1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

AFC cấm thi đấu suốt đời với cựu đội trưởng đội tuyển Lào

(Dân trí) - Cựu đội trưởng đội tuyển Lào Khampheng Sayavutthi bị cấm thi đấu suốt đời vì dàn xếp tỷ số trong trận giao hữu giữa đội tuyển nước này với Hong Kong (Trung Quốc) vào năm 2017

Theo đó, Liên đoàn bóng đá châu Á đã quyết định cấm thi đấu vĩnh viễn cựu đội trưởng đội tuyển Lào là Khampheng Sayavutthi. Một cầu thủ khác là Lembo Saysana cũng chịu án phạt tương tự với hành vi trên. Cả 2 cầu thủ này đều đã được xác định tham gia dàn xếp tỷ số trận đấu giao hữu giữa Lào và Hong Kong (Trung Quốc) năm 2017. 

Với án phạt trên, cả 2 cầu thủ này sẽ vĩnh viễn không được phép tham dự các hoạt động bóng đá do AFC tổ chức trong tương lai. Không dừng lại đó, AFC còn đưa đề nghị lên FIFA đưa ra án phạt cấp thế giới với 2 cầu thủ có hành vi gian lận nói trên.

AFC cấm thi đấu suốt đời với cựu đội trưởng đội tuyển Lào  - 1

Khampheng Sayavutthi ghi bàn vào lưới đội tuyển Philippines ở AFF Cup 2014 trên sân Mỹ Đình. (Ảnh: Reuters). 

Khampheng Sayavutthi từng là chân sút chủ lực của đội tuyển Lào. Anh có 49 lần khoác áo đội tuyển Lào và đã từng là đội trưởng của đội bóng quốc gia xứ Triệu Voi.

Khampheng từng có cho mình 15 bàn thắng cho đội tuyển Lào. Anh cũng từng nhiều lần đối đầu các đội tuyển U23 và ĐTQG Việt Nam trong quá khứ. 

Bán độ hiện vẫn đang là vấn nạn ngăn cản sự phát triển của bóng đá Lào. Năm 2017, AFC đã cấm thi đấu suốt đời với 22 cầu thủ của Lào do có những biểu hiện bán độ ở cấp ĐTQG cũng như AFC Cup trong màu áo Lao Toyota.

Cũng chính vì vụ việc này mà đội bóng được đầu tư nhất nước Lào trong gần 10 năm qua - Lanexang United đã tuyên bố bỏ giải VĐQG Lào.

Một đội tuyển khác ở khu vực Đông Nam Á cũng đang bị FIFA điều tra nghi án bán độ là đội tuyển Myanmar ở lượt trận thứ ba vòng loại World Cup 2022 (ngày 10/10/2019) gặp đội tuyển Kygryzstan khi để thua đối thủ với tỷ số 0-7. 

Sông Lam