Giải chạy báo Hà Nội mới mở rộng lần thứ 42 - Vì Hòa bình 2015

4500 người tham gia chạy hưởng ứng giải chạy phong trào lớn nhất nước

(Dân trí) - Sáng 14/6, hơn 4.500 người đã tập trung tại Cung Thể thao tổng hợp Quần Ngựa (Văn Cao – Hà Nội) tham dự Lễ phát động Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 42 – Vì hòa bình – năm 2015 – một trong các sự kiện thể thao mang ý nghĩa chính trị – xã hội lớn nhất của TP Hà Nội, cuộc biểu dương lực lượng của Thể thao quần chúng Thủ đô.

Lễ phát động Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 42 – Vì hòa bình – năm 2015 có sự tham gia của Vụ trưởng Vụ Thể thao Quần chúng – Tổng cục TDTT Vũ Trọng Lợi, Giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Nội Tô Văn Động, Tổng biên tập Báo Hànộimới Tô Quang Phán, Bí thư Quận ủy quận Ba Đình Hoàng Trọng Quyết, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Ba Đình Đỗ Viết Bình...

Năm 2015, Giải chạy báo Hànộimới bước sang tuổi 42, ngày càng mở rộng quy mô và chất lượng, trở thành hoạt động thể thao trọng điểm của UBND TP Hà Nội kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (2/9), 61 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, 16 năm Hà Nội được UNESCO công nhận là Thành phố Vì Hòa bình, 58 năm ngày báo Hànộimới ra số hằng ngày đầu tiên (24/10/1957 - 24/10/2015). Đặc biệt, năm nay, Lễ phát động giải chạy báo Hànộimới mở rộng lần thứ 42- Vì hòa bình là hoạt động thể thao trọng điểm hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

4500 người tham gia chạy hưởng ứng giải chạy phong trào lớn nhất nước

Trong Lời phát động Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 42 – Vì hòa bình năm 2015, Tổng biên tập Báo Hànộimới, đồng Trưởng BTC giải Tô Quang Phán nhấn mạnh: “Phát triển cùng Thủ đô và đất nước, Giải chạy báo Hànộimới – giải thể thao quần chúng của Thành phố Hà Nội - đã trở thành phong trào quần chúng rộng rãi, có tác động tích cực tới đời sống văn hoá, tinh thần của người dân Hà Nội và được nhiều tỉnh, thành học tập. Trong suốt hơn 40 năm qua, Giải đã tập hợp được đông đảo quần chúng, đặc biệt là tầng lớp thanh niên tham gia và từng bước phát triển cả về quy mô và chất lượng.

Cũng từ Giải chạy Báo Hànộimới, nhiều lớp VĐV đã trưởng thành, nhiều tài năng trẻ được phát hiện bổ sung cho thể thao đỉnh cao của Thủ đô và cả nước. Không ít VĐV đã lập nhiều kỷ lục quốc gia, đạt nhiều thành tích tại các cuộc thi quốc tế tầm khu vực và châu lục, ghi danh thể thao Việt Nam trên trường quốc tế. Đặc biệt, Giải chạy báo Hànộimới ngày càng thu hút nhiều cơ quan ngoại giao, đại sứ quán, bạn bè quốc tế đang công tác, học tập và làm việc tại Việt Nam tham gia chạy Vì hòa bình”.

Liên tục mở rộng quy mô và chất lượng, Giải chạy Báo Hànộimới trở thành một trong những giải điền kinh giàu truyền thống nhất, và vẫn đang đà phát triển. Dưới sự chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, giải luôn được sự ủng hộ, phối hợp nhiệt tình, trách nhiệm của các bên, gồm Báo Hànộimới, Sở VH-TT&DL TP Hà Nội, Quận ủy, UBND quận Ba Đình... Giải còn luôn nhận được sự đồng hành của các nhà tài trợ, đặc biệt là Công ty TNHH Dược phâm Hisamitsu Việt Nam – nhà tài trợ chính, Công ty Yamaha Motor Việt Nam.

Hưởng ứng Lời phát động của BTC cấp thành phố, đồng chí Nguyễn Quang Trung – Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình – đại diện đơn vị đăng cai Lễ phát động – khẳng định: “Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã dạy: “Dân cường thì nước thịnh. Tôi mong đồng bào ai cũng gắng tập thể dục. Tự tôi ngày nào cũng tập”. Thực hiện lời dạy của Bác, phát huy truyền thống, hơn 40 năm qua, Giải chạy Báo Hànộimới là một trong những hoạt động thể thao quần chúng của Thủ đô được duy trì và phát triển ngày càng rộng khắp, qua đó, thúc đẩy mạnh mẽ phong trào rèn luyện thân thể trong học sinh, sinh viên, cán bộ, công nhân viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân Thủ đô. Thay mặt cán bộ và các tầng lớp nhân dân của 30 quận, huyện, thị xã Thủ đô, quận Ba Đình nhiệt liệt hưởng ứng và tích cực tham gia Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 42 – Vì hòa bình năm 2015”.

Lễ phát động giải chạy Báo Hànộimới diễn ra trong không khí tưng bừng với các màn biểu diễn văn nghệ, võ thuật của Trung tâm TDTT quận Ba Đình. Hưởng ứng Lời phát động của BTC cấp thành phố, hơn 4.500 cán bộ, đại diện các sở, ban, ngành TP Hà Nội, 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP Hà Nội đã cùng cán bộ, công nhân viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên trên địa bàn đâng cai Lễ phát động – quận Ba Đình đã tham gia chạy tập thể hưởng ứng phong trào.

Sau lễ phát động, 30 quận, huyện, thị xã sẽ xây dựng kế hoạch, tổ chức các cuộc thi đấu kiểm tra tại cơ sở và thi đấu chung kết cấp quận, huyện, thị xã, tuyển chọn lực lượng tham dự Cuộc thi chung kết cấp thành phố, sẽ diễn ra vào sáng 4-10 tại khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Vũ Quỳnh