1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

10 điều nên biết về Arshavin

(Dân trí) - Sau khi ghi được cả bốn bàn thắng vào lưới Liverpool, Andrey Arshavin đã thực sự trở thành “hiện tượng” ở giải ngoại hạng Anh. Dưới đây là 10 điều bạn nên biết về cầu thủ ngôi sao người Nga này.

 

1. Arshavin tên đầy đủ là Andrey Sergeyevich Arshavin, sinh ngày 29/5/1981 tại thành phố St Petersburg - sau này đổi thành  Leningrad.

 

2. Hồi bé, anh tỏ ra có năng khiếu ở bộ môn hội họa trước khi quan tâm nhiều hơn đến bóng đá.
 
 
10 điều nên biết về Arshavin - 1
St Petersburg - quê hương của Arshavin

 

3. Anh viết luận văn tốt nghiệp đại học với đề tài “Sản xuất quần áo thể thao”, nhưng đã từ bỏ cơ hội nghiên cứu sâu hơn về lĩnh vực thiết kế thời trang vì không thích làm việc với các nữ đồng nghiệp.

 

4. Arshavin là fan hâm mộ cuồng nhiệt của Barcelona dưới thời HLV huyền thoại Johan Cruyff dẫn dắt. Trước đây, anh từng nhiều lần ngỏ ý muốn được chuyển tới Nou Camp thi đấu. Tuy nhiên, anh có thể sẽ gắn bó phần còn lại của sự nghiệp với Emirates.

 

5. Arshavin khởi đầu sự nghiệp tại Zenit St Petersburg khi được vào sân thay người trong trận gặp Bradford trên sân Valley Parade vào ngày 28/2000. Đội bóng Nga đã thắng đối thủ 3-0 để tiến vào bán kết Intertoto Cup.

 

6. Anh chơi 310 trận và ghi được tổng cộng 71 bàn thắng trong màu áo Zenit, đồng thời đã đóng góp 15 bàn trong 43 trận khoác áo đội tuyển quốc gia. Cùng với Zenit, Arshavin giành chức vô địch Premier League Nga 2007, League Cup 2003, UEFA Cup 2008, Siêu cúp châu Âu 2008 và Siêu cúp Nga 2008.

 

7. Về thành tích cá nhân, Arshavin 2 lần được bình chọn cho danh hiệu cầu thủ Nga xuất sắc nhất năm (2007, 2008) và lọt vào top 6 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2008.
 
 
10 điều nên biết về Arshavin - 2

Gia đình hạnh phúc của Arshavin

 

8. Arshavin là thành viên của Đảng Nước Nga thống nhất (do Thủ tướng Putin lãnh đạo) và đã tham gia tranh cử ở St Petersburg. Tuy nhiên, anh đã xin rút khỏi danh sách tranh cử trước một ngày khi cuộc bỏ phiếu phổ thông diễn ra.

 

9. CĐV Nga yêu mến Arshavin đến nỗi “tố” anh là kẻ phản bội tổ quốc. Họ đã từng cảnh báo cầu thủ này: “Nếu bạn ký hợp đồng với bất cứ đội bóng phương Tây nào, bạn sẽ đánh mất hình ảnh nước Nga thân yêu và người Nga sẽ không bao giờ tha thứ cho bạn”.

 

10. Arshavin có một con trai và một con gái với bạn gái từ thời trung học Yulia. Mặc dù họ chưa tổ chức đám cưới, nhưng anh luôn gọi Yulia là vợ mình. Gần đây, Yulia tiết lộ cô và cậu con trai 3 tuổi Artem suýt mất mạng trong một lần bay kinh khí cầu hồi đầu năm nay.

 

Hoàng Hiệp