

Trước đó, có dư luận cho rằng Anh Đức không còn khát khao khoác lên mình màu áo đội tuyển Việt Nam, nhất là khi Anh Đức vắng mặt ở đợt tập trung, chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2018.

Đồng đội của Anh Đức là Lê Công Vinh từng chia sẻ với báo chí: “Theo tôi biết cầu thủ này muốn dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Cậu ấy xin không tập trung đội tuyển vào lúc này là một điều đáng tiếc bởi đội tuyển đang cần những tiền đạo tốt và Anh Đức thực sự đã chơi rất tốt trong 1, 2 năm vừa qua.

Năm vừa rồi, cậu ấy còn giành Quả bóng vàng. Nhưng tôi nghĩ được lên đội tuyển là vinh dự lớn với tất cả các cầu thủ. Khi chúng ta không trân trọng màu áo đội tuyển, không khao khát lên đội tuyển thì không một HLV trưởng nào muốn gọi một người không còn động lực cho đội tuyển quốc gia”.

Anh Đức tỏ ý không đồng tình vì những ý kiến không đúng về anh, xung quanh việc anh tạm rút khỏi đội tuyển đợt này
Anh Đức tỏ ý không đồng tình vì những ý kiến không đúng về anh, xung quanh việc anh tạm rút khỏi đội tuyển đợt này

Về vấn đề trên, Anh Đức cho biết: “Đã là cầu thủ, được cống hiến cho đội tuyển là điều mà ai cũng mong muốn. Riêng ở đợt tập trung lần này, tôi không lên đội tuyển vì có công việc cần giải quyết, tôi có khó khăn riêng”.

“Nguyện vọng của tôi đã được thông báo với CLB B.Bình Dương, trước khi CLB xin phép VFF và HLV Nguyễn Hữu Thắng, trước khi được đồng ý. Đặt trường hợp HLV Nguyễn Hữu Thắng kiên quyết bảo tôi lên tuyển, dĩ nhiên tôi phải lên chứ làm sao dám chống lệnh” – Anh Đức nói thêm.

Cũng theo ý của cầu thủ đang giữ Quả bóng vàng Việt Nam nam 2015, thì thời gian qua có những ý kiến trái chiều về chuyện anh không lên tuyển là chưa chính xác.

Anh Đức chia sẻ: “Họ không biết gì về lý do tôi xin rút khỏi đội tuyển lần này lại đi phát biểu linh tinh, khiến dư luận bàn tán không hay về tôi, như thế là không đúng”.

Bản thân cầu thủ đang khoác áo CLB B.Bình Dương cũng cảm thấy buồn vì không được hiểu đúng trong trường hợp này. Trong số những người mà Anh Đức nhắc đến, có cả đồng đội đang cùng khoác áo B.Bình Dương với Anh Đức là Lê Công Vinh. Ngoài ra, Anh Đức vẫn để ngỏ khả năng trở lại đội tuyển, chỉ có điều ở thời điểm hiện tại, anh chưa hề tính đến các phương án cho tương lai.

Kim Điền

Anh Đức phản pháo lại phát biểu của Công Vinh - 2