Đại sư 8 đẳng Aikido tham dự khóa tập huấn tại Hà Nội

(Dân trí) - Đại sư Fukakusa Motohiro- Chủ tịch hội Aikido Thái Lan và Đông Nam Á, vừa hoàn thành khóa tập huấn cùng các môn sinh Hiệp hội Aikido Hà Nội.

Được sự  hỗ trợ từ Tổng đàn Aikido Thế giới,  Hiệp Hội Aikido Hà Nội và Bộ môn Aikido trực thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Nội vừa phối hợp tổ chức hoàn thành khóa tập huấn Aikido 2014.

Khóa tập huấn kéo dài trong các ngày 5-7/12 tại Trường thể thao Thiếu niên 10/10.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động thể thao chào mừng kỷ niệm 41 năm thiết lập ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản (1973-2014). 

Chương trình tập huấn lần này quy tụ hơn 200 võ sư, huấn luyện viên, võ sinh đến từ các CLB Aikido trong toàn quốc và đặc biệt có sự tham dự của Đại sư 8 đẳng Fukakusa Motohiro.

Ông là một trong những tên tuổi tiêu biểu nhất của môn võ Aikido hiện nay trên thế giới, là cha đẻ của môn Aikido tại Thái Lan. Hiện ông giữ 8 đẳng Aikido và là Chủ tịch Hiệp hội Aikido Thái Lan và Đông Nam Á.

Đại sư Fukakusa Motohiro từng tới Việt Nam nhiều lần và là người có sự hỗ trợ giúp đỡ lớn đối với môn võ Aikido tại Việt Nam.

Aikido (Hiệp Khí Đạo) là môn võ hiện đại Nhật Bản, do sư tổ Morihei Ueshiba (1883-1969) sáng lập ra trong những năm đầu thế kỷ XX . Sau khi luyện tập thành công nhiều môn võ, sư tổ Morihei Ueshiba đã tổng hợp và sáng tạo ra môn võ Aikido. Ông tuyên bố Aikido chính là phương thức liên kết mọi nguời lại trong hòa bình. Aikido được viết tắt từ 03 chữ Ai là Hiệp, Ki là Khí và Do là Đạo, với ý nghĩa  Aikido không phải là một môn võ hay kỹ thuật chiến đấu đơn thuần mà đã trở thành một môn Võ đạo thực sự. 

Với các kỹ thuật nhẹ nhàng uyển chuyển, Aikido không tạo ra tính đối kháng trong các kỹ thuật. Quan điểm của Aikido coi đối thủ là bạn được thể hiện ở nguyên lý chuyển động và kỹ thuật hóa giải các đòn tấn công theo đường tròn có tâm là trọng tâm của cơ thể để tạo sức mạnh cho các đòn đánh và từ đó triệt tiêu tính đối kháng. 

Khi sự đối kháng được hóa giải thì không còn xung đột, giúp cho con người sống trong hòa bình và hòa hợp với môi trường xung quanh. Aikido là một môn võ phù hợp cho mọi lứa tuổi.

Aikido đã du nhập vào Việt Nam cách đây gần 60 năm và trải qua nhiều thăng trầm cùng lịch sử đất nước. 

Phong trào tập Aikido hiện phát triển mạnh tại Hà Nội. Hội Aikido Hà Nội (HANOI AIKIKAI) trực thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và du lịch Hà Nội là đơn vị có nhiệm vụ quản lý và phát triển môn võ  này trên địa bàn Thủ đô. 

Các CLB do hội quản lý hiện có 10 Câu lạc bộ Aikido hoạt trên địa bàn Thành phố gồm CLB Aikido trường Thể thao Thiếu niên 10-10, CLB Aikido Cung Văn hóa thể thao thanh niên Hà nội, CLB Aikido Thành công, CLB Aikido Đại học ngoại thương, CLB Aikido Cung thiếu nhi Hà nội, CLB Aikido Trường Đại học Mỏ và Địa chất, CLB Aikido Đại học Rmit,CLB Aikido Tổng Cục Hải Quan … với số lượng gần 2000 võ sinh thường xuyên tập luyện. 

Một số hình ảnh Đại sư Fukakusa Motohiro huấn luyện các môn sinh Aikido trong khóa tập huấn vừa qua:
Bảo Trung
Bảo Trung
Bảo Trung
Bảo Trung
Bảo Trung

Bảo Trung

Bảo Trung