1. Dòng sự kiện:
  2. Copa America 2024

10 cầu thủ châu Mỹ xuất sắc nhất trong năm 2012

(Dân trí) - Ở một châu lục sản sinh ra nhất nhiều cầu thủ giỏi, việc vắng mặt một vài gương mặt tiêu biểu ở tốp 10 cầu thủ xuất sắc nhất năm là chuyện bình thường, dĩ nhiên những cái tên như Messi thì không thể thiếu nhưng điều bất ngờ là sự vắng mặt của Neymar.

Lionel Messi (Argentina):

Lionel Messi (Argentina): Đối với nhiều người thì Messi chính là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Sau nhiều năm liên tiếp thể hiện phong độ chói sáng, vượt, năm 2012 chứng kiến khả năng săn bàn của Messi vươn đến một tầm cao đáng kinh ngạc.
 
Messi xô đổ kỷ lục của đối thủ C.Ronaldo để trở thành Pichichi vĩ đại nhất trong lịch sử với 50 pha lập công trong mùa giải 2011/12. Chưa dừng lại ở đó, siêu sao người Argentina kết thúc năm 2012 với tổng cộng 91 bàn thắng trong các trận đấu chính thức, xô đổ kỷ lục ghi bàn trong một năm của tiền bối vĩ đại Gerd Muller (85 bàn). Mùa giải này, Messi đã có 25 bàn chỉ sau 17 vòng đấu tại La Liga, do đó, nhưng thường lệ, chưa ai có thể biết đâu là giới hạn cuối cùng mà chàng trai mới chỉ 25 tuổi này có thể đạt được.

Radamel Falcao (Colombia):

Radamel Falcao (Colombia): Trung phong xuất sắc nhất vào thời điểm hiện tại, chân sút mà bất cứ đội bóng nào cũng ao ước sở hữu trong đội hình, người đưa Atletico Madrid và đội tuyển Colombia thi đấu thăng hoa trong năm 2012, trở thành những hiện tượng thực sự của bóng đá thế giới. Có lẽ chỉ chừng đó là quá đủ để khẳng định Falcao chính là một trong những ngôi sao sáng nhất vào thời điểm hiện tại của bóng đá thế giới cũng như Nam Mỹ.
 
 
Sergio Aguero (Argentina):
 
Sergio Aguero (Argentina): Là một cầu thủ Nam Mỹ nhưng Aguero nhanh chóng thích ứng với bóng đá Anh, bằng chứng là ngay ở mùa giải đầu tiên khoác áo Manchester City, El Kun lập tức trở thành chân sút hàng đâu với 23 pha lập công tại giải Ngoại hạng Anh. Không những vậy, Aguero chính là người hùng với bàn thắng ở phút 94 trong vòng đấu cuối cùng của Premier League 2011/12 đưa Manchester City đến chức vô địch.
 

Arturo Vidal (Chile):

Arturo Vidal (Chile): Một mẫu tiền vệ toàn năng được xem như là biểu tượng cho sự hồi sinh của "bà đầm già" thành Turin. Ngay trong mùa giải đầu tiên gia nhập Juventus từ Bayern Leverkusen, Vidal lập tức chiếm trọn trái tim của những Juventini khi hòa nhập nhanh chóng và thể hiện một phong độ xuất sắc. Công thủ toàn diện, dứt điểm tốt cả hai chân cùng việc sở hữu cả kỹ thuật lẫn sức mạnh hoàn hảo, Vidal hứa hẹn sẽ trở thành một trong những xuất sắc bậc nhất trong những năm tới.
 

Gonzalo Higuain (Argentina):

Gonzalo Higuain (Argentina): Mẫu trung phong lý tưởng cho mọi đội bóng khi luôn thể hiện khả năng săn bàn cực kỳ ổn định bất cứ lúc nào có cơ hội. Bất chấp sự cạnh tranh vị trí khốc liệt ở cả Real Madrid lẫn đội tuyển Argentina, hay chấn thương hành hạ, Higuain luôn ra sân với quyết tâm rất cao và khẳng định đẳng cấp của một ngôi sao hàng đầu thế giới.

Mùa giải năm ngoái, khi thầy trò Jose Mourinho đi vào lịch sử La Liga khi đạt số điểm (100 điểm) và số bàn thắng (121 bàn) kỷ lục thì dấu ấn mà El Pipita để lại cũng rất đậm nét. Mặc dù không được trao nhiều cơ hội ra sân bằng Benzema tuy nhiên Higuain vẫn có tới 23 pha lập công, 10 đường chuyền thành bàn. Mùa giải này, chấn thương lại một lần nữa hành hạ chân sút người Argentina, nhưng ý chí, khát khao chiến đấu của anh vẫn không hề thay đổi, chỉ góp mặt trong khoảng 10 trận đấu (nếu tính số phút thi đấu thì chỉ hơn 7 trận ) Higuain cũng kịp có 7 bàn thắng.

Oribe Peralta (Mexico):

Oribe Peralta (Mexico): “Cậu bé vàng” của bóng đá Mexico. Vinh quang đến với Peralta khá muộn, khi anh đã 28 tuổi nhưng có một điều đặc biệt là anh là một trong số hiếm cầu thủ Nam Mỹ không cần chuyển tới châu Âu thi đấu vẫn khẳng định được tên tuổi. Trong năm 2012, Peralta giành danh hiệu Torneo Clausura cùng Santos Laguna, và chỉ 2 tháng sau đó cùng Olympic Mexico đăng quang tại thế vận hội London. Trong trận chung kết, Peralta chính là ngôi sao sáng nhất khi lập cú đúp giúp O.Mexico quật ngã gã khổng lồ O.Brazil với lực lượng hùng hậu gồm Neymar, Hulk, Marcelo hay Thiago Silva.
 

Edinson Cavani (Uruguay):

Edinson Cavani (Uruguay): Thành công tại nơi mà hình bóng huyền thoại Maradona đã phủ khắp thực sự không dễ dàng chứ đừng nói trở thành một biểu tượng nhưng Cavani đã làm được điều đó. Nếu so sánh trên toàn cõi châu Âu thì chính tiền đạo người Uruguay của Napoli là một trong số ít chân sút đủ sức cạnh tranh vị trí “trung phong số một thế giới” cùng Falcao.

Cavani không chỉ tỏa sáng giúp Napoli quật ngã Juventus trong trận chung kết Coppa Italia mà còn giúp đội bóng xứ Naples thi đấu đầy ấn tượng tại Champions League mùa giải năm ngoái cũng như tại Serie A. Mới chỉ 25 tuổi và được đánh giá là chân sút đáng sợ nhất tại Serie A, tương lai vẫn đang rộng mở trước mắt Cavani.

Jackson Martínez (Colombia):

Jackson Martínez (Colombia): Chưa đầy 5 tháng kể từ sau khi gia nhập Porto từ đội bóng Mexico Jaguars Chiapas, Jackson Martinez đã làm được một kỳ tích thực sự khi khiến tất cả quên đi những chân sút lừng danh như Falcao hay Hulk. Tiền đạo người Colombia chính là chân sút chủ lực của Porto tại giải quốc nội với tổng cộng 15 bàn thắng cho đến thời điểm hiện tại, không những vậy anh cùng người đồng hương James Rodriguez giúp cho Porto thi đấu đầy ấn tượng tại đấu trường Champions League.
 

Juan Arango (Venezuela):

Juan Arango (Venezuela): Không chỉ sở hữu cái chân trái cực “dị”, Arango đang ngày càng hoàn thiện để trở thành một tiền vệ tấn công toàn diện và đáng sợ nhất tại Bundesliga. Trong năm 2012 dưới màu áo Borussia Monchengladbach, Juan Arango không ít lần tạo nên những siêu phẩm để đời và thi đấu chói sáng giúp đội bóng này suýt chút nữa giành vé dự Champions League.
 

Carlos Saucedo (Bolivia):

Carlos Saucedo (Bolivia): Cái tên còn quá xa lạ với người hâm mộ nhưng vẫn xứng đáng hiện diện trong danh sách 10 cầu thủ xuất sắc nhất châu Mỹ năm 2012 vì những kỳ tích mà anh đã làm được. Phải đến năm 27 tuổi mới bắt đầu chơi bóng chuyên nghiệp nhưng Saucedo đang chứng minh rằng không bao giờ là quá muộn để thành công trong bóng đá.

Ở tuổi 33, trong năm 2012, Saucedo tạo nên một hiện tượng của bóng đá Nam Mỹ khi có tới 40 lần sút tung lưới đối phương chỉ sau 43 trận, trở thành chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất tại các giải VĐQG Nam Mỹ. Chưng dừng lại ở đó, trong tháng 10, Saucedo làm tất động bóng đá “tân lục địa” khi lập một cú hattrick vào lưới ĐKVĐ Copa America Uruguay.

Ngọc Trung
Theo Marca