Đồng Tháp đăng cai giải vô địch đá cầu thế giới lần thứ VII

Giải vô địch Đá cầu thế giới lần thứ VII năm 2013 do do Liên đoàn Đá cầu thế giới (ISF), Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Tổng cục Thể dục thể thao, UBND Tỉnh Đồng Tháp cùng phối hợp tổ chức sẽ chính thức diễn ra từ ngày 02 đến 05/9 tại Nhà thi đấu đa năng - Khu liên hợp thể dục thể thao tỉnh Đồng Tháp.

Giải vô địch Đá cầu thế giới lần thứ VII năm 2013 tại Đồng Tháp quy tụ 13 đoàn vận động viên (VĐV) đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ trên Thế giới như: Áo, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Phần Lan, Pháp, Đức, Hồng Kông (Trung Quốc), Hungary, Ấn Độ, Ý, Macao, Singapore, Việt Nam với gần 200 quan chức, trọng tài, huấn luyện viên và VĐV tham gia; trong đó 112 VĐV (68 nam, 44 nữ) tranh tài 07 nội dung: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, đá ba nam và đá ba nữ.
 
Biểu tượng vui và logo chính thức của giải đấu năm nay - ảnh: Say Cheese

Biểu tượng vui và logo chính thức của giải đấu năm nay - ảnh: Say Cheese

Giải vô địch Đá cầu thế giới đã được tổ chức 6 lần tại các nước: Hungary (năm 2000, 2007), Trung Quốc (năm 2001, 2005, 2010) và Đức (năm 2002). Qua 6 lần tổ chức, đoàn Việt Nam đều vô địch toàn đoàn. Trong đó, các vận động viên đá cầu tỉnh Đồng Tháp đã góp phần không nhỏ làm nên chuỗi thành tích vàng của Đá cầu Việt Nam, tiêu biểu như: Nguyễn Tuyết Cương, Nguyễn Thị Mộng Kiều, Nguyễn Văn Bé Bảy, Lê Thị Bé Sáu, 
 
VĐV Nguyễn Tuyết Cương và Lê Thị Bé Sáu

VĐV Nguyễn Tuyết Cương và Lê Thị Bé Sáu  liên tục giành nhiều thứ hạng cao tại các giải đấu quốc tế - ảnh: internet

Với người dân Đồng Tháp, Đá cầu không chỉ là một môn thể thao để rèn luyện sức khoẻ hàng ngày mà còn là niềm tự hào của người dân nơi đây. Được sự chuẩn bị chu đáo giải đấu năm nay hứa hẹn một mùa giải thành công với nhiều trận cầu đẹp mắt và để lại nhiều niềm vui, ấn tượng tốt đẹp. Thông qua giải đấu lần này, góp phần quảng bá với các nước bạn về hình ảnh Việt Nam nói chung và Đồng Tháp nói riêng: thân thiện, mến khách và đầy bản sắc văn hóa dân tộc.
 
Bạt ngàn đồng sen Tháp Mười - ảnh: Tonny

Bạt ngàn đồng sen Tháp Mười - ảnh: Tonny

Vườn quốc gia Tràm Chim được ví như “một Đồng Tháp Mười thu nhỏ” - ảnh: Website tramchim.com.vn

Vườn quốc gia Tràm Chim được ví như “một Đồng Tháp Mười thu nhỏ” - ảnh: Website tramchim.com.vn
 
 
Ẩm thực miệt vườn Đồng Tháp mộc mạc mà tinh tế - ảnh: Website dulichgaogiong.com

Ẩm thực miệt vườn Đồng Tháp mộc mạc mà tinh tế - ảnh: Website dulichgaogiong.com


Thông tin và diễn biến của Giải đấu sẽ được cập nhật liên tục tại website

Mọi chi tiết, xin vui lòng liên hệ:

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH ĐỒNG THÁP

Địa chỉ: 03 Phạm Hữu Lầu, phường 4, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 0673 851 869- 0673 852 383                  

Fax: 0673 851 887

Hotline:  0169.805.9026 (Nguyễn Minh Phước - Tiểu ban trang trí khánh tiết và tuyên truyền) - 0977.787.303 (Phạm Thanh Tuấn - Phụ trách truyền thông)

Đồng Tháp được biết đến không chỉ là nơi nổi bật với nhiều thành tựu thể dục thể thao ở trong và ngoài nước đặc biệt: bóng đá, đua xe đạp, đá cầu, … mà còn là địa danh du lịch nổi tiếng thu hút rất nhiều khách du lịch trong và ngoài nước với các điểm tham quan thú vị như: Vườn quốc gia Tràm Chim (khu Ramsar thứ 4 của Việt Nam, một Đồng Tháp Mười thu nhỏ), Khu du lịch sinh thái Gáo Giồng (nơi đến thưởng thức ẩm thực miệt vườn Đồng Tháp), Khu di tích Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, làng hoa Sa Đéc, Khu di tích Gò Tháp, Xẻo Quýt, … Năm nay, giải vô địch Đá cầu Thế giới được tổ chức tại Đồng Tháp không chỉ giúp quảng bá hình ảnh nơi đây mà dự kiến sẽ tiếp tục thu hút một lượng không nhỏ du khách từ khắp mọi miền của Việt Nam và trên thế giới.

 

PV