1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

3 nguyên nhân khiến MU gục ngã trước West Brom

(Dân trí) - MU đã thi đấu bạc nhược trên sân nhà để rồi trắng tay trước West Brom, một trận thua khiến nhiều CĐV của “Quỷ đỏ” giận dữ. Vậy đâu là những nguyên nhân khiến MU thất thủ trận thứ 3 trong 6 trận đầu tiên của mùa giải năm nay?

MU thua, với vị trí là thuyền trưởng, Moyes là người phải chịu trách nhiệm chính. Vị chiến lược gia người Scotland đã không thể duy trì được sức mạnh của MU như dưới thời Alex Ferguson. Và chính các sai lầm của ông đã khiến MU yếu đuối. Dưới đây là 3 sai lầm lớn nhất của Moyes trong trận đấu với West Brom vừa qua.

 

1. Bố trí đội hình

 
MU ra sân gặp West Brom với 8 gương mặt thi đấu trong trận gặp Liverpool hồi giữa tuần
MU ra sân gặp West Brom với 8 gương mặt thi đấu trong trận gặp Liverpool hồi giữa tuần
 

Khi nhìn vào đội hình của MU ra sân gặp West Brom, rất nhiều người đã phải cảm thấy ngạc nhiên về cách chọn cầu thủ của David Moyes. Giữa tuần qua, MU phải thi đấu với Liverpool ở League Cup, một trận đấu MU đã thắng nhưng họ đã tiêu tốn khá nhiều sức lực. Tuy nhiên thay vì cho những cầu thủ đã nghỉ ngơi ở trận trước trở lại thi đấu, Moyes đã “bảo thủ” khi giữ bộ khung ở trận đấu giữa tuần cho trận đấu gặp West Brom.

 

Kagawa, Nani, Anderson, Rooney, Buttner, Chicharito, Evans, De Gea là những gương mặt cũ. Rõ ràng đội hình này của MU rất bất cập, một số cầu thủ như Evans, Rooney hay De Ga có mặt trên sân là hợp lý thì một số còn lại là không ổn. Ở trận gặp Man City, MU chơi không tốt và bị thua thảm, nhưng nếu xem đó để gạt bỏ hàng loạt các cầu thủ như Vidic, Evra, Valencia, Fellaini trong hoàn cảnh hiện tại thì đó là sai lầm của Moyes.

 

Valencia từ đầu mùa đã thi đấu khá ấn tượng, chính cựu huấn luyện viên Alex Ferguson trong đợt trả lời phỏng vấn mới đây cũng bất ngờ khi tiền vệ người Ecuador hồi sinh phong độ chỉ nhờ… đổi số áo. Fellaini là tiền vệ trung tâm chơi tốt hơn cả trong tuyến giữa MU ở trận gặp Man City, thậm chí anh còn chơi tốt hơn Yaya Toure ở một số mặt (ngoại trừ khâu ghi bàn, kiến tạo), hay Evra không còn ở thời kỳ đỉnh cao nhưng rõ ràng vẫn hữu dụng hơn Buttner, một người chưa bao giờ được xem là xứng đáng đứng trong hàng ngũ “Quỷ đỏ”.

 
Fellaini có trận dự bị thứ 2 liên tiếp dù anh thi đấu tròn vai
Fellaini có trận dự bị thứ 2 liên tiếp dù anh thi đấu tròn vai
 

Rất nhiều các bằng chứng cho thấy Moyes đã quá máy móc trong việc bố trí đội hình ra sân trong trận gặp West Brom (trong khi các cầu thủ này cũng không ở tình trạng thể lực tốt nhất). Cũng phải nói thêm một điều rằng, MU có lợi thế sân nhà nhưng cũng chẳng chơi hay hơn Liverpool tại vòng 3 League Cup, họ đã thắng chỉ là bởi pha tỏa sáng cá nhân của Chicharito. Vậy nên việc bê nguyên khung đội hình bế tắc ấy vào trận đấu với West Brom là sai lầm.

 

2. Thay người

 

Việc thay người của Moyes cũng rất đáng nói. Sau hiệp thi đấu đầu tiên, ông đột nhiên thay Kagawa bằng Januzaj. Sau trận đấu, vị chiến lược gia của MU giải thích rằng tiền vệ người Nhật Bản đã thực hiện sai chiến thuật nên mới mới để Januzaj vào sân. Kagawa khởi đầu trận đấu bên hành lang cánh trái, anh cũng thường xuyên bó vào giữa.

 

Tuy nhiên, cũng có thời điểm Kagawa phải chuyển sang thi đấu bên cánh phải đổi chỗ cho Nani. Rõ ràng mặc dù là một tiền vệ công, nhưng Kagawa chưa đa năng đến mức đá ở “đâu cũng được”. Tiền vệ người Nhật Bản thường xuyên mất hút bên cánh phải, nhưng nếu so với các trận đấu khác thì 45 phút đầu tiên của trận West Brom, anh cũng không chơi tệ hơn (thậm chí còn để lại dấu ấn tốt hơn cả Nani).

 
Quyết định thay người của Moyes đầy khó hiểu
Quyết định thay người của Moyes đầy khó hiểu

Việc tung Januzaj thay Kagawa làm MU mất đi một sự điều chỉnh, sau đó Moyes đã vội vã tung Van Persie vào sân khi đội bóng của ông bị dẫn bàn. Đây được xem là sự thay đổi bắt buộc khi ở vào thế bí.  Nhưng sự thay đổi người cuối cùng của Moyes cũng rất đáng bàn. Khi MU đang bị dẫn bàn, Moyes đã quyết định thay Anderson bằng Fellaini (một tiền vệ công bằng một tiền vệ đa năng). Tất nhiên Anderson không phải đã chơi hay nhưng trong một tập thể rệu rã, lại ở vào hoàn cảnh bị dẫn bàn thì việc tăng sức công (còn Welbeck trên ghế dự bị) là việc làm cần thiết.

 

3. Chiến thuật

 

Thật ra Moyes chưa hình thành rõ nét lối chơi cho MU hiện nay. Đội bóng này có nhiều cầu thủ tấn công tốt, ở giai đoạn đầu mùa trước Ferguson luôn cho các cầu thủ tràn lên tấn công, nhưng rồi tình trạng công làm thủ phá đã khiến Ferguson phải nghĩ lại, MU chỉ thực sự chơi tấn công khi ở những đối thủ có tầm thấp hơn họ rất nhiều, còn phần lớn các trận MU sau đó đã tập trung phòng thủ và có nhiều đợt lên bóng nhanh, chớp nhoáng để hạ gục đối thủ.

 

Moyes về cơ bản vẫn đi theo con đường của Ferguson đã định, nhưng ông thiếu hẳn sự linh hoạt. Ở trận gặp West Brom, MU chẳngđịnh hình rõ lối chơi theo kiểu nào. MU dồn ép đối phương không thật mạnh mẽ, ngay trong hiệp 1 đội khách đã có những tình huống lên bóng nguy hiểm, nhưng dường như lời cảnh báo đó vẫn không khiến Moyes e ngại. Ông vẫn thúc giục MU tiến lên trong khi không đưa cho họ được một hướng tấn công hiệu quả. Và chung cuộc, sự yếu đuối của “Quỷ đỏ” đã phải trả giá.

 

Vĩ Giang