1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Án phạt dành cho Quế Ngọc Hải: Bất cập nhiều hơn hợp lý

(Dân trí) - Rất lâu rồi ban kỷ luật VFF mới đưa ra một án phạt khó xử như vậy liên quan đến hành vi phi thể thao của cầu thủ tại V-League. Sự khó xử của ban kỷ luật tới mức, ban này đã chuẩn bị sẵn cả mấy phương án kỷ luật dành cho Quế Ngọc Hải.

Thế nhưng, ngay cả khi án phạt chính thức được đưa ra, cũng cho thấy nhiều bất cập.

Chiều 18/9, sau khi có kết quả kiểm tra chấn thương của Anh Khoa, Ban kỷ luật VFF đã công bố quyết định treo giò 6 tháng và phạt tiền 15 triệu đồng đối với hậu vệ Quế Ngọc Hải.

Trong quyết định của Ban kỷ luật VFF, Quế Ngọc Hải bị cho là có hành vi cố tình xâm phạm thân thể, gây thiệt hại đến sức khỏe cầu thủ Trần Anh Khoa của CLB SHB Đà Nẵng, vi phạm khoản 1 và khoản 3 Điều 39 “Hành vi xâm phạm thân thể”.

 

Ngọc Hải vẫn được khoác áo U23 và đội tuyển Việt Nam
Ngọc Hải vẫn được khoác áo U23 và đội tuyển Việt Nam

 

Cũng với mức vi phạm này, cầu thủ Đình Đồng của SL Nghệ An ở mùa giải năm ngoái đã bị cấm thi đấu đến hết mùa giải. Chính vì thế, án phạt dành cho Quế Ngọc Hải có phần nào đó rất xứng đáng, bởi so với Đình Đồng, hậu quả mà Qué Ngọc Hải gây ra không nặng bằng. Hơn nữa, những ngày qua cầu thủ CLB SL Nghệ An đã thể hiện rõ sự ăn năn của mình, bằng hành động vào Đà Nẵng thăm hỏi và xin lỗi với gia đình, cầu thủ Anh Khoa.

Bị treo giò 6 tháng với 1 cầu thủ chẳng khác nào thảm họa, nhưng với trường hợp của Ngọc Hải thực tế lại không nặng như nhiều người nghĩ.

Án phạt có hiệu lực từ ngày ký, tức là từ chiều 18/9. Như vậy, tính đến thời điểm mùa giải năm sau khởi tranh (dự kiến tháng 2/2016), Ngọc Hải cũng gần như hoàn thành xong án phạt. Theo tính toán của Trưởng ban kỷ luật Nguyễn Hải Hường, Quế Ngọc Hải sẽ chỉ phải ngồi chơi xơi nước khoảng 5-6 trận đầu tiên ở mùa tới. Như vậy, so với án phạt cấm nghỉ thi đấu cả mùa giải của Đình Đồng, rõ ràng với bản chất giống nhau, nhưng Ngọc Hải lại được ưu ái hơn.

Điều mà nhiều người quan tâm nữa vì sao Quế Ngọc Hải vẫn có cơ hội được gọi lên tuyển, sau khi chơi thứ bóng đá triệt hạ đối phương ở CLB. Ban kỷ luật cho biết từng cấm lên tuyển nhiều cầu thủ, nhưng đó chỉ là những trường hợp mắc lỗi nghiêm trọng như trường hợp của nhóm Văn Quyến, Quốc Vượng… sau này là các cầu thủ Ninh Bình, Đồng Nai.

Thực tế trước khi đưa ra án phạt, những quan điểm của ban kỷ luật cho thấy Ngọc Hải hoàn toàn có cơ hội được gọi lên tuyển. ĐTVN và cả U23 Việt Nam có những giải đấu rất quan trọng phía trước. Quế Ngọc Hải đang là học trò cưng của HLV Miura, có vai trò quan trọng ở hàng phòng ngự, nên việc cầu thủ này được ưu ái hơn các cầu thủ khác cũng là điều dễ hiểu.

Ở một vấn đề khác, thể hiện sự bất cập lớn nhất trong án phạt dành cho Quế Ngọc Hải, là cầu thủ này sẽ phải lo toàn bộ chi phí để chữa trị chấn thương cho cầu thủ Anh Khoa của SHB Đà Nẵng. Trong quyết định kỷ luật, ban kỷ luật cũng đã ghi rõ: “Quế Ngọc Hải có trách nhiệm thanh toán toàn bộ chi phí chữa trị chấn thương cho cầu thủ Trần Anh Khoa của CLB SHB Đà Nẵng do hành vi vi phạm gây ra.

Cầu thủ Quế Ngọc Hải có trách nhiệm nộp tiền phạt theo quy định tại Điều 1 vào tài khoản của Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam trong vòng 15 kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực”.

Trên thế giới, thường thì các cầu thủ chấn thương thường được CLB chủ quản chịu trách nhiệm lo toàn bộ chi phí. Trong các hợp đồng ký với cầu thủ, cũng thường ghi rõ điều này. Nhưng ở Việt Nam, cụ thể là sân chơi V-League, lại có cách làm riêng.

Nếu cầu thủ chấn thương nhẹ thì không nói làm gì, nhưng trường hợp của Anh Khoa có khả năng sẽ phải phẫu thuật và thời gian điều trị kéo dài cả năm trời, khi đó, chi phí sẽ vô cùng lớn. Liệu Quế Ngọc Hải phải lo toàn bộ tiền phẫu thuật, thuốc men, rồi quá trình phục hồi…. có thực sự hợp lý?

Theo Trưởng ban kỷ luật Nguyễn Hải Hường, điều này đã được đưa vào Quy định kỷ luật VFF và trước đó đã xin ý kiến của các CLB, đồng thời nhận được sự đồng ý của tất cả đội bóng.

Luật cũng là do con người làm ra và những bất cập cũng cần phải được điều chỉnh sao cho hợp lý nhất.

Lê Cường