1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

AC Milan tính “bòn rút” nhân sự của Inter

(Dân trí) - Theo thông tin khá sốc được đăng tải trên tờ Tuttosport, Milan đang có kế hoạch câu kéo tiền đạo Diego Forlan của Inter. Việc tiếp xúc giữa đội á quân Serie A mùa vừa qua với người đại diện của Forlan thậm chí còn được tiến hành từ tháng trước.

Inter Milan đang lên kế hoạch cải tổ lại đội hình. Vừa mới đây, đội áo sọc Xanh - Đen đã thông báo đạt được thỏa thuận chấm dứt hợp đồng với cựu tuyển thủ Brazil, Lucio. Và rất có thể người rời đội bóng này tiếp theo sẽ là Diego Forlan, anh cùng với một tiền đạo nữa là Giampaolo Pazzini đang không nằm trong kế hoạch của HLV Andrea Stramaccioni cho mùa giải tới.
 
Forlan có thể sẽ chuyển sang thi đấu cho Milan, nếu Inter không còn cần anh
Forlan có thể sẽ chuyển sang thi đấu cho Milan, nếu Inter không còn cần anh

 

Vào mùa Hè năm trước, Forlan đã chuyển tới Inter mang theo kỳ vọng sẽ khỏa lấp được chỗ trống của Samuel Eto’o để lại, tuy nhiên cầu thủ năm nay đã 33 tuổi người Uruguay chỉ để lại nỗi thất vọng lớn. Hầu hết mùa giải anh vật lộn với chấn thương và khi trở lại cũng thi đấu rất thiếu thuyết phục, thành tích của Forlan cho Inter là 2 bàn thắng và 3 đường kiến tạo.

 

Theo người đại diện, Daniel Bolotnicov, bản thân Forlan vẫn muốn ở lại Italia thi đấu cho dù ở bất cứ đội bóng nào, điều đó đã được Milan nắm bắt và nhanh chóng vào cuộc. Theo tiết lộ, GĐ Thể thao của Milan Ariedo Braida đã có một cuộc gặp trong tháng 5 vừa qua với Bolotnicov để bàn về việc chuyển tới đầu quân cho Rossoneri của cựu cầu thủ Atletico.

 

Hiện tại Milan đang cần gấp một tiền đạo để bước vào mùa giải mới. Trên hàng công của Milan hiện chỉ có Ibrahimovic và Cassano là còn thể hiện được phong độ cao, Pato mùa giải vừa qua đã không còn đóng góp được gì nhiều, còn Robinho cũng không chắc chắn sẽ tiếp tục gắn bó với Milan.

 

Ngoài Forlan, Milan cũng đang liên hệ với các cầu thủ khác như Salomon Kalou, Andriy Yarmolenko và Maxi Lopez. Kalou đang là cầu thủ tự do sau khi hết hợp đồng với Chelsea, Maxi Lopez đã thi đấu cho Milan ở cuối mùa giải vừa qua theo dạng cho mượn, và anh cũng không gây được quá nhiều ấn tượng. Điều đó khiến cho phương án Forlan đang trở thành ưu tiên số 1 của Rossoneri.

 

Chuyện Milan “bòn rút” nhân lực của Inter cũng không phải chuyện gì ghê ghớm. Mặc dù là đối thủ không “đội trời chung”, song Inter cũng không ngần ngại chuyển nhượng cho Milan những cầu thủ họ không thích. Pirlo, Seedorf trước đây, mới nhất là trường hợp cho mượn Ali Sulley Muntari ở đầu năm nay là những minh chứng rõ nét nhất về lời khẳng định này.
 
Phù Sa
Theo Tuttosport