1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

5 câu hỏi lớn trước thềm đại chiến MU - Chelsea

(Dân trí) - Đại chiến MU và Chelsea đã cận kề. Thắng bại sẽ được phân định trong 90 phút tại Old Trafford. Và dưới đây là những câu hỏi lớn trước trận chiến được trông chờ nhất xứ sương mù.

 

Ai sắm vai trung phong cho Chelsea?

 

Không ai lạ gì “đòn gió” từ các chiến lược gia trước những trận cầu lớn, đặc biệt là Jose Mourinho. Đầu tiên, “người đặc biệt” tuyên bố Diego Costa sẽ phải rời xa sân cỏ trong một khoảng thời gian vì chấn thương. Sau đó, ông lại phát biểu trước báo giới rằng chân sút gốc Brazil có thể ra sân ở trận đại chiến ngày chủ nhật.

 

Điều đáng nói là khả năng ra sân của Diego Costa thật sự không rõ ràng. Costa đang điều trị chấn thương háng gặp phải khi quay về phục vụ cho đội tuyển Tây Ban Nha. Thêm vào đó, vấn đề gân kheo vẫn đeo đuổi chân sút này kể từ khi chuyển sang Chelsea từ Atletico. Ngoài ra, Loic Remy cũng dính chấn thương sau khi ghi bàn vào lưới Maribor tại Champions League cuối tuần qua. Mourinho đã xác nhận Remy không thể ra sân.

 

Mourinho sẽ mạo hiểm dùng Drogba?

Mourinho sẽ mạo hiểm dùng Drogba?

 

Theo phương pháp loại trừ, lão tướng Didier Drogba là lựa chọn khả dĩ duy nhất cho Chelsea. Tuy vậy, Drogba đã bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp từ rất lâu. Sự hiện diện của “voi rừng” tại Stamford Bridge mang ý nghĩa truyền dạy kinh nghiệm cho các cầu thủ trẻ nhiều hơn là đóng góp trên sân cỏ.

 

Mùa giải năm ngoái, trong màu áo Galatasaray, không được ra sân thường xuyên và cũng không ghi được nhiều bàn thắng. Trong khi đó, mùa giải gần nhất khoác áo The Blues (2011-12), Drogba chỉ có vỏn vẹn 5 bàn thắng tại Premier League. Vì vậy, Mourinho chẳng dại gì mạo hiểm sử dụng lão tướng người Bờ Biển Ngà ngay từ đầu ở trận cầu hết sức quan trọng với MU.

 

Một lựa chọn khác cho Mourinho là sử dụng Andre Schurrle. Nhưng câu hỏi được đặt ra là một cầu thủ vừa bình phục chấn thương liệu có thể chơi tốt ở vị trí không phải sở trường trong một trận cầu lớn. Tất nhiên không loại trừ khả năng Drogba tỏa sáng rực rỡ như một ngọn nến trước lúc tắt.

 

Thủ yếu sao chống lại công cường?

 

Ngoại trừ vị trí trung phong gặp vấn đề về nhân sự, các vị trí khác trong đội hình Chelsea đều đang thi đấu rất tốt vào thời điểm hiện tại. Thậm chí những cái tên còn lại này đủ sức khỏa lấp lỗ hổng ở vị trí trung phong và xuyên thủng hàng thủ MU bất cứ lúc nào. Hơn nữa, HLV Louis van Gaal đang giúp MU cải thiện rõ rệt khả năng tấn công song phòng ngự vẫn là mối lo ngại lớn.

 

Marcos Rojo như một viên ngọc thô đầy hứa hẹn. Sẽ rất tuyệt vời nếu như cầu thủ người Argentina được mài giũa nhờ việc đá cặp với một trung vệ dày dạn kinh nghiệm, như Rio Ferdinand hay Nemanja Vidic những năm trước đây. Đáng tiếc, Rojo không có may mắn ấy, anh phải đá cặp với Phil Jones. Cầu thủ này đã khoác áo MU được 5 năm nhưng chưa cho thấy dấu hiệu trưởng thànhvà lại đang sa sút phong độ.

 

Những lựa chọn khác cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Jonny Evans vừa gặp bình phục chấn thương mắt cá chân. Chris Smalling còn phiêu lưu hơn cả Phil Jones. PaddyMcNaircó thể đã chơi tốt trong các trận đấu với West Ham Everton, nhưng hiện tại cầu thủ này chỉ có thể xem như phương án bất đắc dĩ. Trong khi đó, Tyler Blackett là cái tên không đủ đem đến sự tin tưởng.

 

Hàng thủ là mối lo lớn nhất đối với MU
 
Hàng thủ là mối lo lớn nhất đối với MU
 
Điều đáng lo ngạinhất là MU phải đợi ít nhất đến kỳ chuyển nhượng mùa đông để tăng cường sự chắc chắn cho hàng thủ. Còn hiện tại, sự lựa chọn khả dĩ nhất cho vị trí trung vệ là Rojo Jones. Hàng thủ mỏng manh như vậy sẽ phải đối đầu với hàng tấn công hết sức đáng gờm của Chelsea, bao gồm Eden Hazard, Oscar, Willian Cesc Fabregas, cầu thủ có thể là ngôi sao sáng nhất Premier League 2014/15.

 

Fabregas gây ấn tượng bởi những pha kiến tạo đẹp như vẽ cho Costa ghi bàn. Tuy nhiên, cựu cầu thủ Barca cũng rất đáng gờm ở khả năng săn bàn. Điển hình như trận đấu với Crystal Palace. Chống lạimột hàng phòng ngự mỏng manh như của MU vào thời điểm hiện tại, có lẽ Chelsea không cần đến một trung phong cũng có thể gây ra sóng gió trước khung thành De Gea.

 

Louis van Gaal đủ can đảm đổi chiến thuật và loại Persie?

 

Điều dễ nhận thấy dưới triều đại Louis van Gaal là MU không thi đấu với một sơ đồ chiến thuật cố định. Chiến lược gia người Hà Lan bắt đầu với đội hình ba hậu vệ, bố trí hàng tiền vệ hình kim cương nhằm sử dụng tối đa những ngôi sao trên hàng công. Đến trận đấu với West Brom, MU lại chuyển sang sơ đồ 4-2-3-1/4-1-4-1 với Juan Mata đá hộ công sau tiền đạo duy nhất.

 

Tuy nhiên ở vị trí trung phong thì Robin van Persie luôn là sự lựa chọn đầu tiên bất chấp sự xuất hiện của Radamel Falcao. Tiền đạo người Hà Lan đã sa sút phong độ khá nhiều và chỉ còn là cái bóng của chính mình ở mùa giải 2012/13. Thời gian qua đã xuất hiện nhiều tranh cãi về vị trí của Rooney trong đội hình, nhưng không ít ý kiến cho rằng cầu thủ cần được loại bỏ phải là Robin van Persie.

 

Vì Rooney bị treo giò, Van Persie vẫn chắc suất ra sân ở trận đại chiến với Chelsea, nhất là nhờ mối quan hệ đồng hương với Louis van Gaal. Nhưng liệu có ai dám đặt cược Van Persie, chân sút đang sa sút phong độ thảm hại sẽ xuyên thủng được hàng thủ Chelsea. Ở trận đấu gần nhất, chân sút người Hà Lan hoàn toàn vô hại trước hàng thủ West Brom ngoại trừ một lần đưa bóng tìm đến cột dọc.

 

Kể từ khi gia nhập MU, Falcao thi đấu không thực sự bùng nổ. Tuy vậy, chân sút người Colombia rõ ràng là sự lựa chọn hợp lý hơn Persiea. Trước những hậu vệ sở hữu thể hình lý tưởng và giàu sức mạnh của Chelsea, khả năng càn lướt của Falcao có thể tạo ra sự khác biệt. Liệu Louis van Gaal có đủ dũng cảm để loại Persie?

 

Louis van Gaal vẫn tin cẩn cậu học trò Van Persie

Louis van Gaal vẫn tin cẩn cậu học trò Van Persie

 

Làm sao để MU khai thác điểm yếu của Chelsea?

 

Một phần lý do khiến van Gaal từ bỏ đội hình tập trung nhân lực ở trung lộ, chuyển sang đội hình dàn trải trên không gian rộng hơn ở trận đấu với West Brom, có thể là động thái chuẩn bị cho trận đại chiến với Chelsea. Tìm được sơ hở ở hàng thủ do Mourinho xây dựng thực sự rất khó. Tuy nhiên với việc Cesar Azpilicueta bị treo giò, vị trí cánh trái của Chelsea sẽ là cơ hội để MU thử xuyên phá.

 

Tất nhiên Mourinho vẫn còn phương án dự phòng rất chất lượng với tân binh Felipe Luis. Tuy vậy, cầu thủ người Brazil có vẻ như chưa thực sự bắt nhịp với bóng đá Anh và ít khi được “người đặc biệt” sử dụng tại đấu trường quốc nội. Luis chỉ được lựa chọn mỗi khi Chelsea tham dự Champions League. Để tiếp cận khung thành, MU có thể tập trung bóng sang hành lang cánh phải, vị trí Adnan Januzaj đảm nhiệm ở trận đấu gần nhất. Ngoài ra, Di Maria và Ashley Young là những lựa chọn khả dĩ khác cho vị trí tiền vệ cánh phải.

 

Mourinho sẽ tiếp cận trận đấu như thế nào?

 

Mourinho luôn dành sự tôn trọng cho MU, nhất là ở những trận đấu trên Old Trafford. Thậm chí đã có lần khi dẫn Chelsea hành quân đến Old Trafford, Mourinho còn sử dụng đội hình không tiền đạo và tỏ ra rất đắc ý khi kiếm được một trận hòa.

 

MU hiện tại không đáng gờm như MU dưới thời Ferguson nhưng cũng không vô hại như dưới thời David Moyes. Trong khi đó, Chelsea đã phần nào thay đổi phong cách chơi bóng. Mùa giải này, nhiều trận đấu Mourinho sẵn sàng dâng cao đội hình chơi đôi công để tìm kiếm những chiến thắng giòn giã hoặc “người đặc biệt” sẽ thận trọng trước “sếp cũ” Louis van Gaal, hoặc ông sẽ chứng tỏ rằng mình xếp trên “sếp cũ” một bậc.

Duy Khánh