Vòng loại World Cup 2010

Riquelme "tỏa sáng" giúp Argentina hạ Chile

<P>(Dân trí) - Hai cú đá phạt tuyệt vời vào lưới ĐT Chile rạng sáng nay là câu trả lời dõng dạc của Roman Riquelme đáp lại sự nghi ngại của không ít CĐV xứ Tango. ĐT Argentina đã có chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 để khởi đầu cho chiến dịch vòng loại World Cup 2010.</P>

Bị "bỏ rơi" tại CLB Villarreal suốt từ đầu giải do mâu thuẫn với BHL đội bóng từ giữa mùa giải trước, Riquelme đã bị rất nhiều người đặt dấu hỏi về phong độ khi HLV Basile vẫn quyết định triệu tập anh, thậm chí còn khẳng định ngôi sao này đóng vai trò không thể thay thế trong lối chơi của ĐT Argentina tại VL World Cup 2010.

Tuy nhiên, màn trình diễn của cầu thủ từng đưa Albicelestes tới vị trí Á quân Copa America 2007 cách đây 3 tháng, trước 63.000 CĐV trên SVĐ của CLB River Plate rạng sáng nay đã khiến mọi nghi ngờ tan biến, thay vào đó là những cái nhìn thán phục.

Trong thế trận mà đội khách Chile nhập cuộc tốt hơn với liên tiếp hai tình huống nguy hiểm buộc thủ thành Abbondanzieri phải vất vả cản phá ngay ở đầu trận, những đồng đội trẻ Carlos Tevez và Lionel Messi lại chơi không đúng sức, một mình Riquelme đã xốc dậy cả đội hình ĐT Argentina bằng khả năng cầm nhịp tuyệt vời ở tuyến giữa.

Riquelme "tỏa sáng" giúp Argentina hạ Chile - 1

Riquelme luôn đóng vai trò không thể thiếu tại ĐT Argentina.

Không những thế, anh còn xoay chuyển cục diện với hai cú đá phạt tuyệt vời ở phút 27 và 45, giúp đội nhà kết thúc hiệp một với tỷ số an toàn 2-0.

Ở tình huống đầu tiên, trái bóng từ chân của Riquelme vẽ lên một đường cong kỳ ảo, lượn qua hàng rào trước khi nhằm thẳng vào góc cao bên phải, trong khi bàn thắng thứ hai thậm chí còn giàu cảm xúc hơn khi anh đưa bóng trúng đích từ cự ly 30m, khiến thủ môn của ĐT Chile chỉ  còn biết vào lưới nhặt bóng.

Những nỗ lực của đội khách trong hiệp hai, đặc biệt là việc tung "lão tướng" Marcelo Salas vào sân, nhanh chóng bị dập tắt khi hậu vệ Cristian Alvarez nhận thẻ đỏ rời sân sau pha vào bóng ác ý với Mascherano ở phút 54.

Riquelme "tỏa sáng" giúp Argentina hạ Chile - 2

Chiếc thẻ đỏ của Alvarez chấm hết mọi hy vọng
"ngược dòng" của ĐT Chile.

Thua thiệt cả về quân số, đẳng cấp, lực lượng cũng như sự cổ vũ của CĐV, Chile không còn cách nào khác ngoài việc cùng 5.000 CĐV nhà rời sân với thất bại 0-2.

Họ sẽ trở về sân nhà để chuẩn bị cho trận tiếp ĐT Peru, trong khi Argentina đã có chiến thắng tạo đà tâm lý cho chuyến làm khách Venezuela tại Maracaibo sau đây 4 ngày.

Cũng trong sáng nay, Venezuela đã gây bất ngờ lớn với chiến thắng 1-0 ngay trên sân của Ecuador - đội bóng từng lọt tới vòng 2 World Cup 2006 tại Đức. Bàn thắng duy nhất được ghi do công của hậu vệ Jose Manuel Rey bằng quả đá phạt trực tiếp ở phút 67.

Sáng mai (4h, 15/10), ĐT Brazil của Carlos Dunga mới ra quân và thử thách đầu tiên của họ là chuyến làm khách trên sân của ĐT Colombia. 

Đội hình xuất phát

Argentina: Abbondanzieri - J.Zanetti, Demichelis, G.Milito, G.Heinze - Maxi Rodríguez, Mascherano, Riquelme, Cambiasso - Messi, Tevez.

Chile: Bravo - Alvarez, Ponce, Riffo, Arturo Vidal - Iturra, Fierro, Mark Gonzalez, Eduardo Rubio - Suazo, Matias Fernando.

A.P