1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Anh chia sẻ kinh nghiệm tổ chức Olympic cho Việt Nam

(Dân trí) - Hôm qua (12/6), Bộ VH, TT&DL, Ủy ban Olympic Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Vương quốc Anh tại Việt Nam đã tổ chức buổi tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm tổ chức Olympic London 2012.

Đây là những kinh nghiệm quý báu cho Việt Nam nhất là trong lúc chúng ta đang chuẩn bị cho Asiad 18 năm 2019. Tại cuộc toạ đàm này, ông Hoàng Vĩnh Giang, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Uỷ ban Olympic Việt Nam đã trình bày kế hoạch tổ chức ASIAD 2019.

Theo đó, đây là một sự kiện thể thao lớn nhất diễn ra tại Việt Nam từ trước tới nay với sự tham dự của khoảng 12.000 VĐV, HLV từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ thi đấu tại 36 môn (trong đó có 4 môn thể thao khu vực, 4 môn thể thao bổ sung sau khi xin ý kiến OCA, 28 môn chính thức) và 5.000 phóng viên báo chí truyền hình. Asiad 18 sẽ được tổ chức vào 16 ngày cuối tháng 11/2019.
 
Anh chia sẻ kinh nghiệm tổ chức Olympic cho Việt Nam


Để bảo đảm hạ tầng cho Asiad 18, Việt Nam sẽ phải chuẩn bị về cơ sở thi đấu (SVĐ, nhà thi đấu, làng VĐV), hệ thống giao thông công cộng (đường  cao tốc trên cao, tàu điện ngầm, nâng cấp sân bay…). Với tổng kinh phí tổ chức Đại hội vào khoảng 150 triệu USD. Hiện 70% cơ sở hạ tầng để phục vụ Asiad 18 đã được xây dựng, 30% còn lại đang và sẽ được triển khai trong thời gian tới.

Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ xây dựng thêm các khu thể thao để phục vụ đại hội như sân bóng chày, sân đua xe đạp lòng chảo, nhà thi đấu đa năng 10.000 chỗ ngồi và các sân Tennis đủ tiêu chuẩn… Ngoài ra các công trình phụ trợ khác như đường cao tốc trên cao, nâng cấp sân bay và đặc biệt là làng VĐV tại Đặng Xá II, Gia Lâm với diện tích 39ha đã được lên kế hoạch triển khai.

Chia sẻ kinh nghiệm từ việc tổ chức Olympic London 2012, Huân tước Lord Green xứ Hurstpierpoit, Quốc vụ khanh Thương mại và Đầu tư Vương quốc Anh đã chia sẻ kinh nghiệm về công tác triển khai thiết kế, xây dựng SVĐ và kiện toàn cơ sở vật chất. ông Lord Green đặc biệt nhấn mạnh các công trình hạ tầng đạt hiệu quả tối ưu, đảm bảo an ninh, kiểm soát đám đông đòi hỏi ban tổ chức phải có nhiều kinh nghiệm trong quản lý dự án và tổ chức sự kiện.

Tại buổi làm việc, ngài Lord Green cho biết, qúa trình chuẩn bị cho Olympic là lâu dài và vất vả và Asiad cũng như vậy. Vì thế, nước Anh sẵn sàng chia sẻ các kinh nghiệm về chuẩn bị kỹ thuật, quản lý, vận hành giao thông… với hy vọng Asiad 2019 sẽ thành công về mọi mặt.

Phía Anh đề nghị Việt Nam nên thành lập một tổ chức có quyền quyết định toàn bộ các kế hoạch cũng như các vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị cho Asiad 2019. Có như vậy, công tác chuẩn bị sẽ được trơn tru và hiệu quả hơn rất nhiều. Một vấn đề được phía Anh đưa ra rất được phía Việt Nam quan tâm đó là làm sao để tận dụng được các công trình hậu Asiad.

Thay mặt cho Bộ VH, TT & DL, Thứ trưởng Lê Khánh Hải đánh giá cao những chia sẻ của các chuyên gia, doanh nghiệp Anh quốc đối với Việt Nam trong công tác tổ chức một sự kiện thể thao mang tầm quốc tế như Olympic. Ông Hải đề nghị các cơ quan liên quan của mỗi bên tích cực trao đổi, hợp tác nhằm đưa ra một chương trình cụ thể hướng tới việc tổ chức thành công Asiad trong tương lai.

Trong khi đó, ông Hoàng Vĩnh Giang cho rằng, một trong những kinh nghiệm quan trọng nhất Việt Nam muốn học hỏi ở Olympic London 2012 là công tác chuẩn bị lên kế hoạch ngay từ ban đầu, đầu tư vốn ra sao, chiến lược thực hiện như thế nào và đặc biệt di sản để lại cho người dân...

"Việt Nam trước đây đã từng tổ chức SEA Games, Indoor Games được đánh giá là tốt nhưng ASIAD lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Nó không nhỏ một chút nào và là một công việc cực kỳ khó đối với Việt Nam. Tầm của ASIAD không bằng Olympic nhưng khối lượng công việc thì không kém chút nào”, ông Giang nói.

Đặc biệt, ông Giang rất quan tâm đến vấn đề hậu Asiad, khi thẳng thắn chia sẻ: “Rất nhiều kỳ Olympic hay Asiad để lại những di sản rất khó xử lý. Ví dụ như Bắc Kinh 2008, SVĐ Tổ Chim hiện tại không được sử dụng nhiều, chủ yếu để thăm quan du lịch. Việt Nam sẽ không mắc phải vấn đề đó, chúng ta sẽ học tập nước Anh, London vừa rồi xử lý rất tốt vấn đề sự dụng lại các công trình hậu Olympic”.

An An